18/12/2014 - 22:13

Doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng

(CT)- Chiều 18-12, Ban Quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp (BQL các KXC&CN) Cần Thơ tổng kết hoạt động năm 2014 của các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố. Thành phố hiện có 6 KCN đang hoạt động, năm 2014, các KCN thu hút 5 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư 48 triệu USD và điều chỉnh 14 giấy chứng nhận đầu tư (tăng vốn 1,8 triệu USD). Tính chung tổng vốn thu hút mới là 49,8 triệu USD, nhưng chỉ đạt 71,2% chỉ tiêu đề ra. Các KCN hiện có 214 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 1,91 tỉ USD, thuê lại hơn 567ha đất công nghiệp. Trong đó, 191 dự án trong nước (170 dự án đang hoạt động) và 23 dự án FDI (22 dự án đang hoạt động). Năm 2014, tổng doanh thu của các doanh nghiệp (DN) trong KCN đạt hơn 1,389 tỉ USD, tăng 0,2% so với năm 2013; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 1,06 tỉ USD, tăng 3,8%; xuất khẩu đạt trên 606 triệu USD, tăng 12,7% so cùng kỳ… Các DN thực hiện các nghĩa vụ thuế 1.915 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2013.

Theo đánh giá của BQL Các KCX&CN Cần Thơ, năm 2014 các DN trong KCN đã có chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các DN đầu tư hạ tầng KCN dù có nhiều cố gắng, nhưng công tác giải phóng mặt bằng để có đất sạch cho nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn (năm qua giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch chưa tới 10ha). Thêm vào đó, vi phạm trong lĩnh vực môi trường có đến 9 vi phạm trong tổng số 20 DN bị thanh tra, với số tiền phạt trên 1,18 tỉ đồng… Tại hội nghị tổng kết, một số DN đề nghị BQL cung cấp cụ thể đơn giá xử lý nước thải, hỗ trợ DN trong giải phóng mặt bằng để mở rộng đầu tư, cải tạo và nâng cấp một số tuyến đường đã xuống cấp.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đánh giá cao nỗ lực của các DN trong KCN. Phó Chủ tịch thành phố đề nghị BQL cần tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện hơn nữa cho các DN. Đẩy mạnh cải cách hành chính để đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, hỗ trợ DN xử lý môi trường. Phó Chủ tịch mong muốn các DN đóng góp nhiều hơn nữa cho thành phố trong năm tới và các DN cũng cần có giải pháp để hạn chế tối đa việc xả nước thải không đạt chuẩn ra môi trường.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết