20/03/2016 - 08:12

Đề nghị FSIS công nhận tiếp 22 nhà máy cá tra Việt Nam được bán vào Mỹ

Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị Cục kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công nhận tiếp 22 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ.

Sở dĩ Nafiqad có văn bản (Văn bản số 376/QLCL-CL1) đề nghị như nêu trên, bởi vì sau khi Nafiqad tổng hợp danh sách 45 nhà máy nộp hồ sơ đăng ký xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong chương trình giám sát đối với các loại cá thuộc họ Siluriformes, hay còn gọi là chương trình thanh tra cá da trơn (trong đó có 22 nhà máy có nhu cầu xuất khẩu và 23 nhà máy đang và tiếp tục xuất khẩu), thì ngày 4-2-2016, Nafiqad đã gửi bản danh sách này cho FSIS của USDA.

 Công nhân chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở Tiền Giang.

Tuy nhiên, sau khi FSIS xem xét và công bố danh sách đủ điều kiện, thì chỉ có 23 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam thuộc nhóm đang và tiếp tục xuất khẩu được phép xuất khẩu vào Mỹ. 22 nhà máy thuộc nhóm đang có nhu cầu xuất khẩu vào Mỹ vẫn chưa được đơn vị này đưa vào danh sách đủ điều kiện được phép xuất khẩu.

Thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố vào chiều 9-3, cho biết trước đó vào ngày 2-12-2015, FSIS đã có văn bản gửi Nafiqad hướng dẫn thực hiện quy định thanh tra bắt buộc đối với cá và sản phẩm từ cá thuộc họ Siluriformes (trong đó có cá tra và basa của Việt Nam). Theo đó, để việc xuất khẩu cá tra của Việt Nam vào Mỹ được tiếp tục trong thời gian chuyển tiếp là 18 tháng (từ ngày 1-3-2016 đến 31-8-2017), thì trước ngày 1-3-2016, Nafiqad cần hoàn tất gửi một số tài liệu pháp lý về việc kiểm soát các sản phẩm cá tra của Việt Nam và danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu cũng như đang và sẽ tiếp tục xuất khẩu vào Mỹ (Nafiqad đã thực hiện xong việc này).

Trong một diễn biến có liên quan, theo VASEP, FSIS sẽ chính thức kiểm tra các lô hàng cá tra của Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 15-4-2016 (tính theo ngày lô hàng đến cảng của Mỹ). Theo đó, các lô hàng cá tra nhập khẩu vào Mỹ nếu vi phạm các yêu cầu về ghi nhãn (tên thương mại, khối lượng tịnh) hoặc kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh lô hàng, chỉ tiêu hóa chất kháng sinh…, không phù hợp quy định của Mỹ sẽ không được thông quan.

Để không ảnh hưởng đến kết quả FSIS đánh giá tương đương trong thời gian chuyển tiếp là 18 tháng, Nafiqad đã yêu cầu các doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu vào Mỹ chủ động rà soát hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo sản phẩm cá tra chế biến xuất khẩu vào Mỹ đáp ứng được các quy định của thị trường này về hóa chất kháng sinh, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, vi sinh vật, cũng như việc ghi nhãn (tên thương mại, khối lượng tịnh)…

Được biết, ngoài 23 nhà máy củaViệt Nam, trước đó, FSIS cũng đã cập nhật danh sách nhà máy của các nước đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ, gồm Trung Quốc có 19 nhà máy; Thái Lan 7 nhà máy và Myanmar có 13 nhà máy.

HUỲNH VĂN

Chia sẻ bài viết