26/11/2021 - 06:07

Đông Hiệp xây dựng nông thôn vươn tầm cao mới 

Hôm nay (ngày 26-11), chính quyền và nhân dân xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ hân hoan đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Bộ mặt nông thôn Đông Hiệp giờ “thay da, đổi thịt”, đời sống vật chất, tinh thần của người dân càng thêm ấm no, sung túc.

Diện mạo xã NTM nâng cao Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.

Diện mạo xã NTM nâng cao Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.

Về hành trình tiến đến xã NTM nâng cao, ông Nguyễn Văn Mến, Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp chia sẻ: Làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành công trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là giải pháp quan trọng hàng đầu. Cùng với đó, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân, dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Ðông Hiệp đã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Ðến với xã NTM nâng cao Đông Hiệp hôm nay là sự thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn với hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện. Hiện đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được nhựa hóa đạt 100%, đường bê tông ngang 3,5-4m đạt 66,99%, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Hệ thống thủy lợi thường xuyên được nạo vét, đê bao khép kín đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ tưới tiêu, vận chuyển hàng hóa. Tính đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch của xã đạt 95,2%; sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,16%; độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,04%; 3 trường học trên địa bàn xã đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định...

Cùng với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Đông Hiệp rất chú trọng đến nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Bởi đây chính là yếu tố cốt lõi trong hành trình xây dựng NTM, NTM nâng cao. Trong những năm qua, xã tập trung thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp với trọng tâm là đầu tư phát triển các cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế địa phương. Đồng thời hướng đến liên kết nông dân, hình thành các mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới. Đến nay, xã đã thành lập được 28 tổ hợp tác và 3 hợp tác xã nông nghiệp. Các hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP và có bao tiêu đầu ra sản phẩm... Trên địa bàn xã hiện có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: mô hình trồng thanh nhãn, mô hình trồng cam xoàn, mô hình trồng măng tây, mô hình trồng màu dưới chân ruộng... Qua rà soát, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 56,99 triệu đồng/người/năm, tăng 15,12 triệu đồng so với năm 2018; số hộ nghèo giảm còn 8 hộ chiếm tỷ lệ 0,48%, giảm 30 hộ so với năm 2018; so với năm 2018, số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên tăng từ 94,4% lên 99,3%; sản phẩm măng tây đủ điều kiện tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm...

Phấn khởi trước sự đổi thay tích cực của quê nhà, anh Nguyễn Thanh Sơn, người dân xã Đông Hiệp cho biết: “Những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã làm rất nhiều việc cho dân, ý nghĩa nhất là chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao. Đường sá được nâng cấp, mở rộng; sản xuất đi vào tổ chức, bài bản hơn; rác thải thu gom hằng ngày; trường học khang trang… bà con trong xã rất phấn khởi, ai ai cũng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp sức người, sức của cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp!”.

Không tự bằng lòng với những gì đã đạt được, Đông Hiệp tiếp tục nâng chất các tiêu chí, hướng đến mục tiêu lớn hơn NTM kiểu mẫu, phát triển bền vững các tiêu chí. Ông Nguyễn Văn Mến nhấn mạnh: Ngay sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao, xã tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch nâng chất các tiêu chí. Đông Hiệp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị trong nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó, xã tập trung nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo chuyển dịch kinh tế cây trồng vật nuôi; nhân rộng các mô hình hợp tác, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết