23/05/2023 - 08:58

Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm hiệu quả 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Tuyên truyền nâng cao nhận thức là một trong những biện pháp trọng tâm của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), góp phần phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị. Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp triển khai hoạt động này với nhiều biện pháp sinh động, thiết thực, được người dân đồng tình, ủng hộ.

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm, phòng cháy chữa cháy để người dân cảnh giác. 

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thủ đoạn các loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; những hành vi vi phạm liên quan tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, tệ nạn đánh bạc dưới các hình thức… để mọi người cảnh giác, đồng thời phát động xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT). Theo Trung tá Doãn Lan Phương, Phó Ðội trưởng Ðội Hướng dẫn phong trào BVANTQ tại cơ quan, doanh nghiệp Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ, quý I-2023, Ðoàn công tác của Công an thành phố gồm các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phát động tại 20 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục về xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Qua công tác tuyên truyền, thủ trưởng các đơn vị luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện đạt các tiêu chuẩn, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Ðể nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật, định hướng những dư luận “nóng” người dân quan tâm; phân tích những nguy cơ, hệ lụy của “tín dụng đen”; vận động người dân giao nộp hung khí nguy hiểm, phát tờ cam kết cho các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện chấp hành đúng quy định… Ðoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp thực hiện nhiều cuộc ra quân phát tờ rơi về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lừa đảo sử dụng công nghệ cao... giúp người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Cô Nguyễn Thị Phượng, chủ nhà trọ ở quận Ninh Kiều, nói: “Tôi hay tham gia các buổi tuyên truyền do lực lượng công an tổ chức. Tài liệu thông tin về thủ đoạn tội phạm, phòng cháy, chữa cháy tôi phổ biến cho người ở trọ nắm. Tôi thường khuyên các cháu sinh viên lo học hành, không sa đà nhậu nhẹt, cá độ, ma túy; vận động các cháu mạnh dạn báo tin, tố giác tội phạm khi phát hiện nghi vấn”. Chị Lê Kim Ngọc, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cho biết: “Chúng tôi tham gia vào các nhóm zalo do Công an phường lập ra nên thường xuyên tiếp nhận thông tin liên quan tình hình ANTT, thủ đoạn các loại tội phạm thường gặp để biết cách phòng tránh”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an các quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Ninh Kiều cùng các phòng nghiệp vụ phối hợp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền tại các trường học về bạo lực học đường, ý thức sử dụng mạng xã hội, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, các quy định về trật tự an toàn giao thông; nâng chất các mô hình Dân vận khéo “Trường học thân thiện, không ma túy”… Qua đó, giúp học sinh, sinh viên nắm được các quy định pháp luật, được trang bị các kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân trước các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT trong nhà trường. Em Lê Phương Cát, học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Qua các buổi tuyên truyền, chúng em nắm nhiều thông tin bổ ích, có thêm hiểu biết, kinh nghiệm trong cư xử, giúp đỡ nhau học tập, không để bị kẻ xấu lợi dụng, rủ rê làm chuyện sai trái”.

Theo Công an TP Cần Thơ, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANTT là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, được thực hiện thường xuyên, liên tục. Với phương châm “phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở”, cán bộ, chiến sĩ soạn thảo những nội dung tuyên truyền phù hợp từng loại đối tượng, lứa tuổi, ngành nghề khác nhau, được người dân đồng tình, đánh giá cao. Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin như tận dụng mạng xã hội trong tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, nhanh chóng, lan tỏa rộng. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao ý thức, làm việc theo quy định pháp luật mà còn đóng góp tích cực vào công tác tuần tra, canh gác, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Chia sẻ bài viết