3 môn bóng rổ, bơi lội và thể hình đang được ngành thể thao Cần Thơ xúc tiến thành lập Liên đoàn nhằm thúc đẩy hơn nữa sự góp sức của xã hội phát triển các môn thể thao này..
 |
|
Bơi lội Cần Thơ sẽ có tổ chức Liên đoàn? |
Bóng rổ Cần Thơ đang từng bước khẳng định lại vị thế sau khi đứng thứ nhì trong 9 đội ở vòng 1 giải Vô địch quốc gia vào tháng 7 vừa qua. Đội tuyển bóng rổ nữ và các đội trẻ cũng đã cải thiện thành tích đáng kể trên bản đồ bóng rổ cả nước. Bơi lội Cần Thơ tuy chưa có thành tích cao ở các giải quốc gia, nhưng với sự xuất sắc của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên huyện Phong Điền đã tạo tiền đề cho phong trào bơi lội phát triển mạnh ở Cần Thơ. Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Phong Điền, Thốt Nốt
đã và đang góp nhiều tài năng cho bộ môn bơi lội. Với môn thể hình, chiếc HCV châu Á mới đây của "kiến càng" Nguyễn Anh Thông đã mở ra một tương lai xán lạn cho thể hình Cần Thơ nếu được đầu tư đúng mức. Hiện các CLB thể hình đã hoạt động ở khắp các quận huyện, ngoại trừ Thới Lai, Cờ Đỏ và Phong Điền. Sắp tới, Cần Thơ sẽ có nhà đầu tư xây dựng phòng tập thể hình hiện đại nhằm tạo điều kiện tập luyện tốt nhất cho các vận động viên.
Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Cần Thơ cho rằng với 3 môn thể thao đang tạo được vị thế ở cấp quốc gia và quốc tế, thì mỗi môn cần có Liên đoàn để tạo nền tảng phát triển lâu dài. Thời gian tới, Trung tâm thể thao thành phố chỉ lo công tác tổ chức các giải thi đấu, định hướng về mặt chuyên môn, còn các Liên đoàn sẽ "chắp cánh" cho các bộ môn theo hướng xã hội hóa.
Hiện TP Cần Thơ đã thành lập được 10 Hội, Liên đoàn thể thao ở các bộ môn như judo, taekwondo, cầu lông, bóng bàn
Hầu hết các Hội, Liên đoàn hoạt động tích cực, mở rộng phong trào tập luyện thể thao trong toàn thành phố. Ví như Liên đoàn Vovinam đã thiết lập CLB ở 9/9 quận, huyện với hơn 2.000 võ sinh đang theo tập. Tuy nhiên, cũng có Hội, Liên đoàn hoạt động kém hiệu quả hoặc đình trệ như Hội Võ thuật Cổ truyền và Liên đoàn Quần vợt...
Có một thực tế là các nhà quản lý thể thao và các Hội, Liên đoàn chưa "gặp nhau" về mục đích chung. Nhà quản lý thể thao muốn các Hội, Liên đoàn là nơi hỗ trợ, tiếp sức cùng Nhà nước (chủ yếu về tài chính) để phát triển thể thao thành tích cao. Ngược lại, những người đam mê thể thao thành lập Liên đoàn muốn Nhà nước hỗ trợ về cơ sở vật chất (hay hỗ trợ kinh phí) để duy trì hoạt động
Thế nên, ngoài những định hướng về mặt pháp lý, Nhà nước cũng cần hỗ trợ ban đầu về địa điểm sinh hoạt giúp các Hội, Liên đoàn mới ra đời. Các Hội, Liên đoàn được thành lập phải đi vào hoạt động, tránh tình trạng hình thức, chiếu lệ sau khi xong Đại hội rồi thì "ai về nhà nấy". Cần lắm sự trao đổi thẳng thắn giữa những người có trách nhiệm trước khi các Hội, Liên đoàn được thành lập.
Nguyễn Minh