Đến nay, nông dân quận Thốt Nốt đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu 2016. Trước tình hình năm nay nắng hạn kéo dài nông dân địa phương đã chuyển qua xuống giống cây màu vụ xuân hè với diện tích tăng cao so với năm trước. Từ đầu năm đến nay, địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác thủy lợi, triển khai các công trình thủy lợi tạo nguồn, nội đồng nhằm chủ động nguồn nước tưới tiêu cho nông dân sản xuất lúa, rau màu...
Để phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như phòng chống hạn hán, năm 2016, quận Thốt Nốt đã triển khai thi công 10 công trình thủy lợi tạo nguồn, chiều dài 23 km, kinh phí hơn 5,7 tỉ đồng, phục vụ cho 896 ha. Các công trình gồm: kênh Rạch Rạp, Cần Đước dài hơn 2,25 km; rạch Xẻo Am dài hơn 1,33 km; kênh Thác Lác dài 2,71 km; kênh Dao Dớn, Cả Chùa dài 2,76 km; kênh Nhánh Xẻo Cao, Bà Sáu dài 1,83 km; kênh Út Dưa, Xoài Tượng dài hơn 3,55 km; kênh Ba Khía, Mộng Dừa dài 1,63 km; kênh Sườn Sình Cầu dài hơn 3 km; kênh Tập Đoàn 2 dài 1,54 km; kênh Chín Tâm, Việt Thanh dài 2,33 km. Đến nay, 10 công trình này tiến độ thi công đã đạt từ 10-25%. Quận Thốt Nốt cũng đã triển khai công tác thủy lợi mùa khô năm 2016 với khối lượng nạo vét theo kế hoạch là 14.595m3. Đến nay, 9/9 phường đã ra quân thủy lợi mùa khô, vận động nhân dân nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng với khối lượng được 8.150m3 (đạt 56% so với kế hoạch), chiều dài hơn 4,7 km, kinh phí hơn 140 triệu đồng, phục vụ cho 173 ha. Dự kiến, đến giữa tháng 5-2016 sẽ hoàn thành công tác thủy lợi mùa khô năm nay.

Thốt Nốt đã chủ động được nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trước tình hình nắng hạn kéo dài.
Theo Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, đến nay, nông dân Thốt Nốt đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2015-2016 với diện tích 5.891, năng suất bình quân đạt 7,03 tấn/ha (giảm 0,47 tấn so với cùng kỳ), sản lượng bình quân đạt 41.415 tấn. Năng suất giảm do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, làm trà lúa chín sớm và không chắc hạt. Nhìn chung, tình hình tiêu thụ lúa đông xuân trên địa bàn được thuận lợi, thương lái mua lúa nông dân tại ruộng. Giá thành sản xuất lúa vụ đông xuân 2015-2016 đối với giống Jasmine 85 là 3.316 đồng/kg, đối với các giống chất lượng cao 3.276 đồng/kg, đối với giống IR 50405 là 3.060 đồng/kg, đối với nếp là 2.982 đồng/kg. Giá thành sản xuất lúa vụ đông xuân 2015-2016 nhìn chung cao hơn so với cùng kỳ từ 400-750 đồng/kg do năng suất lúa năm nay thấp và chi phí sản xuất tăng, nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận nông dân thu được từ 42-44% đối với lúa và 59% đối với nếp
Đến nay, nông dân Thốt Nốt cũng đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu 2016 được 2.091 ha (đạt 90,94% so với kế hoạch là 2.300 ha), trong đó diện tích cánh đồng lớn là hơn 404 ha; cơ cấu giống chủ yếu là OM 5451, OM 4218 và một số giống khác
Lúa hè thu năm nay giảm do nông dân chuyển qua xuống giống mè vụ xuân hè tăng cao so với cùng kỳ năm trước nhằm đối phó với tình hình hạn đang kéo dài. Diện tích xuống giống màu xuân hè năm nay trên toàn quận Thốt Nốt đạt hơn 3.878 ha. Trong đó, chủ yếu là cây mè với diện tích hơn 3.750 ha (đạt 107% so với kế hoạch và tăng 203 ha so với cùng kỳ); tập trung ở các phường là Tân Lộc, Tân Hưng, Trung Kiên, Thuận Hưng. Còn lại là bầu bí, đậu xanh, dưa hấu, ớt, nấm rơm, bắp, dưa leo, khổ qua, khoai lang, rau các loại... So với cây lúa, cây mè có nhu cầu nước ít hơn, lợi nhuận cao hơn lúa hè thu. Theo Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, đến ngày 6-4-2016, toàn quận đã thu hoạch được 15 ha mè xuống giống sớm, năng suất đầu vụ khoảng 1-1,2 tấn/ha, giá mè đang ổn định ở mức 35.000-36.000 đồng/kg, lợi nhuận nông dân thu được từ 18-20 triệu đồng/ha. Nông dân tiêu thụ mè qua tiểu thương là chính, trên địa bàn quận đang có khoảng 5 điểm thu mua lớn, thời gian qua tình hình tiêu thụ mè của nông dân thuận lợi, không xảy ra tình trạng tồn đọng.
Ông Nguyễn Văn Tỏ (ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) xuống giống 13 công mè được hơn 1 tháng, cho biết: Những năm gần đây, gia đình ông làm 2 vụ lúa và vụ mè xuân hè. Ông chọn xuống giống mè vụ xuân hè vì có thời gian trồng ngắn hơn, cần ít nước tưới hơn, lợi nhuận cũng cao hơn gấp rưỡi so với lúa vụ hè thu. Lợi nhuận của cây mè có thể đạt từ 15 triệu đồng trở lên/ha. Năm nay tình hình hạn kéo dài, nhưng hiện nguồn nước vẫn đang đảm bảo tưới cho cây mè, diện tích mè của ông cũng đang phát triển tốt
Bà Nguyễn Thị Nương, Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, cho biết: Diện tích lúa hè thu xuống giống sớm đến nay được hơn 1 tháng. Nhìn chung, trà lúa hè thu trên địa bàn quận đang sinh trưởng và phát triển tốt, tình hình sâu bệnh ổn định. Phòng Kinh tế quận đã chỉ đạo Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ Thực vật, các phường tổ chức tập huấn cho nông dân kỹ thuật chăm sóc và phòng trị bệnh trên lúa hè thu và màu xuân hè. Đồng thời, thăm đồng thường xuyên nhằm khuyến cáo nông dân xử lý dịch hại kịp thời và theo dõi tình hình thiếu nước do khô hạn có thể xảy ra trong thời gian tới. Đến nay, tình hình thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thốt Nốt chưa xảy ra, do điều kiện kênh rạch nhiều. Ngoài ra, hằng năm quận đều quan tâm đầu tư triển khai các công trình thủy lợi tạo nguồn, nạo vét các tuyến kênh chính định kỳ; triển khai công tác thủy lợi mùa khô, vận động nhân dân nạo vét các tuyến kênh nội đồng đảm bảo nước tưới tiêu...
Bài, ảnh: ANH KHOA