06/08/2016 - 15:52

Để đô thị Ô Môn ngày càng sạch, đẹp hơn

Năm 2016, quận Ô Môn tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, nhất là xây dựng các tuyến đường chính theo hướng sáng-xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, địa phương cũng đang tập trung cho công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm đến nay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội cũng như góp phần thay đổi diện mạo đô thị Ô Môn theo từng ngày…

* Chỉnh trang đô thị...

Ông Nguyễn Thanh Tao, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, cho biết: Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tập trung chỉnh trang đô thị Ô Môn, nhất là quan tâm xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị; ra quân kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Do đó, đến nay các tuyến đường trục chính trên địa bàn quận như: 26 Tháng 3, Trần Hưng Đạo, quốc lộ 91… cơ bản đi vào nề nếp, thông thoáng cho người dân đi lại, tạo mỹ quan đô thị. Đội Quản lý Trật tự đô thị quận đã cùng với các phường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng...

Đến nay, các phường đã đăng ký với UBND quận xây dựng được 5 tuyến đường văn minh đô thị, gồm: tuyến 26 Tháng 3 (phường Châu Văn Liêm), quốc lộ 91 đi qua địa bàn quận (phường Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hòa và Long Hưng), Trần Kiết Tường (Thới Hòa và Thới An), Thái Thị Hạnh (Thới Long và Long Hưng), Lộ Vòng Cung (Trường Lạc và Phước Thới). Các phường xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị này theo tiêu chí đã được UBND quận phê duyệt; chủ yếu là phát quang cây cỏ, trồng hoa và cây xanh, dọn dẹp tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè…

 Đường 26 Tháng 3 - Tuyến đường văn minh đô thị của quận Ô Môn.

Theo Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, địa phương đã đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng trong 7 tháng đầu năm 2016. Theo đó, các ngành chức năng quận đã tổ chức kiểm tra 180 trường hợp xây dựng nhà ở và công trình. Kết quả xây dựng đúng phép 123 trường hợp, xây dựng không phép 18 trường hợp (yêu cầu phá dỡ 10 trường hợp, xử phạt vi phạm 7 trường hợp với số tiền hơn 32 triệu đồng, yêu cầu xin cấp giấy phép 8 trường hợp...), sửa chữa nhà ở 36 trường hợp và sai phép 3 trường hợp (yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng sai phép và phạt 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp, yêu cầu điều chỉnh giấy phép và phạt 15 triệu đồng đối với 2 trường hợp còn lại)…

Thời gian qua, quận Ô Môn chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án ODA thành phố để triển khai các hạng mục, công trình thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ trên địa bàn quận. Nhất là địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi công các hạng mục, công trình. Hiện dự án này triển khai trên địa bàn Ô Môn gồm 6 khu LiA, tổng chi phí xây lắp hơn 64,3 tỉ đồng, tiến độ thi công đến nay đạt trên 88%. Ngoài ra, từ nguồn kết dư của dự án cũng đã triển khai thi công các công trình như: nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và Trường Mầm non Sao Mai (tiến độ đạt trên 55%); cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Du (đã hoàn thành); Trạm Y tế phường Châu Văn Liêm; công trình các tuyến hẻm nhánh bổ sung (4 tuyến thuộc phường Châu Văn Liêm) đang thi công đạt hơn 90% khối lượng…

Theo ông Nguyễn Thanh Tao, quận đã đề xuất Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ bổ sung thêm một số công trình mới triển khai trên địa bàn. Theo đó, đến nay, dự án đã khảo sát và thống nhất sẽ triển khai công trình cải tạo, chỉnh trang công viên Châu Văn Liêm- đây là công trình góp phần thay đổi bộ mặt đô thị Ô Môn, cũng như đáp ứng nhu cầu có nơi vui chơi giải trí cho người dân. Ngoài ra, dự án cũng đang khảo sát hệ thống thoát nước 2 tuyến đường 26 Tháng 3 và Trần Hưng Đạo nhằm có hướng cải tạo. Quận Ô Môn cũng đang đề xuất dự án nâng cấp 10 tuyến đường ở khu vực chợ Ô Môn mới…

* Phấn đấu đưa thêm nhiều công trình vào sử dụng

Quận Ô Môn đã và đang quan tâm đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng thời cũng chỉnh trang đô thị. Hằng năm, UBND quận đều giao phần lớn nguồn vốn xây dựng cơ bản cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận triển khai thực hiện các công trình. Theo đó, từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Ô Môn được giao kế hoạch vốn 377 tỉ đồng. Trong đó, 228 tỉ đồng dành cho dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu xử lý chất thải rắn Ô Môn; 149 tỉ đồng bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Ô Môn, đến cuối tháng 7-2016, đơn vị đã giải ngân được 295 tỉ đồng (đạt hơn 78% kế hoạch vốn giao), phấn đấu đến cuối năm sẽ giải ngân đạt trên 95%. Với nguồn vốn đã được giao, từ đầu năm đến nay, Ban tập trung cho 36 công trình (gồm 26 công trình thi công chuyển tiếp và 10 công trình đã hoàn thành thực hiện trả nợ), đồng thời đã khởi công mới 2 công trình (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng giai đoạn 2) và dự kiến trong tháng 8-2016 khởi công thêm 2 công trình (Trường Tiểu học Sao Mai, Trạm Y tế Thới Long). Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Ô Môn, cho biết: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 còn khó khăn nên địa phương chủ yếu ưu tiên cho trả nợ các công trình đã hoàn thành và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, ít khởi công công trình mới…

Các công trình đã hoàn thành trả nợ gồm: tuyến đường nhựa từ cầu chùa giáp Đường tỉnh 923, tuyến đường nhựa Giáo Dẫn giáp phường Thới An Đông, nâng cấp tuyến đường Cam My - Ngã ba Tầm Vu, nâng cấp đường nhựa tuyến từ cầu Giáo Dẫn đến cầu Hội Quán, nâng cấp tuyến đường Ông Xì - giáp quốc lộ 91B, các cầu và cống trên tuyến đường cống Ông Tà giáp quốc lộ 91. Trường Mầm non Thới An (điểm đất mới), Trường Mầm non Thới Long (điểm trung tâm), Trường Mẫu giáo Trường Lạc (điểm trung tâm), Trung tâm Dạy nghề quận Ô Môn.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Ô Môn đã đưa vào sử dụng 19 công trình thi công chuyển tiếp, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Các công trình chuyển tiếp còn lại, Ban cũng phấn đấu từ nay đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ. Các công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng gồm: nâng cấp láng nhựa tuyến đường từ Trà Keo-cống Trà Luộc, cầu Bảy Râu, mở rộng Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, Trường THCS Châu Văn Liêm, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (điểm trung tâm), Trường THCS phường Thới Long, Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Trường Mẫu giáo Trường Lạc (điểm Trường Hòa), Trường Tiểu học Nguyễn Thông, Trường Tiểu học Trương Định. Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (điểm trung tâm), Trường THCS Ngô Quyền, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường Mầm non Hướng Dương, cải tạo và sửa chữa cơ sở Methadone, trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể quận, nâng cấp và sửa chữa hội trường nhà thiếu nhi, nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND quận... đã góp phần làm cho diện mạo đô thị đổi thay ngày càng đẹp hơn.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết