06/04/2018 - 21:16

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 

Ban Thường vụ (BTV) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ vừa tổ chức phát động hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 gắn với tuyên truyền biển, đảo Việt Nam. Hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này góp phần khơi gợi tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ các dân tộc ở địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo. Qua đó, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh…

Bà Diệp Thị Thu Hồng (bên trái), Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ hoạt động hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” từ các Hội LHPN trực thuộc.

Theo bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, được sự phân công của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP Cần Thơ hỗ trợ 2 xã Vĩnh Điều và Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây là trọng trách đòi hỏi sự quan tâm, nỗ lực của các cấp Hội trong thành phố. Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hoạt động tuyên truyền, phát động lồng ghép nhân kỷ niệm, sinh hoạt chi, tổ Hội; phối hợp các cơ quan truyền thông kêu gọi nhắn tin ủng hộ chương trình; phối hợp với Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam tuyên truyền trên màn hình LED trên các tuyến đường trong thành phố…

"Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chương trình, BTV Hội LHPN thành phố rất mong được sự phối hợp, ủng hộ của các ban, ngành; sự chung sức, chung lòng của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân… Chúng tôi mong rằng chương trình tiếp tục lan tỏa sâu rộng và góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa biên cương và đồng bằng, góp phần quan trọng giữ gìn, bảo vệ và phát triển vùng biên cương Tổ quốc" - bà Diệp Thị Thu Hồng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch của Hội LHPN thành phố, dự kiến mỗi năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tại 2 xã, tùy theo điều kiện và nguồn lực sẽ tổ chức hoạt động phù hợp. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà hội viên phụ nữ nghèo, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi… Đồng thời, cung cấp tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số; chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình… Mỗi cụm thi đua của Hội LHPN thành phố hỗ trợ ít nhất mỗi năm 1 căn Mái ấm tình thương (trị giá 32 triệu đồng). Ngoài ra, mỗi đơn vị có khả năng vận động xã hội hóa thêm về kinh phí, quà tặng (xe đạp, nhu yếu phẩm, tập sách, trang thiết bị…) để hỗ trợ 2 xã.

Tại buổi phát động, đại diện các Hội LHPN trực thuộc và đơn vị tương đương trao bảng tượng trưng tổng số tiền 103 triệu đồng ủng hộ các hoạt động hỗ trợ 2 xã biên giới tỉnh Kiên Giang trong khuôn khổ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Song song đó, các cấp Hội LHPN thành phố tiếp tục phát động, tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng nhắn tin ủng hộ kinh phí hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và người nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế, với cú pháp BC gửi 1409, mỗi tin nhắn có giá trị 20.000 đồng.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội biên phòng 3-3-2019 và 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10-2020. Qua đó, huy động sự tham gia của các cấp Hội LHPN cả nước và Bộ đội biên phòng chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết