04/02/2024 - 20:37

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công 

Khắc ghi lời dạy của Bác: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ bộ phận khu vực 5 (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) gắng sức thi đua, vận động nhân dân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ sự đồng tình của nhân dân, cổng chào hẻm, nhà văn hóa khu vực được xây dựng khang trang.

Trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, nhân dân khu vực 5 vui mừng khi các tuyến hẻm, cổng chào hẻm, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng… được xây dựng khang trang. Theo đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 5, những việc CB, ĐV khu vực đã thực hiện đều xuất phát từ nguyện vọng của bà con nhân dân với mong muốn tạo diện mạo đô thị khu dân cư khang trang, nơi sinh hoạt cộng đồng sạch đẹp.

Điển hình năm 2023, cấp ủy các chi bộ, CB, ĐV khu vực 5 đã phối hợp vận động xã hội hóa xây dựng cổng chào 3 hẻm, nâng cấp nhà văn hóa, lắp camera và cột cờ mới, nâng chất hệ thống chiếu sáng các hẻm… với tổng trị giá hơn 243 triệu đồng. Bà Nguyễn Kim Xuyến, 74 tuổi đời, 54 tuổi Đảng, cho biết: "Khi Đảng ủy, cấp ủy chi bộ phát động, các ĐV gương mẫu thực hiện để vận động nhân dân làm theo. Mỗi CB, ĐV nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng nhau đóng góp xây dựng khu dân cư văn minh". Ông Hồ Văn Hữu, người dân khu vực 5, nói: "Bà con đồng tình đóng góp nâng cấp sân nhà văn hóa cao ráo, sạch đẹp không bị ngập nước và xây dựng cổng chào, hàng rào bê tông kiên cố".

Song song đó, CB, ĐV khu vực còn phối hợp vận động người dân hiến đất, hoa màu để quận đầu tư mở rộng, trải nhựa hẻm 12A, 12B khang trang, sạch đẹp; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị để rác đúng nơi quy định, không để cây kiểng, mái che hai bên lề đường… Năm 2023, CB, ĐV khu vực 5 còn vận động 30 hộ tham gia thành lập 6 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Anh Nguyễn Thiên Sao, người dân khu vực 5, cho biết: "Qua tuyên truyền, vận động của CB khu vực, bà con nâng cao ý thức trong tham gia phòng cháy, chữa cháy. Chúng tôi đồng tình đóng góp lắp các chuông báo cháy, trang bị bình chữa cháy và các thiết bị chữa cháy trong nhà. Mỗi khi có sự cố về cháy, nhấn chuông là các hộ liền kề biết, cùng nhau xử lý kịp thời".

CB, ĐV khu vực 5 còn vận động xã hội hóa chăm lo hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động xã hội hóa 1,5 tấn gạo và 76 phần nhu yếu phẩm tặng hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui xuân mới. Ngoài ra, CB khu vực còn giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 4 tỉ đồng để phát triển kinh tế, học tập; các chi hội tổ chức góp vốn không lãi để hội viên đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống; vận động xã hội hóa hơn 18 triệu đồng hỗ trợ thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm 2023, CB khu vực vận động chăm lo công tác khuyến học, Trung thu cho các cháu thiếu nhi với tổng trị giá hơn 73 triệu đồng… Hiện khu vực không có hộ nghèo, còn 4 hộ cận nghèo. Chị Nguyễn Kim Xuyến ở khu vực 5, chia sẻ: "Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền mua nguyên liệu, bàn ghế, nâng nền sửa lại quán bán lẩu bò. Mỗi tháng lời trung bình khoảng 8 triệu đồng".

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 5, cho biết: "Nhờ CB, ĐV khu vực đoàn kết, tích cực tuyên truyền, vận động và nhân dân đồng tình hưởng ứng nên nhiều năm liền Đảng bộ bộ phận khu vực 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, CB, ĐV khu vực tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị… góp phần xây dựng khu dân cư văn minh".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết