27/09/2015 - 17:55

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị hỗ trợ người dân nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình

Trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri huyện Thới Lai đề nghị ngành chức năng hỗ trợ người dân nông thôn xây dựng các mô hình làm ăn có hiệu quả, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm có hiệu quả là một trong những giải pháp hàng đầu trong việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ khi thực hiện 2 mô hình điểm tại huyện Thới Lai vào năm 2010. Đến nay đã có trên 32 mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm đạt hiệu quả cho người lao động. Đây là việc làm thường xuyên và khuyến khích địa phương tổ chức. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ tích cực để địa phương xây dựng các mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo, như: Tập huấn xây dựng kế hoạch mô hình; tổ chức điều tra, khảo sát, vay vốn thực hiện mô hình,... Đến nay, tất cả các quận, huyện đều có mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm đạt hiệu quả. Có thể kể đến các mô hình sau:

Về lĩnh vực nông nghiệp có thể kể đến các mô hình, như: Trồng lúa giống, lúa chất lượng cao ở xã Trường Xuân; trồng dưa hấu trái vụ xã Thới Tân, huyện Thới Lai; hợp tác xã lúa giống xã Trung An, huyện Cờ Đỏ; mô hình trồng hoa kiểng quận Bình Thủy, huyện Phong Điền,...

Về lĩnh vực phi nông nghiệp có các mô hình như: đan lục bình, nề ở huyện Cờ Đỏ; may công nghiệp thị trấn Thới Lai, xã Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Thành; đan đát ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai; đan đát, may công nghiệp ở huyện Phong Điền; hàn ở quận Ô Môn,...

Các mô hình đào tạo nghề gắn với nhiều hình thức giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Đối với các đối tượng lao động này, ngoài công việc gia đình, người lao động tranh thủ lao động để có tăng thêm thu nhập cho gia đình hoặc đối tượng là nông dân học nghề làm việc để tăng thu nhập trong thời gian nông nhàn sau mùa vụ. Hình thức giải quyết việc làm chủ yếu là gia công sản phẩm, bao tiêu sản phẩm hoặc giải quyết việc làm tại hộ gia đình.

Ngoài ra, một số mô hình còn gắn kết mô hình đào tạo nghề với mô hình giảm nghèo bền vững. Cụ thể, mô hình giảm nghèo thì cung cấp con giống và vốn; mô hình dạy nghề thì đào tạo, cung cấp cho người lao động kỹ thuật và kiến thức để thực hiện mô hình hoàn thiện, đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội còn phối hợp giúp cho người lao động vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các mô hình giải quyết việc làm sau đào tạo.

Chia sẻ bài viết