15/01/2021 - 10:09

Đoàn viên, thanh niên đảm bảo an toàn giao thông 

Năm 2021, UBND quận Ô Môn tổ chức Tết Quân Dân tại phường Phước Thới. Thời gian qua, Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn phường tham gia nhiều hoạt động gắn với đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) ở địa phương, như: phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường với tổng chiều dài 11.000m; đắp taly tuyến đường dài 2.000m, tham gia xây dựng tuyến đường dài 250m ở khu vực Bình Lập; khai thông dòng chảy rạch Cả Chôm… BCH Ðoàn phường Phước Thới còn phối hợp Hội LHPNVN phường xây dựng mô hình “Tuyến đường đẹp” ở khu vực Thới Trinh dài 300m, tổng chi phí 15 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia phát quang, vệ sinh môi trường trong Tết Quân Dân năm 2021 ở phường Phước Thới.

Theo anh Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư Ðoàn phường Phước Thới, năm qua, BCH Ðoàn phường Phước Thới đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động đảm bảo ATGT ở địa phương. Trong đó, BCH Ðoàn phường phối hợp ban giám hiệu các trường tổ chức kẻ vạch đậu xe cho phụ huynh trước các cổng các Trường THCS Lê Lợi, Tiểu học Nguyễn Huệ, Tiểu học Võ Thị Sáu. Hằng ngày, BCH Ðoàn phường nhắc nhở phụ huynh học sinh đậu xe đúng nơi quy định. Qua đó góp phần đảm bảo trật tự ATGT trước các cổng trường. Ðầu năm 2020, UBND phường Phước Thới thành lập Tổ Trật tự ATGT phường với nòng cốt là BCH Ðoàn phường và Chi đoàn Công an phường. Hằng tuần, các thành viên Tổ Trật tự ATGT tổ chức ra quân vận động bà con không mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường... Năm qua, tổ đã tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho bà con được 96 cuộc, có 672 lượt người tham gia; nhắc nhở 467 hộ dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường…

Thời gian tới, BCH Ðoàn phường Phước Thới tiếp tục nhân rộng mô hình kẻ vạch đậu xe cho phụ huynh học sinh trước cổng trường; tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên, học sinh; tham gia xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông… Ðồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của Tổ Trật tự ATGT phường nhằm tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo ATGT ở các khu vực.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết