
Dây chuyền chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex). Ảnh: MỸ THANH
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, cộng đồng doanh nghiệp tại TP Cần Thơ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và gửi gắm kỳ vọng tăng trưởng về doanh thu, làm chủ công nghệ, chủ động chiếm lĩnh thị trường. Sự cộng hưởng từ sức mạnh nội tại của doanh nghiệp và những chính sách hỗ trợ kịp thời từ thành phố sẽ tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp vươn mình bứt phá, đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của thành phố và của đất nước.
Ông Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Viettel Cần Thơ: Chuyển đổi số toàn diện, bền vững gắn với xây dựng đô thị thông minh, hiện đại

Năm 2025, Viettel Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp viễn thông - công nghệ số dẫn đầu, giữ vai trò chủ lực trong phát triển hạ tầng số, đồng hành cùng chính quyền và người dân TP Cần Thơ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Không chỉ dẫn đầu về hạ tầng viễn thông, Viettel còn tiên phong triển khai công nghệ 5G SA (Standalone), sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu ứng dụng số trong quản lý đô thị, sản xuất, y tế, giáo dục và kinh tế số. Năm 2025, Viettel Cần Thơ nộp ngân sách gần 100 tỉ đồng, dành hơn 4 tỉ đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Năm 2026, Viettel Cần Thơ kiên định phương châm hành động “Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn”. Các nhiệm vụ cụ thể gắn chặt với thực tiễn phát triển của TP Cần Thơ. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phủ sóng 5G, hướng tới phục vụ 99% dân số. Nâng cao chất lượng hạ tầng số, đáp ứng nhu cầu kết nối của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Từng bước tiếp cận và làm chủ các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ mới, đồng thời phổ cập kỹ năng số theo tinh thần “Bình dân học vụ số” đến từng khu dân cư. Viettel Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Tùng Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (CanTho Wassaco): Lấy công nghệ, chuyển đổi số làm xương sống cho sự phát triển

Năm 2025, doanh thu của công ty đạt 100% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế tăng 5%. Một số kết quả nổi bật có thể kể đến là công ty đã tăng áp lực nước trung bình toàn mạng lưới, dao động từ 1-1,5 bar giúp cải thiện trực tiếp chất lượng cuộc sống và sự tiện nghi hằng ngày của người dân; tỷ lệ thất thoát nước giảm mạnh, từ 14% năm 2024 xuống còn 11,5% năm 2025; tỷ lệ thanh toán qua các đối tác thu hộ đạt >99%, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt (qua ví điện tử và ngân hàng) là 91,73%.
Năm 2026 - năm bản lề sau Đại hội XIV của Đảng và các hành lang pháp lý vừa được khai thông hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, thay vì chỉ lập kế hoạch thông thường, công ty đã khởi động hành trình tái cấu trúc số toàn diện thông qua việc xây dựng chiến lược phát triển 2026-2030. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, công ty hướng đến không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần mà là bản thiết kế cho một “Doanh nghiệp nước thông minh”, nơi công nghệ, chuyển đổi số làm xương sống cho sự phát triển.
Bên cạnh đó, CanTho Wassaco tập trung xây dựng hệ sinh thái quản trị hiện đại vừa nâng cao kỹ năng chuyên môn, vừa rèn luyện tư duy quản trị chiến lược cho đội ngũ kế cận, đảm bảo nguồn nhân lực đủ tầm, đủ tâm để làm chủ công nghệ và điều hành doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh biến động.
Bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Mekong Xuân Phúc: Thay đổi tư duy, hành động quyết liệt và tăng tốc để hòa vào dòng chảy phát triển chung

Năm qua, hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng khá tốt, đạt mức 18%. Toàn bộ 94 nhân sự đều được hưởng lương tháng 13 và nhận thưởng đều đặn hằng quý. Bên cạnh đó, công ty còn chủ động cập nhật kiến thức, tạo nguồn nhân lực tại chỗ với kỹ năng nhanh nhạy, am hiểu, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, công ty còn thành lập “team công nghệ số”, đưa đi đào tạo để làm nòng cốt trong lộ trình số hóa mọi hoạt động.
Năm 2026 được dự báo là một năm nhiều khó khăn, song công ty vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng 15%. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược quan trọng. Đặc biệt, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.
Cũng như các doanh nghiệp khác, công ty đặt nhiều kỳ vọng vào quyết sách này và cũng chủ động thay đổi tư duy, hành động quyết liệt và tăng tốc hơn để hội nhập, hòa vào dòng chảy phát triển chung. Bên cạnh đó, công ty mong muốn Chính phủ rà soát lại cơ chế quản lý thông thoáng, tránh chồng chéo để doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh. Qua đó, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ cũng như mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Ông Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam tại Cần Thơ (VINATRANS CANTHO): Doanh nghiệp chủ động thích ứng, tận dụng chính sách để bứt phá

Năm 2026, công ty xác định rõ định hướng “tăng trưởng gắn với hiệu quả và bền vững”. Trọng tâm là mở rộng khách hàng doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt trong các ngành thế mạnh của từng khu vực cụ thể, như đối với ĐBSCL là nông sản, thủy sản, gạo và hàng chế biến.
Công ty cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác logistics quốc tế, các hãng tàu, hãng hàng không và doanh nghiệp trong nước để hình thành chuỗi dịch vụ trọn gói, giúp khách hàng tối ưu chi phí và thuận lợi hơn khi đưa hàng hóa ra thị trường thế giới.
Với sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW, cùng với sự chủ động đổi mới từ nội tại doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng năm 2026 sẽ là năm tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Điều doanh nghiệp kỳ vọng nhất là cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, bình đẳng, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiếp cận vốn, đất đai và các nguồn lực sản xuất. Nếu các chính sách này được triển khai đồng bộ và thực chất, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn hơn trong đầu tư, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.
Ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cara Group: Khẳng định uy tín, vị thế bằng những dự án bất động sản chiến lược

Hiện nay, Cara Group tự hào sở hữu những dự án trọng điểm cùng quỹ đất chiến lược tại Cần Thơ, An Giang và các tỉnh ĐBSCL, khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản uy tín tại khu vực qua những dự án chiến lược. Trong đó có 3 dự án tại TP Cần Thơ gồm: Cara River Park căn hộ cao cấp hạng sang đầu tiên tại TP Cần Thơ với 2 tòa tháp 20 tầng, hội tụ 358 sản phẩm căn hộ hạng sang và penhouse; dự án Cara Legend với quy mô hơn 4.127m2, tòa tháp đôi, mỗi block gồm 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, với 517 sản phẩm gồm 505 căn hộ cao cấp, 12 căn thương mại, dịch vụ, tổng vốn đầu tư 825 tỉ đồng; dự án Cara New City tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ: quy mô 10ha với 752 nhà phố liền kề và 101 kiost chợ, tổng vốn đầu tư 605 tỉ đồng.
Thời gian tới, Cara Group tiếp tục mở rộng và phát triển những quỹ đất quy mô khác, hiện thực hóa cam kết nâng tầm chất lượng sống cho người dân miền Tây, hướng tới mục tiêu từ năm 2028-2030 sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán. Đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và trách nhiệm xã hội để xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và các khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng công ty.
MINH HUYỀN - MỸ THANH (lược ghi)