Bài, ảnh: MINH HUYỀN
Mở đầu năm mới 2022, nhiều doanh nghiệp (DN) ở TP Cần Thơ đón tín hiệu lạc quan khi hoạt động sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Ðây là thông tin ghi nhận sau chuyến "xông đất" DN đầu năm Nhâm Dần của lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành hữu quan. Với những quyết tâm và kỳ vọng mới, cộng đồng DN nhanh chóng "bắt nhịp" sản xuất, vạch ra kế hoạch đầu tư, kinh doanh để đón đầu những cơ hội mới.

Ban giám đốc Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ giới thiệu với lãnh đạo thành phố về kế hoạch mở rộng đầu tư trong năm 2022.
Tìm cơ hội trong thách thức
Năm 2021 là một năm đầy khó khăn với các DN ở lĩnh vực dịch vụ du lịch. Vì vậy, Ban lãnh đạo Khách sạn Victoria Cần Thơ đã nỗ lực bằng mọi cách để tìm cơ hội trong khó khăn nhằm duy trì hoạt động, giữ chân lao động. Bà Võ Xuân Thư, Giám đốc Khách sạn Victoria Cần Thơ, chia sẻ: Hoạt động của đơn vị liên tục gặp khó từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19 năm 2020 và sang đến năm 2021 khó càng thêm khó. Ðể khắc phục phần nào khó khăn, khách sạn tập trung vào khai thác thị trường tại TP Cần Thơ, mở thêm dịch vụ mới như kinh doanh café sân vườn để tăng thu nhập, tạo việc làm, giữ chân lao động nòng cốt. Từ tháng 5 đến tháng 11-2021, hầu hết khách sạn rơi vào tình trạng đóng cửa, song Victoria duy trì hoạt động khi tham gia vào công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tham gia làm khu cách ly y tế và đã hoàn thành cách ly cho 260 công dân trong khoảng 3 tháng. Qua đó giữ chân hơn 60 nhân viên. Ðầu năm 2022, du lịch nội địa khởi sắc, khách sạn bắt đầu kinh doanh có lãi trở lại với công suất phòng khiêm tốn chỉ dưới 10%. Tuy nhiên, Khách sạn khai thác thêm mảng tiệc dành cho khách nội địa là người Cần Thơ. Nhờ đó, trong tháng đầu năm 30% doanh thu khách sạn đến từ cho thuê phòng, 70% doanh thu từ dịch vụ ăn uống, tiệc phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với quy mô nhỏ và vừa để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch. Thông tin phấn khởi là trong tháng đầu năm 2022, khách sạn đã hoạt động có lãi và trong 5 ngày đầu của năm Nhâm Dần, công suất phòng chiếm gần 60%, chủ yếu là phục vụ khách nội địa và một số khách nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ cũng ghi nhận những tín hiệu lạc quan trong những ngày đầu năm mới. Bà Phạm Thùy Trang, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, chia sẻ: Chúng tôi xác định năm 2022 là năm bản lề, khôi phục lại hoạt động kinh doanh sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong 2 năm 2020, 2021, cả nước trải qua 4 đợt dịch. Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ là 1 trong 5 cảng hàng không trên cả nước được giao trọng trách giải cứu công dân từ các nước trên thế giới về Việt Nam. Qua 3 đợt dịch đầu, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đã xây dựng quy trình khép kín để đón 133 chuyến bay, đón 28.000 lượt công dân từ 25 quốc gia nối đường bay thẳng về Việt Nam. Trong đó có những đường bay Cảng chưa bao giờ phục vụ trước đó và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo tiêu chí cảng hàng không xanh. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch nên tình hình sản xuất kinh doanh của Cảng chỉ đạt 36% kế hoạch. Song từ đầu năm 2022, đã có những tín hiệu vui khi trong 9 ngày Tết Cảng đã đón 16.000 lượt khách, 99 tấn hàng hóa. Ðối với Cảng và các DN hoạt động tại Cảng đây là tín hiệu vui, quan điểm hiện giờ có bay là khôi phục, có tăng trưởng về hành khách là khả quan. Ðặc biệt có tăng về sản lượng hàng hóa là tín hiệu hứa hẹn cho kế hoạch phát triển lĩnh vực logistics hàng không đang rất được kỳ vọng tại TP
Cần Thơ.
Những chuyển động, thay đổi dù nhỏ nhất trong quá trình hoạt động, kinh doanh đều được các DN trân quý, lấy đó làm động lực để hướng đến những mục tiêu tiếp theo trong năm 2022. Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng mỗi DN đều nỗ lực vượt qua, nắm bắt những cơ hội để khôi phục và chuyển mình để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Mở hướng phát triển
Dịch bệnh kiểm soát hiệu quả, kinh tế - xã hội trên đà khôi phục là nền tảng vững chắc để cộng đồng DN vững tin đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Ông Trần Văn Thìn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Tây Ðô, chia sẻ: Năm 2021, Xi măng Tây Ðô đặt mục tiêu tiêu thụ hơn 1,65 triệu tấn sản phẩm nhưng chỉ đạt hơn 1 triệu tấn và cũng không đạt mục tiêu đề ra về doanh thu, lợi nhuận. Bên cạnh đó là phải đối mặt với khó khăn để duy trì sản xuất theo "3 tại chỗ", chi phí sản xuất, vận chuyển hàng hóa đều tăng. Tuy nhiên công ty vẫn nỗ lực đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Trong năm 2022, công ty đề ra kế hoạch tiêu thụ 2 triệu tấn sản phẩm/năm. Ðồng thời, phấn đấu cải thiện thu nhập cho cán bộ, công nhân viên so với năm 2021. Với tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tương đối, công ty cũng có kế hoạch và quyết tâm cải tạo, đầu tư dây chuyền sản xuất, cung ứng hàng hóa cũng như áp dụng nhiều hệ thống ISO để giải quyết tốt vấn đề môi trường.
Khôi phục lại hoạt động sản xuất nhanh chóng trong quý cuối năm 2021 và bước sang năm 2022 với kế hoạch nâng công suất hoạt động, tuyển dụng thêm lao động bằng nhiều hình thức. Ông Lee Su Jin, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ, cho biết: Công ty hiện có hơn 11.000 lao động. Trong năm 2022-2023, công ty phấn đấu tăng lên 20.000 lao động để đáp ứng kịp nhu cầu đầu tư mở rộng nhà xưởng, tiếp nhận các đơn hàng. Công ty đang triển khai nhiều chính sách riêng để thu hút nguồn nhân lực thông qua các chính sách thưởng cho công nhân mới vào làm việc hằng tháng, thậm chí công nhân đang làm việc tại công ty khi giới thiệu công nhân mới cũng sẽ được thưởng.
"Xông đất" các DN trên địa bàn thành phố nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, khẳng định: DN chính là động lực, là năng lượng cho sự phát triển của TP Cần Thơ. Trong một năm hết sức khó khăn như năm qua, cộng đồng DN thành phố đã nỗ lực vượt khó để sản xuất, kinh doanh, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động, trong đó có những DN đã nhanh chóng bắt nhịp đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động trong trạng thái "bình thường mới". Bước sang năm mới, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ DN trong quá trình đầu tư, kết nối đầu tư, kinh doanh. Ðồng thời mong muốn các DN tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh đã đề ra để cùng góp phần tích cực vào quá trình phát triển của thành phố.