19/05/2020 - 09:01

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy:

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh 

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện, góp phần xây dựng thành phố phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, về kết quả thực hiện Chỉ thị quan trọng này.  Đồng chí cho biết: 

- Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, BTV Thành ủy Cần Thơ đã ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt và các hội nghị cán bộ (CB) chủ chốt các cấp của thành phố bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong CB, đảng viên (ĐV) và các tầng lớp nhân dân về nội dung Chỉ thị số 05.

Việc triển khai thực hiện chủ đề hằng năm nghiêm túc, chất lượng. Năm 2016, tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 98,46% ĐV học tập. Năm 2017, trên 97% ĐV học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Năm 2018, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có trên 98% ĐV học tập. Năm 2019, chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có 99% ĐV học tập. Năm 2020, có trên 98% ĐV học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập chuyên đề hằng năm, CB, ĐV đề viết bài thu hoạch, xây dựng bản đăng ký thực hiện có hiệu quả...

Song song đó, BTV Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức sinh hoạt định kỳ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên; cụ thể hóa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo mỗi CB, ĐV xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân để thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị số 05, NQTW4 khóa XII. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng phấn đấu của các tập thể và cá nhân cuối năm.

* Thưa đồng chí, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, đồng chí tâm đắc với những kết quả nổi bật nào?

- Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng tổ chức đảng và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị... Tiêu biểu như quận Bình Thủy có mô hình giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp; mô hình xây dựng khu dân cư tiêu biểu; mô hình câu lạc bộ tiểu thương; mô hình tương trợ công đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Quận Ô Môn có mô hình đột phá về cải cách hành chính “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường”; mô hình “Đường dây nóng tố giác tội phạm”, mô hình “Cảm hóa giáo dục đối tượng tù tha về địa phương”... Huyện Thới Lai có mô hình nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ nhân dân trong cải cách hành chính; mô hình câu lạc bộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi;...

Đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05. Ảnh: ANH DŨNG

Ở quận Thốt Nốt có mô hình xây dựng thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp an toàn; mô hình nâng cao trách nhiệm của CB, ĐV giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; mô hình kiểm soát, xử lý, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông;... Quận Ninh Kiều có mô hình rèn luyện 4 phẩm chất người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình”; mô hình “Tiết kiệm theo lời Bác”,“Nắm gạo nhân ái”; mô hình “Giúp phụ nữ tàn tật vươn lên trong cuộc sống”; mô hình “Một tấm áo, một chân tình”... Quận Cái Răng có mô hình mượn đất dự án do chủ đầu tư chậm triển khai cho nông dân sản xuất, có thu nhập ổn định. Huyện Vĩnh Thạnh thực hiện mô hình nhật ký “Làm theo Bác”…

Qua 4 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, toàn thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Trong đó, có 702 tập thể và 1.177 cá nhân được BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng khen thưởng.

* Thưa đồng chí, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW4 khóa XII đạt kết quả ra sao? 

- Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và CB, ĐV thành phố đã thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với NQTW4 khóa XII, đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình là nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo gương Bác gắn với tự soi, tự sửa các biểu hiện suy thoái theo NQTW4 khóa XII. CB, ĐV đăng ký học tập và làm theo Bác đều gắn với cam kết khắc phục khuyết điểm sau kiểm kiểm theo NQTW4 khóa XII.

Qua đó, hầu hết các cơ quan, đơn vị và CB, ĐV có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên; cơ bản khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trong thực thi công vụ. Hầu hết cơ quan, đơn vị và CB, ĐV đã đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân; giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn thời gian nhận và trả kết quả. Nhiều cơ quan, đơn vị và CB, ĐV đã quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm, như: thu hồi các dự án chậm triển khai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng; xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 khóa XII đã ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

* Thưa đồng chí, nhằm tiếp tục phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh những hạn chế, thời gian tới, BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện những giải pháp gì để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thật sự lan tỏa mạnh mẽ?

- Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là việc xây dựng kế hoạch “làm theo” Bác chưa gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thực hiện các tiêu chí làm theo còn thiếu cách làm mới hoặc những khâu đột phá trong biện pháp thực hiện, nên kết quả có lúc chưa thật sự nổi bật. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng được mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế. Một số CB, ĐV chưa nâng cao ý thức tu dưỡng, làm theo Bác, dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thời gian tới, BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là NQTW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và tuyên truyền cổ động trực quan; các buổi sinh hoạt của mặt trận, đoàn thể lồng ghép vào các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp dân…

BTV Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm kiểm tra, giám sát để phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, làm theo kiểu hình thức; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác Hồ...

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết