26/03/2015 - 09:38

ĐẢNG BỘ XÃ TRƯỜNG XUÂN A, ĐẢNG BỘ XÃ THỚI HƯNG VÀ ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015-2020

(CT)- Ngày 25-3-2015, Đảng bộ xã Trường Xuân A (huyện Thới Lai) tiến hành Đại hội (ĐH) đảng viên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thới Lai chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm. Các đồng chí Bùi Văn Hai, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự. 111 đảng viên được triệu tập dự ĐH.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Trường Xuân A đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra. Tổng sản lượng lúa được hơn 105 ngàn tấn (vượt 16,7%); giá trị tiểu thủ công nghiệp năm 2014 được trên 90 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 được 27,5 triệu đồng. Đến nay, xã đã xây dựng đạt 16/20 tiêu chí xã nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, xã đã huy động trên 10,36 tỉ đồng xây dựng 28.800 mét đường giao thông nông thôn, bắc mới 49 cây cầu; đề nghị huyện đầu tư 30 tỉ đồng xây dựng Trường tiểu học, Trường Mầm non, Nhà văn hóa, sửa chữa Trạm y tế, trụ sở UBND xã. Xã đã đề nghị cấp trên hỗ trợ 6 tỉ đồng xây dựng 34 căn nhà tình nghĩa, 123 căn nhà đại đoàn kết tặng các đối tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,7%, giảm 11,11% so với đầu nhiệm kỳ. 100% chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), Đảng bộ xã 5 năm liền đạt TSVM.

Các đảng viên bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ảnh: P. LAM 

ĐH đã xác định mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 đồng chí, bầu 10 đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. BCH Đảng bộ họp phiên thứ nhất bầu BTV Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí. Đồng chí Võ Thị Kim Son, Huyện ủy viên tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Lê Tuấn Nhân tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Đặng Văn Bé Năm được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020.

 Cùng ngày, Đảng bộ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tổ chức ĐH Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là tổ chức cơ sở đảng được Huyện ủy Cờ Đỏ chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm. Đồng chí Trần Thanh Cần, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo huyện Cờ Đỏ và các đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy Cờ Đỏ đến dự; 130 đại biểu đại diện cho 192 đảng viên của Đảng bộ xã Thới Hưng được triệu tập dự ĐH.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Thới Hưng đã lãnh đạo thực hiện đạt 12/13 chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 25 triệu đồng, tăng 10,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ từng bước phát triển; công tác thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu huyện giao; xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, như: xây dựng, sửa chữa 203 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, nhà theo chương trình 167 và 15 căn nhà đồng đội, nhân ái, tình thương;…Trong nhiệm kỳ, đảng bộ kết nạp 77 đảng viên mới, xử lý kỷ luật 8 đảng viên mới. Bình quân hàng năm, có 98,36% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên và 91,94% chi bộ đạt TSVM. Từ năm 2010 đến nay, đảng bộ đều đạt danh hiệu TSVM, riêng các năm 2010, 2013, 2014 đạt TSVM tiêu biểu…

Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 15 đồng chí; bầu đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. BCH Đảng bộ xã Thới Hưng khóa III đã họp phiên đầu tiên bầu BTV Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Kiệt, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí Bùi Hữu Phương và Nguyễn Văn Quẹt tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy xã. BCH Đảng bộ xã cũng bầu UBKT Đảng ủy xã gồm 3 đồng chí, do đồng chí Bùi Hữu Phương làm Chủ nhiệm.

 Cùng ngày, Đảng bộ Sở Y tế TP Cần Thơ tiến hành ĐH đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là tổ chức cơ sở đảng được BTV Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 để rút kinh nghiệm. Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí Thường trực, BTV Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố; đại diện Thường trực Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đến dự. 125 đảng viên của Đảng bộ được triệu tập dự ĐH.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Sở Y tế TP Cần Thơ đã lãnh đạo ngành y tế thành phố phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển về nhân lực, ổn định tổ chức, xây dựng mới cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế nhất là thiết bị kỹ thuật cao, quan tâm đầu tư y tế cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 54 đảng viên mới, đạt 216% kế hoạch. Các mục tiêu, chương trình, kế hoạch y tế hàng năm thực hiện đều đạt và vượt, đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội chung của thành phố. Hiện nay, 100% trạm y tế có bác sĩ (trong đó có 14 trạm được tăng cường bác sĩ từ tuyến trên xuống); 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo bộ tiêu chí mới…

ĐH thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, bầu BCH Đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí. BCH Đảng bộ Sở Y tế khóa X đã họp phiên đầu tiên bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ khóa mới. Đồng chí Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế tái đắc cử Bí thư Đảng bộ, đồng chí Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở Y tế tái đắc cử Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết