08/01/2024 - 15:20

Đảng bộ bộ phận khu vực 4 làm theo gương Bác 

Những ngày đầu năm 2024, Ðảng ủy Ðảng bộ bộ phận khu vực 4 (phường An Thới, quận Bình Thủy) tập trung triển khai công tác chỉnh trang đô thị, chăm lo nhân dân đón năm mới, động viên, hỗ trợ thanh niên lên đường nhập ngũ… Ðồng chí Phạm Hậu, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, cho biết: “Mọi việc đều đưa ra tập thể bàn bạc tạo sự thống nhất, rồi vận động nhân dân cùng thực hiện. Mỗi cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động, xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống người dân ngày càng nâng cao”.

Cán bộ khu vực tặng quà học sinh. Ảnh: Khu vực cung cấp

Với quan điểm học Bác lo cho dân, vì nhân dân phục vụ, các cấp ủy thuộc Ðảng bộ bộ phận khu vực 4 tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân. Hành động nổi bật nhất trong năm 2023 là Ðảng bộ bộ phận khu vực 4 đã lãnh đạo vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 100 bao xi măng và nhân dân đóng góp khoảng 50 triệu đồng giặm vá 5 tuyến hẻm trong khu vực. Ông Phạm Văn Chiên, người dân sống trong hẻm 298, nói: “Ðầu hẻm có 1 đoạn bị bong tróc, mưa lớn đọng nước, đi lại khó khăn. Nhờ cán bộ (CB) khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xi măng và bà con đồng tình đóng góp thêm tiền mà mặt hẻm được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp”.

Nhằm tạo cảnh quan khu dân cư văn minh, CB, đảng viên (ÐV) khu vực 4 phối hợp các cơ quan đóng trên địa bàn lắp cột cờ ở những đoạn đường, hẻm. Ông Mạc Văn Tuyên, người dân ở khu vực 4, cho biết: “CB khu vực vận động các cơ quan xây dựng cột cờ nên việc treo cờ vào ngày lễ, Tết đồng bộ, trang trọng, tạo mỹ quan khu dân cư đẹp hơn”. Song song đó, CB, ÐV khu vực cũng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, xóa bảng quảng cáo không phép, vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường, xây dựng cảnh quan đô thị; vận động các hộ dân lắp camera trước cửa nhà, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Ðồng thời, vận động thành lập 4 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, 7 điểm phòng cháy tại chỗ.

CB, ÐV khu vực 4 quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống nhân dân. Trong năm 2023, CB, ÐV khu vực đã vận động xã hội hóa hơn 106 triệu đồng, 1.400kg gạo hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động sửa chữa 1 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; giới thiệu đoàn viên, hội viên vay hơn 9 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; vận động hơn 27 triệu đồng, 1.500 quyển tập khen thưởng học sinh học khá, giỏi, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn…

Với sự quan tâm giúp đỡ của CB, ÐV cùng với nỗ lực vươn lên của bà con, khu vực không còn hộ nghèo, còn 4 hộ cận nghèo. Chị Võ Thị Bích Tuyền nói: “Tôi bán thịt heo, chồng sửa xe. Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, chồng tôi mua thêm phụ tùng sửa xe, thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 12 triệu đồng; tôi mua thêm thịt heo bán, lời trung bình khoảng 300.000 đồng/ngày. Nhờ vậy cuộc sống gia đình khấm khá hơn”.

Ðồng chí Phạm Hậu, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, cho biết thêm: “ Ðảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của khu vực. Trong đó, xác định cách làm, việc làm thiết thực, sát hợp với địa phương, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết