24/02/2010 - 08:52

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho trẻ em để thực hiện quyền sống, quyền được bảo vệ, phát triển và tham gia của trẻ em chính là đầu tư cho tương lai. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Lễ kỷ niệm 20 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước quốc tế Quyền trẻ em và Hội nghị “Công ước Quyền trẻ em - Từ tầm nhìn tới hành động” diễn ra ngày 23-2, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 20-11-1989 là một văn kiện quyền con người mang đậm tính nhân văn và được nhiều nước phê chuẩn nhất trên thế giới. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế Quyền trẻ em vào ngày 20-2-1990. Từ sau khi phê chuẩn Công ước, nước ta đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Công ước như: nâng cao nhận thức về quyền trẻ em; làm hài hòa giữa Công ước Quyền trẻ em và luật pháp quốc gia; đẩy mạnh quản lý nhà nước về trẻ em; tăng cường nguồn lực đầu tư cho trẻ em và đặc biệt là ngày càng quan tâm đến vai trò của chính trẻ em và người chưa thành niên.

Sau 20 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước, từ năm 1990 đến 2009, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống còn một nửa; tỷ lệ tiêm chủng luôn đạt mức cao đã giúp Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và uốn ván bà mẹ, trẻ sơ sinh vào năm 2005. Khoảng 95% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường. Các cơ hội tăng cường sự tham gia của trẻ em ngày càng được mở rộng. Việt Nam ngày càng quan tâm tới việc xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em cũng như ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em.

Song, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức trong việc đảm bảo mọi trẻ em trai và gái đều được hưởng đầy đủ các quyền của mình, đặc biệt khi nước ta đang trên đà trở thành một nước có thu nhập trung bình. Khủng hoảng tài chính toàn cầu, biến đổi khí hậu và nguy cơ gia tăng sự bất bình đẳng giữa các vùng miền sẽ tác động đáng kể đến việc thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đã cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Công ước Quyền trẻ em; vai trò của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc thực hiện Công ước; lồng ghép các mục tiêu vì trẻ em trong kế hoạch kinh tế - xã hội các cấp; xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em...

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết