07/11/2016 - 08:54

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có biện pháp triệt phá tình trạng ghi đề

Cử tri quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền đề nghị ngành Công an tăng cường quản lý, có biện pháp triệt phá tệ nạn ghi số đề, vì hiện nay tệ nạn này có xu hướng phát triển tinh vi. Nội dung trả lời của Công an TP Cần Thơ như sau:

Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động mở 8 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát lên danh sách, tổ chức gọi hỏi, giáo dục, răn đe kết hợp với đấu tranh triệt xóa các điểm ghi đề. Từ đó, tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự giảm; triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn được Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và nhân dân biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tệ nạn số đề vẫn còn xảy ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín, triệt để lợi dụng mạng xã hội, như: Zalo, Facebook… nhằm đối phó sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Từ đầu năm đến nay, Công an quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền đã tổ chức triệt phá 69 điểm, bắt 102 đối tượng về hành vi ghi số đề; khởi tố 12 vụ, 12 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ, 76 đối tượng, với số tiền 204,2 triệu đồng. Từ đó, tình hình tệ nạn xã hội số đề trên địa bàn quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền được kịp thời đấu tranh ngăn chặn, từng bước được đẩy lùi.

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân phòng chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội để người dân cung cấp tin và cùng lực lượng Công an tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Song song đó, lực lượng Công an tăng cường quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, rà soát lập danh sách quản lý các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, đặc biệt là số đề để có kế hoạch đấu tranh triệt xóa, nhằm làm trong sạch địa bàn, nhất là thời điểm cuối năm và trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ bài viết