30/12/2012 - 20:47

Đào tạo giáo viên có kỹ năng nghề và năng lực sư phạm

Vào thời điểm này, 15 giáo viên Trường Cao đẳng Nghề (CĐN) Cần Thơ đã đến Malaysia, tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đạt tiêu chuẩn ASEAN, tại Trường Đại học SEGi thuộc Tập đoàn Giáo dục SEGi, do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế miền Nam (AIC) phối hợp tổ chức. Đây là cơ hội để đội ngũ giáo viên dạy nghề tiếp cận môi trường đào tạo chuyên nghiệp, với trang thiết bị hiện đại…

* Sẵn sàng hành trang

Trước ngày đoàn giáo viên Trường CĐN Cần Thơ khởi hành đi Malaysia, thầy Nguyễn Anh Tuấn, giáo viên nghề Công nghệ ô tô, Phó khoa Động lực, vẫn tích cực lên lớp để hoàn thành kế hoạch bài giảng. Theo thầy Tuấn, có như thế, thầy mới yên tâm học nghề ở nước ngoài.

Thầy Tuấn đang giảng bài về nguyên lý hoạt động hệ thống chiếu sáng trên ô tô cho học sinh.  

Quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, từ nhỏ, thầy Tuấn thích tìm hiểu và học nghề cơ khí. Năm 2003, thầy tốt nghiệp ngành Cơ khí động lực Trường Cao đẳng sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và về giảng dạy ở Trường Công nhân Kỹ thuật Cần Thơ (nay là Trường CĐN Cần Thơ), trong thời gian này, thầy Tuấn học ở Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (tốt nghiệp năm 2007). Trong 9 năm giảng dạy, được làm việc trong môi trường thân thiện, đoàn kết, được quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng, trau dồi nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn… là động lực để thầy phấn đấu học tập và cống hiến hết mình. Năm 2009, thầy Tuấn đạt giải khuyến khích tại Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc (tổ chức tại tỉnh Bình Định). Thầy Tuấn còn dành thời gian tham quan môi trường làm việc, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, để gởi học sinh thực tập, tích lũy kinh nghiệm và làm việc ở doanh nghiệp. Thầy Tuấn cho biết: "Để có thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế áp dụng vào bài giảng cho học sinh dễ hiểu, tôi dành thời gian đến các cơ sở tư nhân tiếp cận và tìm hiểu các máy móc, thiết bị nghề mới. Chính vì vậy, được tham gia khóa đào tạo này, đối với tôi là niềm vinh dự và cơ hội để học hỏi, mở mang kiến thức dạy nghề tiên tiến, hiện đại; cách tổ chức lớp học, quản lý thiết bị dạy nghề hiệu quả…".

Cùng chung tâm trạng nôn nao xen lẫn chút lo lắng cho chuyến đi Malaysia, cô Lư Thục Oanh (ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng), giáo viên nghề Quản trị mạng, khoa Công nghệ thông tin, cố gắng hoàn tất nhiệm vụ giảng dạy mới yên tâm lên đường. Cô Oanh cho biết, vừa tổ chức xong kỳ thi kết thúc môn, hành trang cá nhân cũng sẵn sàng, với các tài liệu, sách vở cần thiết cùng với một quyết tâm tham gia tốt khóa đào tạo, để tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích, tiến bộ học tập từ nước ngoài. Cô Oanh cho rằng, mình rất may mắn tham gia khóa đào tạo này và chắc chắn sẽ tiếp cận nhiều kiến thức và thiết bị công nghệ mới, phục vụ tốt hơn việc dạy nghề sau này. Kết hôn năm 2010, chồng cô Oanh mở cơ sở cơ khí tư nhân nên rất bận rộn, trong khi cha mẹ cô Oanh đã lớn tuổi, mất sức lao động, nên gia cảnh đơn chiếc. Tuy nhiên, khi biết cô được trường cử đi đào tạo nước ngoài, cha mẹ đã hết lời động viên và chồng cô Oanh "xung phong" chăm sóc cha mẹ chu đáo để cô vững tâm đi học, không vướng bận gia đình.

Các thầy cô khác đã hoàn tất kế hoạch giảng dạy cũng như sắp xếp gia đình ổn thỏa, để có thể toàn tâm toàn ý học tập, đạt kết quả tốt khi kết thúc khóa đào tạo.

* Nâng cao chất lượng đội ngũ

Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, thành phố xác định phải quan tâm đào tạo đội ngũ giáo viên nghề vững chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Ngoài việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia về trình độ đào tạo, kỹ năng và sư phạm nghề, việc chuẩn hóa về kỹ năng nghề và năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế là rất quan trọng và cần thiết. Theo đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế miền Nam, mục tiêu của khóa đào tạo là nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên, đạt tiêu chuẩn kỹ năng nghề các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; khả năng sử dụng tiếng Anh; tiếp cận và ứng dụng các kỹ năng mềm trong quản lý quá trình đào tạo; hình thành đội ngũ giáo viên đầu đàn trong lĩnh vực dạy nghề.

Với kinh phí 5 tỉ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia, các giáo viên Trường CĐN Cần Thơ tham gia khóa đào tạo 4 tháng. Trong đó, 1 tháng học ngoại ngữ và 3 tháng học nghề chuyên môn. Chương trình đào tạo được thiết kế theo yêu cầu của Việt Nam, để sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt trình độ kỹ năng nghề bậc 3/5 là bậc tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia Malaysia. Kết thúc khóa học, học viên được kiểm định và cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia Malaysia bậc 3/5 của nghề học tương ứng.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng Trường CĐN Cần Thơ, cho biết: Thời gian qua, trường rất quan tâm tạo điều kiện đưa giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm ngắn hạn để góp phần chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy nghề. Là trường được đầu tư nghề trọng điểm, năm 2012, Trường CĐN Cần Thơ được Tổng cục Dạy nghề và Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ giao nhiệm vụ kết hợp tuyển chọn giáo viên dạy các nghề đầu tư trọng điểm tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, trường đã tuyển chọn 15 giáo viên ưu tú, tâm huyết với nghề, giảng dạy các nghề cấp độ ASEAN (Điện tử, Công nghệ ô tô, Quản trị mạng máy tính, Cắt gọt kim loại). Nhà trường kỳ vọng sau khóa đào tạo, các giáo viên này sẽ được nâng cao kỹ thuật, kỹ năng nghề để ứng dụng vào thực tế giảng dạy tại trường, trang bị cho học sinh những kiến thức phù hợp với thực tiễn". Đồng thời, Trường CĐN Cần Thơ đã mời cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm TP Cần Thơ giới thiệu sơ lược về lãnh thổ, phong tục, tập quán và người dân Malaysia…

Tại buổi họp mặt các giáo viên Trường CĐN Cần Thơ trước lúc lên đường, ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ đánh giá cao thực lực đội ngũ giáo viên tham gia khóa đào tạo, có thể tiếp thu kiến thức tiên tiến theo chuyên môn từng nghề, để áp dụng vào thực tế giảng dạy tại trường. Đội ngũ giáo viên tiêu biểu này sẽ mở mũi cho phong trào đổi mới phương pháp dạy nghề, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đó cũng là cơ sở để thành phố quan tâm tạo điều kiện hơn nữa, đưa nhiều giáo viên dạy nghề trọng điểm tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài khu vực.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết