31/12/2021 - 16:33

Đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ các loại nông sản tại thị trường nội địa 

(CT) - Ngày 31-12, Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì phối hợp các địa phương tổ chức diễn đàn trực tuyến “Kết nối sản xuất, chế biến nông sản và thúc đẩy tiêu thụ thị trường nội địa”.

Thu hoạch dưa hấu ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Tại diễn đàn, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT cùng các địa phương và đơn vị, doanh nghiệp cập nhật, cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản trong điều kiện Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nông sản và siết chặt quản lý nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn và kết nối giữa các bên liên quan để tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa, cũng như đẩy mạnh chế biến và khai thác, phát triển xuất khẩu tại các thị trường còn tiềm năng...

Hiện nay, nhiều loại trái cây chủ lực của nước ta, như: thanh long, dưa hấu, mít… chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ. Trong khi đó, gần đây xuất hiện tình trạng ùn ứ hàng tại các cửa khẩu liên thông với thị trường Trung Quốc do nước bạn hạn chế nhập khẩu hàng và siết chặt các quy định thông quan hàng hóa. Trung Quốc cũng đã thông báo tạm dừng nhập khẩu trái thanh long của nước ta. Trước tình hình này, đại biểu kiến nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp với phía Trung Quốc tháo gỡ các vướng mắc và kịp thời đẩy mạnh chế biến, bảo quản, tiêu thụ hàng tại nội địa. Về lâu dài, cần đa dạng thêm thị trường xuất khẩu để tránh phụ thuộc quá nhiều vào một vài thị trường; nông dân thay đổi tư duy để sản xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng nhiều thị trường khác nhau.

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh, tiềm năng của thị trường nội địa là rất lớn. Việc đẩy mạnh chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa là rất cần thiết. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ và chợ đầu mối nông sản sẵn sàng thu mua mua để chế biến, cung ứng cho các thị trường xuất khẩu còn tiềm năng, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ tại nội địa. Do vậy, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ và ngành chức năng tại địa phương cần tăng cường công tác thông tin, hỗ trợ kết nối và tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và đơn vị cung ứng, phân phối, bán hàng kết nối được với nhau...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết