14/10/2013 - 21:18

Để “ngọc” thêm sáng

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng nói vui trước lúc đội tuyển U-19 Việt Nam tham dự giải U-19 Đông Nam Á rằng muốn các đội đá vòng tròn một lượt để thắng tất cả các đội trong khu vực, chứng minh là cầu thủ của mình đá không thua ai ở Đông Nam Á. Sau giải này, hỏi bầu Đức có thỏa mãn không thì ông nói rất thật lòng là chẳng có chút bất ngờ nào cả. Ông cho rằng những chiến thắng ấy là hiển nhiên bởi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có một giáo án huấn luyện đặc biệt theo tiêu chuẩn châu Âu và cái chính là họ có hơn 2.000 ngày "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" cùng nhau. Điều này khác với kiểu "đến hẹn lại lên" của bóng đá Việt Nam, cứ mỗi mùa lại gom quân từ khắp nơi về huấn luyện vội vàng rồi đá giải xong, tất cả giải tán, ra về.

Đội tuyển U-19 Việt Nam đừng để bị ru ngủ bởi những lời tâng bốc quá mức!  

Thành công ban đầu của U-19 Việt Nam đang trở thành đề tài cho nhiều bàn luận và gợi ý không đáng, thậm chí bị lợi dụng để phủ nhận chuyện khác. Ví như có nhiều ý kiến muốn đưa những "măng non" mới 17-18 tuổi đi chơi SEA Games 27 dành cho các cầu thủ dưới 23 tuổi vào cuối năm nay. Rồi thì HLV Hoàng Văn Phúc ở đội U-23 mệt mỏi với những cú điện thoại hỏi quan điểm của ông về việc U-19 sẽ chơi SEA Games?

Thực tế đội tuyển U-19 đang được người hâm mộ yêu mến bởi sự hồn nhiên, trong trẻo với một tư duy chơi bóng đẹp. Thế nhưng cũng đừng nên nóng vội, chủ quan theo kiểu đốt cháy giai đoạn, để rồi phải nhận lãnh những hậu quả của việc "chín ép". Đã từng có biết bao nhiêu thế hệ cầu thủ sau những thành công nhất định đã tự huyễn hoặc mình với căn bệnh "sao" khó chữa. Lứa U-16 năm 2000 từng gây chấn động làng bóng châu Á khi thắng Trung Quốc, nhưng 13 năm sau, vào độ tuổi chín chắn nhất của nghề nghiệp thì nhìn lại có còn ai?

Phần lớn nguyên nhân các đội trẻ Việt Nam tan tác chính bởi thiếu sự quan tâm lẫn tự vùi mình trong ánh hào quang hư ảo. Các tuyển thủ U-19 bây giờ còn phải học nhiều và gặp nhiều gian nan để thử sức mình, không chỉ là những trận đấu cân não trên sân cỏ mà còn là những trận đấu từ trong chính bản thân mình để miễn nhiễm với sự quan tâm có khi hơi quá.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết