28/11/2022 - 13:59

Đổi mới tuyên truyền pháp luật 

TTH - “Phiên tòa giả định”, “Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến”, “Công viên giao thông”… là những mô hình sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được tuổi trẻ TP Cần Thơ triển khai hiệu quả.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

“Phiên tòa giả định”, “Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến”, “Công viên giao thông”… là những mô hình sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được tuổi trẻ TP Cần Thơ triển khai hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn còn tận dụng nền tảng trực tuyến như: ứng dụng trên điện thoại thông minh (app), mạng xã hội, trang thông tin điện tử, để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến cộng đồng, xã hội.

Phiên tòa giả định do Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức.

Phiên tòa giả định do Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức.

“Hôm nay, ngày..., tại Tòa án Nhân dân huyện..., TP Cần Thơ, mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phan Trường Tấn. Tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa” - Phạm Anh Duy, Bí thư Chi đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ, trong vai Chủ tọa, mở đầu phiên tòa giả định, do Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức. Tham gia đóng vai chủ tọa, thư ký, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân, luật sư, bị cáo, người bị hại, người làm chứng trong phiên tòa là các cán bộ Đoàn, ĐVTN. Anh Duy cho biết, đây là lần đầu tiên phiên tòa giả định được tổ chức tại Tòa án Nhân dân thành phố, góp phần đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho ĐVTN. Theo chị Phan Anh Trang, Bí thư Đoàn khối, phiên tòa giả định được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hơn 50 đoàn viên các cơ sở Đoàn trực thuộc và sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tham dự trực tiếp phiên tòa tại Tòa án Nhân dân thành phố, đồng thời phát trực tuyến (livestream) trên fanpage Facebook của Đoàn khối, thu hút hơn 10.000 lượt người theo dõi. Hoạt động này nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ Đoàn, ĐVTN, từ đó tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật.

Tham gia phiên tòa với vai kiểm sát viên, Trần Ngọc Thảo, đoàn viên Chi đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ, chia sẻ: “Mô hình giúp tôi trau dồi kiến thức, cách đối đáp, tranh luận tại phiên tòa, nắm bắt các tình huống phát sinh trong quá trình xét xử để có biện pháp xử lý phù hợp”. Còn Bùi Ngọc Ngân, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, tâm đắc cho rằng việc học tập, tìm hiểu pháp luật qua mô hình “Phiên tòa giả định” thực tế và hấp dẫn hơn. Qua theo dõi phần chủ tọa, kiểm sát viên và luật sư phân tích từng hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, ĐVTN nắm rõ hơn kiến thức pháp luật.

Mô hình “Phiên tòa giả định” cũng được Đoàn Trường Đại học Tây Đô triển khai tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong đoàn viên, sinh viên. Đây còn là cơ hội để sinh viên ngành Luật vận dụng kiến thức, áp dụng vào thực tế và rèn luyện kỹ năng thực hành. Nguyễn Hoàng Chương, cựu sinh viên ngành Luật Kinh tế, cho rằng: "Mô hình “Phiên tòa giả định” là hình thức tuyên truyền pháp luật mang tính trực quan, sinh động giúp sinh viên tiếp thu nội dung pháp luật một cách tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ; là cơ hội để sinh viên ngành Luật trực tiếp tham gia nghiên cứu những vụ việc thực tế của ngành học, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm". Ngoài ra, Đoàn trường còn tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia “Tuần lễ sinh hoạt công dân” với các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức công dân, chấp hành pháp luật cho đoàn viên, sinh viên.

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, tuổi trẻ thành phố đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi. Ví dụ, trong tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, hằng năm, Thành đoàn phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức thi trực tuyến, thu hút bình quân 50.000 lượt ĐVTN tham gia; triển khai mô hình “Công viên giao thông” tại các trường học, giúp học sinh trải nghiệm tham gia giao thông an toàn. Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và xem đây là một trong những nội dung đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm. Các đơn vị trực thuộc Thành đoàn chủ động tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thông qua các hình thức: tuyên truyền thông qua sinh hoạt Đoàn, Hội; hội thi, hội diễn, vẽ tranh tuyên truyền pháp luật. Thành đoàn Cần Thơ cũng đã ký kết chương trình phối hợp Sở Tư pháp, Công an thành phố và Hội Luật gia thành phố về tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐVTN, học sinh.

Với mỗi mô hình, sáng kiến trong công tác giáo dục pháp luật, từng bước hình thành trong ĐVTN, học sinh về ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.

Chia sẻ bài viết