07/04/2008 - 09:13

Quí i-2008

Đảng bộ TP Cần Thơ kết nạp 612 đảng viên

 * Hơn 84% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh

(CT) - Quí I - 2008, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP Cần Thơ đã kết nạp được 612 đảng viên. Trong số đảng viên mới kết nạp, đảng viên nữ chiếm 33,66%, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 2,45%, đoàn viên ưu tú chiếm 55,55%. Các đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm trên 42%. Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng kết nạp đảng viên mới cao nhất (130 đảng viên), kế đến là Đảng bộ quận Bình Thủy (102 đảng viên). Bên cạnh những đơn vị tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, vẫn còn một số đơn vị gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, như: Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh trong quí I chỉ phát triển được 15 đảng viên, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ phát triển 16 đảng viên mới, Đảng bộ quận Ô Môn phát triển được 26 đảng viên mới, thậm chí có Đảng bộ trong quí I chưa kết nạp được đảng viên nào.

Tính đến nay, Đảng bộ thành phố có 593 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), tăng 10 TCCSĐ so với cuối năm 2007, với tổng số 24.237 đảng viên. Trong quí I, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2007, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, có 471 TCCSĐ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, chiếm 84,56% (tăng 0,6% so với năm 2006). Về kết quả phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên, có 20.255 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 89,80%, trong đó có 2.428 đảng viên được bình chọn đảng viên xuất sắc; 2.100 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 9,31% và 200 đảng viên vi phạm tư cách, chiếm 0,89% (giảm 0,39% so với năm 2006).

SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết