26/12/2010 - 10:49

Đô thị Bình Thủy ngày càng đẹp hơn...

“Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị” là nhiệm vụ hàng đầu của quận Bình Thủy được thực hiện nghiêm túc trong nhiều năm liền. Nhờ vậy, đến nay bộ mặt đô thị quận Bình Thủy ngày càng khang trang hơn…

* NHIỀU TUYẾN ĐƯỜNG XANH – SẠCH - ĐẸP

Tuyến đường xanh-sạch-đẹp đầu tiên của quận Bình Thủy được đầu tư xây dựng là hẻm 12 đường Lê Hồng Phong nối với hẻm 2 Bùi Hữu Nghĩa (hiện nay có tên mới đường Nguyễn Truyền Thanh). Công trình tiêu biểu này vừa góp phần tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị, đồng thời qua đó, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn giao thông trong cộng đồng khu dân cư. Trước năm 2009, tuyến đường đã được đầu tư xây dựng hoàn thành với mặt đường nhựa rộng 8m, lề đường rộng 6m lát gạch vỉa hè, có hệ thống chiếu sáng, cây xanh và cấp thoát nước đồng bộ... Khi triển khai xây dựng tuyến đường trở thành tuyến đường xanh-sạch-đẹp, ngành chức năng quận tiến hành lắp đặt thêm các thùng rác công cộng 2 bên lề đường, các bảng chữ hộp đèn và hình ảnh giới thiệu về TP Cần Thơ và quận Bình Thủy. Đồng thời, tập trung tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng lề đường, thải nước thải ra đường, xả rác bừa bãi làm mất an toàn giao thông và vẻ mỹ quan đô thị...

 Tuyến đường xanh – sạch – đẹp Nguyễn Truyền Thanh.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, cho biết: “Nhìn chung, người dân đồng tình và hưởng ứng cùng tham gia xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp. Người dân chấp hành nghiêm về quản lý đô thị, không bỏ rác bừa bãi ở lề và lòng đường... được duy trì tốt cho đến nay...”.

Những ngày cuối năm 2010, quận Bình Thủy tiếp tục triển khai xây dựng đường Trần Quang Diệu (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến cầu Ván) trở thành tuyến đường xanh-sạch-đẹp thứ 2 trên địa bàn quận. Theo ông Nguyễn Văn Lợi, đường Trần Quang Diệu xây dựng thành tuyến đường xanh-sạch-đẹp cần phải đầu tư nhiều hơn so với tuyến đường Nguyễn Truyền Thanh trước đây. Đường Trần Quang Diệu hiện chỉ có lòng đường thảm nhựa hoàn chỉnh, cần phải chỉnh trang lại hệ thống chiếu sáng, trồng mới cây xanh và lát gạch vỉa hè. Ngành chức năng quận đã triển khai trồng mới cây xanh dọc theo tuyến đường này. Phòng Quản lý đô thị quận cũng đã vận động được nhà tài trợ các thùng rác công cộng để bố trí 2 bên lề đường. Dự kiến, sang năm 2011 sẽ triển khai lót gạch vỉa hè, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư lót gạch vỉa hè tại các địa điểm công cộng, phần còn lại vận động người dân tự lót gạch vỉa hè trước nhà... Trước những thành công và thuận lợi bước đầu này, quận Bình Thủy dự kiến trong năm 2011 sẽ nhân rộng mô hình tuyến đường xanh-sạch-đẹp ở các phường khác trên địa bàn quận...

* NỖ LỰC ĐẦU TƯ

KẾT CẤU HẠ TẦNG

Mặc dù quận Bình Thủy có tiềm năng và thế mạnh rất lớn để phát triển kinh tế-xã hội, do trên địa bàn quận có khu công nghiệp Trà Nóc, Cảng Cần Thơ, Cảng Hàng không Cần Thơ... Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quận Bình Thủy cũng đang gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, nhất là kết cấu hạ tầng hiện còn nhiều yếu kém. Để khắc phục hạn chế này, trong những năm qua, quận Bình Thủy đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Trong 5 năm qua, năm nào quận Bình Thủy cũng luôn đặt mục tiêu “Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị” là nhiệm vụ trọng tâm. Bao gồm xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội và kết cấu hạ tầng giao thông...”. Quận Bình Thủy xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là công tác trọng tâm, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương mà còn góp phần rất lớn vào việc nâng cấp, phát triển đô thị của quận.

5 năm qua, quận Bình Thủy đã đầu tư xây dựng 26 công trình hạ tầng xã hội (trụ sở làm việc, công trình y tế và công trình trường học) với tổng mức vốn đầu tư hơn 163,8 tỉ đồng. Trong đó, có các công trình trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: Trụ sở làm việc Quận ủy, trụ sở HĐND-UBND quận; trụ sở các phường như: Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông; các trạm y tế phường Trà Nóc, phường Bình Thủy. Các công trình trường học trên địa bàn quận cũng được tập trung đầu tư xây dựng nhằm từng bước nâng cao cơ sở vật chất các trường lớp và hướng tới trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, các công trình Trường Trung học cơ sở Thới An Đông, Trường Tiểu học Trà Nóc 1, Trường Mầm non Phong Lan... đã được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng...

Trong giai đoạn 2005-2010, quận Bình Thủy đã tập trung nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, từng bước đầu tư nâng cấp, mở rộng hàng loạt tuyến đường và các con hẻm trên địa bàn quận. Tổng mức đầu tư cho hạ tầng giao thông của quận trong giai đoạn này hơn 66,9 tỉ đồng, trong đó Nhà nước đầu tư hơn 47,5 tỉ đồng và còn lại do nhân dân đóng góp. Chỉ riêng trong năm 2010, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy đã tập trung thi công 11 công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường và con hẻm trên địa bàn quận, với nguồn vốn phân bổ năm 2010 cho các công trình này hơn 12,9 tỉ đồng. Đến nay, tất cả các đều đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng như: hẻm 88 Lê Hồng Phong, hẻm 14 Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Việt Dũng giai đoạn 2, hẻm 127 đường Trần Quang Diệu, hẻm 286 đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Bùi Hữu Nghĩa... Các công trình trên được đưa vào sử dụng không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân mà còn góp phần nâng cấp đô thị của quận Bình Thủy tốt hơn.

Theo kế hoạch năm 2011, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy sẽ tập trung triển khai thi công 14 công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, con hẻm... với nguồn vốn phân bổ khoảng 33 tỉ đồng. Các công trình gồm: nâng cấp và mở rộng tuyến từ quốc lộ 91B đến chợ Phó Thọ (phường Long Tuyền), nâng cấp mở rộng tuyến từ cầu Ván đến đường Mậu Thân-Sân bay Trà Nóc (phường An Thới), nâng cấp mở rộng tuyến Xẻo Cao đến đường Mậu Thân-Sân bay Trà Nóc, nâng cấp mở rộng hẻm 5 đường tỉnh 918 (phường Bình Thủy), nâng cấp mở rộng tuyến cầu rạch Cam Nho-Trại Cưa (phường Long Hòa), nâng cấp mở rộng hẻm 38 Lê Hồng Phong, nâng cấp mở rộng đường Rạch Ông Dựa (phường Long Tuyền)...

Với nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị trong thời gian qua, đến nay bộ mặt đô thị Bình Thủy không những xanh-sạch-đẹp mà còn khang trang, hiện đại hơn.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết