21/08/2023 - 08:49

Đảng viên dân tộc Hoa góp sức xây dựng quê hương 

Bài, ảnh: THANH THY

TP Cần Thơ có 27 dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 3,07% dân số thành phố. Trong đó, dân tộc Hoa có 3.542 hộ, 13.956 người, chiếm 1,12% tổng dân số thành phố. Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc Hoa luôn được các cấp ủy chú trọng. Nhiều đảng viên (ĐV) người Hoa đã thực hiện tốt nhiệm vụ, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng địa phương phát triển.

Ông Ngô Phước Hưng (thứ 2, bên trái) phát tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ông Ngô Phước Hưng (thứ 2, bên trái) phát tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Những ngày qua, ông Ngô Phước Hưng (người dân tộc Hoa), Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3 (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) cùng cán bộ khu vực nỗ lực vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Hơn 23 năm qua, ông Hưng tích cực tham gia công tác địa phương, làm Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ khu vực, Ủy viên Ủy ban MTTQVN phường, Đội trưởng Đội xung kích khu vực, thành viên xung kích công an phường, Trưởng khu vực, Phó Bí thư rồi làm Bí thư Chi bộ khu vực 3, đại biểu HĐND phường 4 nhiệm kỳ. Trong 21 năm làm Trưởng khu vực, ông phối hợp cùng cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm, lắp camera an ninh, giữ vệ sinh môi trường, trật tự đô thị... Ông đã phối hợp cán bộ khu vực vận động hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và sửa chữa 41 căn nhà, lo bảo hiểm y tế, tập, sách cho học sinh… Ông Hưng chia sẻ: "Mình là người có uy tín trong cộng đồng người Hoa, phải sống chan hòa, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các mặt công tác để không phụ lòng tin của ĐV và nhân dân".

Anh Khưu Tấn Bửu (sinh năm 1995), ĐV trẻ người dân tộc Hoa, là điển hình trong phong trào thanh niên lập nghiệp. Anh Bửu đã khởi nghiệp thành công với mô hình tranh gạo, thu nhập trung bình mỗi năm khoảng 480 triệu đồng và tạo việc làm, thu nhập cho nhiều sinh viên. Hiện anh Bửu cho ra mắt nhiều bộ sưu tập tranh gạo độc đáo, mới lạ, thu hút và phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Khi các dòng sản phẩm tranh gạo, túi xách đính hạt gạo có chỗ đứng vững trên thị trường, anh Bửu phát triển thêm mô hình dịch vụ trang trí tiệc cưới và sự kiện, thu nhập trung bình mỗi năm khoảng 300 triệu đồng, tạo việc làm cho khoảng 15 thanh niên, người lao động.

Anh Khưu Tấn Bửu còn là Bí thư Chi đoàn khu vực, Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Cái Khế, Ủy viên Ban Chấp hành Quận Đoàn Ninh Kiều, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ. Anh Bửu cùng các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia các công trình, phần việc góp sức xây dựng quê hương đất nước, như: xóa trắng biển quảng cáo, ra quân diệt lăng quăng, với rác trên sông, vệ sinh môi trường… Anh bộc bạch: "Trong quá trình khởi nghiệp, tôi được tổ chức Đoàn giới thiệu vay vốn, tạo điều kiện tham gia các hoạt động giới thiệu sản phẩm. Là ĐV, mình phải gương mẫu, góp sức trẻ tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số, cô Quách Mộc Liên (66 tuổi đời, 36 tuổi Đảng), Phó Giám đốc Trung tâm Hoa ngữ Cần Thơ, nỗ lực cống hiến trong duy trì bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Hoa. Trưởng thành từ nhân viên, cán bộ phong trào của Ban Hoa vận Tỉnh ủy Hậu Giang cũ, cô Liên được kết nạp Đảng rồi làm Trưởng Tiểu ban công tác người Hoa thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Sau khi chuyển ngành, làm trợ lý giám đốc Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ, cô Liên tiếp tục làm phiên dịch cho các đoàn công tác của cán bộ Cần Thơ sang làm việc với các địa phương của Trung Quốc.

Năm 1982, Trường Bổ túc Hoa ngữ Cần Thơ được thành lập, cô tham gia giảng dạy giúp đồng bào dân tộc Hoa duy trì tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Hơn 40 năm trực tiếp tham gia giảng dạy và làm quản lý, cô Liên chú trọng phát huy truyền thống văn hóa văn nghệ dân tộc, như: phối hợp tổ chức những cuộc thi viết chữ đẹp, kể chuyện, hát tiếng Hoa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào dân tộc, các ngày lễ hội dân tộc ở địa phương... Cô Liên cho biết: "Là ĐV, người có uy tín, tôi tham gia các hoạt động vừa góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; vận động đồng bào người Hoa thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương, đất nước".

Đến cuối năm 2022, TP Cần Thơ có 361 ĐV người dân tộc Hoa, chiếm 0,66% tổng số ĐV của thành phố. Nhiệm kỳ 2021-2026, có 15 người dân tộc Hoa làm đại biểu HĐND các cấp. Nhiều ĐV người dân tộc Hoa là tấm gương sáng trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự; chăm lo an sinh xã hội... đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại.

Chia sẻ bài viết