04/06/2026 - 11:51

Đầu tư công nghệ, tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics cho hàng nông sản 

Theo các chuyên gia, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp làm chủ công nghệ, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Đối với doanh nghiệp ĐBSCL, với thế mạnh về chế biến, xuất khẩu nông sản, việc chủ động đổi mới công nghệ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị là yêu cầu tất yếu. Đặc biệt, doanh nghiệp cần quan tâm xây dựng chuỗi giá trị số, minh bạch truy xuất nguồn gốc bằng giải pháp blockchain và mã QR để tạo “tấm vé thông hành” cho nông sản.

Xếp dỡ hàng xuất khẩu tại Cảng Tân Cảng Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Theo TS Thái Phương Vũ, Phó Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, ngành nông sản thiếu hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics quy mô. Do đó, để đảm bảo nguồn cung, chất lượng sản phẩm, việc đầu tư hệ thống kho lạnh công nghệ hiện đại là yêu cầu cấp bách giúp kéo dài thời gian bảo quản, giảm áp lực thu hoạch rộ. Bên cạnh đó, các báo cáo nghiên cứu cho thấy chi phí logistics tại Việt Nam chiếm từ 20-25% giá thành sản phẩm nông sản. Chi phí vận tải của hàng hóa của Việt Nam cao hơn mức bình quân chung của thế giới khoảng 6%. Do đó, kỳ vọng của DN là sắp tới, khi các tuyến cao tốc, cảng biển ở ĐBSCL được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần giảm thời gian trung chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics. Về phía doanh nghiệp cần tối ưu hóa vận tải đa phương thức để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hóa; chú trọng số hóa và tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics để sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh nhất với chi phí thấp nhất.

Bài, ảnh: THANH ĐÌNH

Chia sẻ bài viết