02/04/2008 - 09:45

Doanh số vũ khí toàn cầu giảm nhẹ

(TTXVN)- Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 31-3 cho biết doanh số vũ khí toàn cầu bán ra trong năm 2007 giảm 8%, song vẫn đứng ở mức cao thứ hai trong thập kỷ qua.

Nga vốn là nhà xuất khẩu vũ khí thông thường lớn nhất cho Trung Quốc, nhưng trong năm vừa qua, lượng vũ khí Trung Quốc nhập từ Nga cũng giảm tới 62%. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là nhu cầu thay thế các loại vũ khí hiện rất thấp trong khi số lượng vũ khí sản xuất trong nước ngày càng tăng. Mặc dù doanh số bán ra năm 2007 giảm, song theo SIPRI, doanh số này tính cho cả giai đoạn 2003 - 2007 vẫn ở mức cao. Mỹ tiếp tục là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 30% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu trong giai đoạn 2003-2007, tiếp đến là Nga, Đức, Pháp và Anh. Năm nước này chiếm gần 80% lượng vũ khí xuất khẩu trên thế giới.

Chia sẻ bài viết