31/03/2013 - 22:19

Đón làn sóng đầu tư Nhật Bản

Làn sóng đầu tư từ Nhật Bản đang có xu hướng tập trung vào các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam hứa hẹn là điểm đến lý tưởng và là thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng đối với doanh nghiệp (DN) Nhật Bản. Hòa cùng xu thế chung của cả nước, hướng đến mục tiêu đón đầu "làn sóng Nhật Bản", TP Cần Thơ đang nỗ lực kết nối, quảng bá hình ảnh về một thành phố năng động trên đà phát triển, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến từ xứ sở hoa anh đào.

Trong những năm gần đây, đầu tư của DN Nhật Bản vào khu vực ASEAN ngày càng tăng và Việt Nam là một điểm đến quan trọng. Mục tiêu đầu tư của các DN Nhật Bản không còn nghiêng về gia công để xuất khẩu mà đang có khuynh hướng đầu tư vào các DN hiện hữu để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đón đầu "Làn sóng Nhật Bản" và thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, mới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch TP Cần Thơ đã phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 TP Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo đầu tư DN nhỏ và vừa Cần Thơ - Nhật Bản - TP Hồ Chí Minh. Nhóm các DN Nhật Bản đến TP Cần Thơ để tìm hiểu cơ hội đầu tư hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, thực phẩm, điện máy, xây dựng, địa ốc, phân phối, bán lẻ, dịch vụ thanh toán,… Cùng với việc tham gia hội thảo đầu tư do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch TP Cần Thơ tổ chức, các DN trong đoàn còn tham quan thực tế tại một số khu công nghiệp của thành phố, gặp gỡ Ban Quản lý Các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ để được giới thiệu, trao đổi một số thông tin về thủ tục đầu tư vào các khu công nghiệp, các chính sách ưu đãi mà thành phố dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Kondo Noboru, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Brainworks Asia (ngồi giữa) ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh lĩnh vực sản xuất, phân phối xuất nhập khẩu với 2 DN đến từ TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ. 

Qua trao đổi trực tiếp với các DN Nhật Bản cho thấy, mặc dù Cần Thơ có nhiều lợi thế vượt trội so với các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL song DN Nhật Bản vẫn còn thiếu thông tin về TP Cần Thơ. Ông Kondo Noboru, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Brainworks Asia, cho biết: Công ty chuyên về tổ chức dịch vụ kết nối hỗ trợ DN vừa và nhỏ của Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, DN Nhật Bản dành nhiều sự quan tâm đến Việt Nam, song một số kết quả khảo sát cho thấy, DN Nhật có rất ít thông tin về Việt Nam. Riêng đối với TP Cần Thơ những thông tin cập nhật được rất hiếm hoi, DN Nhật Bản biết đến Cần Thơ chủ yếu là từ một số ít DN đã đến đây từ trước. Theo ông Kondo Noboru, nếu không chủ động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư thì Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng sẽ chậm chân hơn các nước lân cận. Thời gian qua, số lượng DN mà Brainworks Asia giới thiệu đến Việt Nam còn rất ít so với số lượng DN nhỏ và vừa của Nhật Bản. Về phía TP Cần Thơ, tính đến đầu năm 2013, trong tổng số 57 dự án FDI chỉ có 4 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đăng ký tương đương 9,1 triệu USD. Kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa TP Cần Thơ và Nhật Bản qua các năm còn khá khiêm tốn, năm 2012, chỉ đạt hơn 140 triệu USD.

Theo đánh giá của các chuyên gia, DN Nhật Bản đến Việt Nam chủ yếu là thành lập các nhà máy chế biến, gia công sản phẩm để cung ứng cho nhu cầu trong nước. Người Nhật Bản ngày càng trở nên "khó tính" khi các sản phẩm mà họ sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá cả cạnh tranh. Trong khi đó, với điều kiện sản xuất trong nước, DN Nhật Bản khó có thể đáp ứng các yêu cầu này. Vì vậy, nhiều DN Nhật Bản mong muốn đầu tư ra nước ngoài, tìm đối tác tin cậy để hợp tác sản xuất ra sản phẩm sau đó nhập khẩu trở lại vào Nhật Bản. Một xu hướng mới là các nhà đầu tư Nhật Bản đã dần phát hiện ra Việt Nam là 1 thị trường tiềm năng. DN Nhật Bản muốn sản xuất hàng hóa tại Việt Nam và tiêu thụ tại thị trường này thay vì mang sản phẩm về nước. Ngoài ra, Việt Nam còn được đánh giá là thị trường tiềm năng để đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ. Ngành kiến trúc, xây dựng cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu phát triển. Theo ông Higashiyama Yoshikazu, Giám đốc Công ty Toel Real Estate, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng: "Khi đến Việt Nam, điều mà chúng tôi nhận thấy là cơ sở hạ tầng nơi đây vẫn chưa hoàn thiện. Vì vậy, nếu quyết định đầu tư vào TP Cần Thơ, chúng tôi mong muốn sẽ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và mang các tiến bộ của Nhật Bản để ứng dụng vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại đây".

Các DN Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến các thủ tục đầu tư, tham khảo mức lương trả cho công nhân, tìm hiểu thông tin về hạ tầng giao thông kết nối giữa TP Cần Thơ với TP Hồ Chí Minh và hạ tầng cảng, hệ thống logistic trên địa bàn,… Ngoài ra, DN Nhật Bản mong muốn thành phố quan tâm đầu tư hoàn thiện những cơ sở hạ tầng thiết yếu về giáo dục, y tế, các khu vui chơi, giải trí phục vụ cho DN Nhật Bản khi họ đến sinh sống và làm việc lâu dài tại TP Cần Thơ. Đặc biệt, DN Nhật Bản rất quan tâm đến tiềm năng của thị trường bán lẻ thông qua hình thức liên kết với DN địa phương trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, ông Kondo Noboru, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Brainworks Asia chia sẻ: "Brainworks Asia đang mong muốn xúc tiến thành lập văn phòng công ty tại TP Cần Thơ để thúc đẩy hợp tác với các DN tại Cần Thơ và thực hiện chức năng kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến Cần Thơ đầu tư lâu dài".

Với thiện chí hợp tác với các DN trong và ngoài nước mà nhất là DN Nhật Bản, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch TP Cần Thơ, cho rằng: "Hoạt động kết nối DN Cần Thơ với DN Nhật Bản sẽ là dịp để đôi bên gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu đầu tư của nhau và tạo ra những cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới. DN Nhật Bản vẫn chưa biết nhiều thông tin về TP Cần Thơ và môi trường đầu tư tại đây. Vì thế Trung tâm sẽ nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động kết nối với nhà đầu tư, DN Nhật Bản để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của 1 TP Cần Thơ năng động, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong tương lai".

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết