(CTO) - Sáng 11-6, có 33.615 thí sinh (TS) hoàn tất môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt 99,66%.

TS được thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: B.NGỌC
Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, buổi thi thứ nhất diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. An ninh, trật tự tại các điểm thi và khu vực xung quanh được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông. Các lực lượng tham gia công tác thi chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm Kỳ thi diễn ra thuận lợi.
Ghi nhận tại các điểm thi trên địa bàn thành phố, nhiều TS đến phòng thi khá sớm. Đơn cử như Trường THPT Ô Môn (phường Ô Môn), có 492 TS dự thi, trong đó có 85 thí sinh người dân tộc Khmer. Từ khoảng 6 giờ sáng có mưa, nhưng một số TS đến điểm thi được cán bộ coi thi hướng dẫn, hỗ trợ đến phòng thi.

Thí sinh dự tại điểm thi Trường THPT Ô Môn (phường Ô Môn) đến trường khá sớm. Ảnh: B.NGỌC

Thí sinh làm thủ tục trước giờ thi tại điểm thi Trường THPT Ô Môn (phường Ô Môn). Ảnh: B.NGỌC

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi, tại điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh (phường Vị Thanh). Ảnh: T.NHUNG

Thí sinh vào phòng thi và tiến hành điền các thông tin trên giấy làm bài, tại điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh (phường Vị Thanh). Ảnh: T.NHUNG
Tương tự, tại điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh (phường Vị Thanh), ngay từ sáng sớm, nhiều TS (điểm này có 385 TS đăng ký dự thi) đã có mặt tại điểm thi để kiểm tra lại giấy tờ, dụng cụ học tập và tranh thủ ôn tập những nội dung cuối cùng trước giờ làm bài. Không khí tại điểm thi diễn ra trật tự, nghiêm túc nhưng vẫn xen lẫn sự hồi hộp của các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên. Thời tiết buổi sáng khá thuận lợi, tạo điều kiện cho TS di chuyển và dự thi...

Đông đảo phụ huynh đứng chờ các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh. Ảnh: T.NHUNG

Tình hình an ninh trật tự tại điểm thi được đảm bảo, tại điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh (phường Vị Thanh). Ảnh: T.NHUNG
Sau khi kết thúc môn thi sáng, nhiều TS nhận định đề thi môn Ngữ văn hay, vừa sức, bám sát chương trình đã ôn tập nhưng vẫn có tính phân hóa. Đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn yêu cầu TS vận dụng hiểu biết thực tế, tư duy và vốn sống xã hội. Nếu ôn tập kỹ, TS có thể đạt kết quả tốt.

Phụ huynh kịp thời động viên, hỏi thăm thí sinh sau khi kết thúc môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh. Ảnh: T.NHUNG
Em Nguyễn Hoàng Anh, TS dự Điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (phường Ninh Kiều), cho biết, đề Ngữ văn năm nay dễ hơn các năm trước, với những vấn đề gần gũi giới trẻ như trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot hay câu chuyện về tỷ phú. Dù không sử dụng điểm môn Ngữ văn để xét tuyển, Hoàng Anh vẫn khá tự tin và dự đoán đạt khoảng 8 điểm...

TS phấn khởi sau giờ thi môn Ngữ văn, tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: B.NGỌC
Em Nguyễn Hải Yến, TS dự Điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (phường Ninh Kiều), cho biết đề Ngữ văn năm nay vừa sức nhưng thời gian làm bài khá gấp. Em đánh giá cao câu nghị luận xã hội về việc phát huy trí tuệ Việt Nam, vì đây là vấn đề gần gũi, dễ liên hệ thực tế và bày tỏ quan điểm. Dù chưa hoàn thành bài như mong muốn, em dự đoán đạt khoảng 7 điểm môn Văn. Định hướng đăng ký ngành Giáo dục tiểu học, em đặt mục tiêu tổng điểm 3 môn đạt khoảng 27 điểm và sẽ tiếp tục nỗ lực cho các môn thi còn lại.

TS và phụ huynh phấn khởi sau giờ thi môn Ngữ văn, tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: B.NGỌC
Tại các điểm thi khu vực Hậu Giang (cũ), sau khi hoàn thành môn Ngữ văn, nhiều TS rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. TS Hồ Bảo Ngân, lớp 12 Hóa Trường THPT chuyên Vị Thanh, cho biết: “Em thấy đề thi tương đối khó do đòi hỏi thí sinh phải có tư duy lập luận các vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống, nhất là phần nghị luận khi đề cập đến khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Nhưng em khá hứng thú khi làm bài khi giúp bản thân kiểm tra kiến thức và được bày tỏ quan điểm cá nhân”.
Cùng chung nhận xét, em Hồ Kim Nguyên, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Vị Thanh, cho biết: “Em thấy đề khó, đặc biệt là phần nghị luận văn học do bình thường bản thân chủ yếu ôn phần nghị luận xã hội. Em thấy dạng đề khá mới đòi hỏi tư duy nhiều nên bản thân đoán chỉ được điểm trung bình”.

Tăng sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT cùng các thí sinh khác tại Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. ẢNH: T.TÂM
Tại các điểm thi ở khu vực Sóc Trăng (cũ), như Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sóc Trăng), có 509 TS dự thi với 22 phòng thi; trong đó có 27 TS là tăng sinh đến từ Trường Bổ túc Văn hóa Trung cấp Pali Nam Bộ.

Thí sinh đang đợi đọc tên vào phòng thi tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Huỳnh Cương (phường Phú Lợi). Ảnh: T.TÂM
Tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Huỳnh Cương (phường Sóc Trăng), có 333 TS đăng ký dự thi tại 18 phòng thi, trong đó, có 203 TS là người đồng bào dân tộc Khmer. Em Trần Hồ Gia Uyên, thí sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ: “Đề thi có tính phân hóa cao, em phải đọc đề thật kỹ nhiều lần mới bắt đầu làm bài”.
Em Triệu Phước Nguyên, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Huỳnh Cương cho biết: “Em đã ôn tập khá kỹ nên tâm lý tương đối thoải mái. Tuy nhiên, khi phát đề em cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ đề mới bắt đầu làm. Theo em, nếu bám sát những nội dung đã ôn tập trong trường thì có thể làm bài đạt khoảng 90%. Em cũng tự đánh giá bài em đạt từ 85-90%”.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông các điểm thi tại phường Sóc Trăng. Ảnh: T.TÂM
Trong ngày thi đầu tiên, thời tiết trên địa bàn thành phố khá thuận lợi, có mưa nhẹ một số nơi nhưng không ảnh hưởng nhiều đến TS; không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực điểm thi. Lực lượng công an các địa phương đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống các hành vi vi phạm quy chế thi. Nhờ đó, các điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.
Bên ngoài các điểm thi, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi con em hoàn thành bài thi. Bà Nguyễn Ngọc Giàu, phụ huynh có con dự thi tại Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: “Gia đình luôn động viên để con giữ tâm lý bình tĩnh. Thấy con bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều”.
Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Ô Môn (phường Ô Môn), bà Danh Thị Sa Ri, bà nội của TS Lý Hoài Phương, ngồi chờ trước điểm thi, cho biết khoảng 6 giờ đã cùng cháu đến điểm thi. Mẹ bỏ đi từ nhỏ, cha Phương bị tai biến. "Hiện nay, Phương sống cùng tôi. Tôi làm mướn để nuôi cho cháu ăn học nên cố gắng lo cho cháu đậu tốt nghiệp" - bà Sa Ri nói.

Lực lượng tiếp sức mùa thi cho TS tại các điểm thi khu vực Sóc Trăng. Ảnh: T.TÂM
Tại các điểm thi, lực lượng cán bộ coi thi, công an, nhân viên y tế và các bộ phận phục vụ Kỳ thi được bố trí đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi cũng túc trực tại cổng trường để hỗ trợ nước uống, hướng dẫn và động viên tinh thần thí sinh trước giờ thi.

TS ra về sau giờ thi tại điểm thi Trường THPT Phan Văn Trị. Ảnh: L.GIANG

TS được hỗ trợ cơm trưa, tại điểm thi Trường THPT Phan Văn Trị. Ảnh: L.GIANG
Theo Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, công tác xã hội hóa phục vụ Kỳ thi được các điểm thi và địa phương quan tâm triển khai, góp phần hỗ trợ thí sinh yên tâm dự thi. Theo đó, hơn 20.000 chai nước suối, khoảng 1.000 cây viết, bút chì cùng nhiều dụng cụ học tập được cấp phát miễn phí. Bên cạnh đó, khoảng 1.200 suất ăn gồm cơm, bánh mì cũng được hỗ trợ cho thí sinh có nhu cầu. Tổng kinh phí xã hội hóa phục vụ Kỳ thi trên 2,6 tỉ đồng. Điển hình tại điểm thi Trường THPT Phan Văn Trị, các TS được hỗ trợ hơn 170 suất cơm từ nguồn xã hội hóa. Những phần cơm với đầy đủ món ăn, đảm bảo sức khỏe cho TS an tâm thi tốt.
Chiều nay, TS thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.
L-GIANG - B.NGỌC - HỒNG NHUNG