21/08/2015 - 10:41

Dấu “son” trong phong trào thi đua sản xuất giỏi

Ông Đinh Văn Son, ấp Trường Khương A, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai được nhiều người biết tiếng bởi tính cần cù, ham học hỏi và giỏi ứng dụng mô hình sản xuất mới. Nhờ chịu khó nghiên cứu, ông đã gặt hái thành công từ mô hình trồng thanh long ruột đỏ, với thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Ông Son còn giúp nhiều nông dân tăng thu nhập nhờ mô hình này. Ông là một trong những cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" của huyện. Năm 2014, ông Son vinh dự được UBND huyện Thới Lai tuyên dương có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.

Trước khi trồng thanh long ruột đỏ, ông Son từng trồng các loại cây ăn trái, như: vú sữa, mận An Phước, ổi không hạt... cho thu nhập khá. Tuy nhiên, thời gian sau này, nhận thấy giá các loại trái cây này bấp bênh, thường rớt giá, ông Son đã sớm chuyển đổi mô hình sản xuất mới. Nhận thấy thanh long ruột đỏ có giá trị kinh tế cao, giá thị trường ổn định và đặc biệt không phân biệt thổ nhưỡng nên ông trồng thử 2 công. Năm 2012, ông đến Đồng Tháp mua 200 hom giống (giá 10.000 đồng/hom), mua 50 trụ đá về trồng thử nghiệm. Ông Son chia sẻ: "Thời điểm đó, vườn vú sữa xen mận An Phước và ổi đang cho trái năm thứ 3. Một số người thân biết tôi có ý định phá bớt diện tích để trồng thanh long đã ngăn cản vì sợ chưa nắm kỹ thuật và khó tìm thị trường tiêu thụ. Có người trong xóm cho rằng tôi bị "điên", vườn cây đang cho huê lợi, không lo chăm sóc mà đốn bỏ để trồng trụ đá... ".

Nhờ ứng dụng hiệu quả mô hình trồng thanh long ruột đỏ, ông Đinh Văn Son có thu nhập ổn định, kinh tế cải thiện. 

Sau khi đi tham quan một số vườn thanh long ở các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh để học tập kinh nghiệm, ông Son quyết tâm thực hiện mô hình này. Qua 8 tháng chăm sóc, vườn thanh long bắt đầu cho vụ trái đầu tiên, với khoảng 100 kg, giá 15.000 đồng/kg. Về sau, cứ cách 1 tháng là thu hoạch 1 lần. Ông Son chia sẻ: "Thanh long ruột đỏ thuộc họ xương rồng nên ưa nắng, thích sáng, rễ cạn nên đất trồng phải xốp, thông thoáng, không bị ngập. Trong quá trình chăm sóc, người trồng phải thường xuyên tỉa cành, tạo tán". Theo kinh nghiệm của ông Son, thanh long ruột đỏ là một trong những loại cây dễ trồng và dễ chăm sóc bởi phù hợp với nhiều loại đất và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhưng muốn cho năng suất cao, chất lượng bảo đảm, người trồng phải nắm vững kỹ thuật, nhất là về giống, phân, nước và cách chăm sóc. Hiện nay, thị trường trong và ngoài nước rất thích loại trái cây này. Tới đợt thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua. Qua tìm hiểu thị trường, ông Son đã phát triển mô hình trồng thanh long sạch, được bao tiêu. Ông Son phấn khởi nói: "Hiện nay giá thanh long ruột đỏ ngoài thị trường chỉ bán với giá 5.000-7.000 đồng/kg thì thanh long của tôi có giá từ 12.000-15.000 đồng/kg. Hiện tại, tôi đang hợp đồng bao tiêu sản phẩm với 1 đại lý tại Vĩnh Long, ngoài ra còn bán một số lượng lớn tại các điểm siêu thị ở TP Cần Thơ". Năm 2015, ông Son đầu tư trên 20 triệu đồng dây điện và bóng đèn xông đèn cho thanh long cho trái mùa nghịch. Ông Son cho biết: "Trước và sau khi xử lý cho cây ra hoa vụ nghịch, cần phải bón thêm phân hóa học kết hợp phân hữu cơ để cây khỏe mạnh, nuôi trái tốt. Về kinh nghiệm xông đèn, theo tôi thời gian thích hợp để xông đèn từ 8 giờ tối hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau, thời gian thực hiện xông đèn khoảng 15 đêm là cây ra hoa. Tết Nguyên đán năm 2015, tôi đã thí điểm trên 150 gốc, được 200 kg trái, bán với giá 25.000 đồng/kg".

Hiện nay, vườn thanh long ruột đỏ của ông Son có số lượng gần 400 gốc và cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Do sản phẩm có đầu ra, giá thị trường ổn định, sắp tới ông Son quyết định cải tạo 12 công ruộng để tiếp tục phát triển mô hình trồng thanh long ruột đỏ... Thời gian qua, ông Son tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng thanh long cho những nông dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều gia đình nâng cao thu nhập từ mô hình này.

Ông Nguyễn Văn Thượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân B, cho biết: "Năm 2015, Hội Nông dân xã đã thành lập được Tổ hợp tác thanh long ruột đỏ ấp Trường Khương A, ban đầu có 20 hội viên nông dân tham gia với diện tích trên 2 ha. Chú Son là Tổ trưởng Tổ hợp tác thanh long ruột đỏ ấp Trường Khương A. Chú Son thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ về kỹ thuật cho nhiều hội viên nông dân trong ấp. Mô hình thanh long ruột đỏ của chú Son là một trong những mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao". Theo ông Thượng, Hội Nông dân xã cũng tạo điều kiện cho 20 hội viên vay vốn từ 15 đến 20 triệu đồng để tiếp tục cải tạo vườn, phát triển trồng thanh long ruột đỏ sạch với số lượng lớn để cung ứng ra thị trường trong và ngoài nước.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết