28/12/2015 - 14:28

Điền kinh An Giang trẻ hóa lực lượng

Những năm qua, điền kinh luôn là một trong những môn thể thao thế mạnh của An Giang khi liên tiếp đoạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước và châu lục. Tuy nhiên, để giữ vững vị thế như hiện nay, điền kinh An Giang rất cần sự quan tâm đầu tư, và đào tạo đúng hướng trong giai đoạn trẻ hóa.

HLV trưởng bộ môn Điền kinh An Giang Huỳnh Văn Bé cho biết: Điền kinh là môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, mạnh và nền tảng thể lực dồi dào nên các vận động viên (VĐV) phải rất nỗ lực và kiên trì trong tập luyện. Điều quan trọng nhất là VĐV phải thường xuyên thi đấu cọ xát để tích lũy kinh nghiệm. Kế hoạch phát triển bộ môn Điền kinh được ngành thể thao An Giang rất quan tâm, nhưng gặp khá nhiều khó khăn trong thời điểm hiện tại. Khó khăn cơ bản nhất là không có đường piste để tập. Hiện nay, các VĐV phải tập luyện trên đường đất trong sân vận động An Giang nên chỉ tập được khi trời nắng, trời mưa thì "tạm nghỉ". Điều kiện tập luyện khó khăn đã ảnh hướng rất lớn đến thành tích của các VĐV thời gian qua. Hơn nữa khi tập luyện, chạy với tốc độ cao trên sân đất, rất dễ bị chấn thương, nên HLV không thể nâng cao khối lượng tập luyện nhằm cải thiện thành tích.

Các VĐV điền kinh An Giang tập luyện trên sân đất.

 

Nhiều năm nay, Điền kinh An Giang luôn nỗ lực trong khâu đào tạo, bồi dưỡng VĐV trẻ cũng như tìm hướng đi phù hợp để khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc gia. Ngoài tài năng, hầu hết các VĐV trong đội đều có ý chí vươn lên mạnh mẽ trong luyện tập lẫn thi đấu. Điền kinh là một trong những môn đóng góp nhiều thành tích cho thể thao An Giang ở các giải trong nước, khu vực và quốc tế. Tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc 2014, đội tuyển Điền kinh An Giang đoạt 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Còn tại Đại hội Thể dục – Thể thao ĐBSCL lần VI- An Giang 2015, đội tuyển Điền kinh An Giang đoạt 3 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ.

Hiện tại, bộ môn Điền kinh An Giang có trên 30 VĐV (4 VĐV tuyển, 7 VĐV trẻ và gần 20 VĐV năng khiếu) đều còn rất trẻ. Theo HLV Huỳnh Văn Bé, đây là lứa VĐV đã được sàng lọc khá kỹ càng nên có trình độ chuyên môn khá tốt. Ngoài việc tiếp tục huấn luyện kỹ thuật cơ bản cho các VĐV, HLV sẽ theo dõi sát quá trình tập luyện nhằm giúp VĐV phát huy tối đa sở trường của mình. Nhiều VĐV đã bộc lộ tố chất, triển vọng vươn xa, như Lê Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Tường Vi, Lê Tiến Trung, Trương Thị Ngọc Ánh…

Bên cạnh việc giữ chân đội ngũ nòng cốt, Điền kinh An Giang cũng đang rà soát lại lực lượng, đánh giá đúng năng lực để có biện pháp đầu tư, đào tạo dài hơi cho mục tiêu xa hơn. Những gương mặt trẻ, giàu tiềm năng cần được đầu tư tích cực về dinh dưỡng, chế độ tập huấn để tiếp tục phát triển. Ngoài việc tạo điều kiện cho các VĐV thường xuyên tập huấn, tham gia thi đấu các giải trong nước và nước ngoài, bộ môn Điền kinh An Giang cũng rất cần được đầu tư về cơ sở vật chất đáp ứng tốt điều kiện tập luyện chuyên môn.

Bài, ảnh: THIÊN VĂN

Chia sẻ bài viết