TS.BS Hà Tấn Đức, Trưởng Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, luôn được đồng nghiệp, người bệnh và thân nhân bệnh nhân khen ngợi là bác sĩ giỏi chuyên môn, khiêm tốn, nhiệt tình, hiền hậu. Trong nghiên cứu, bác sĩ là tác giả của nhiều công trình y khoa được công bố trên các tạp chí quốc tế.

TS.BS Hà Tấn Đức, Trưởng Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhận giải thưởng chất lượng chăm sóc đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới trao tặng.
Theo TS.BS Hà Tấn Đức, bệnh lý đột quỵ hiện nay vẫn là một trong những căn bệnh để lại di chứng nhiều nhất. Số lượng bệnh nhân gần đây có xu hướng tăng và tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa. Việc được chữa trị ở một cơ sở y tế chuyên sâu sẽ giúp bệnh nhân giảm được nguy cơ tử vong và tàn phế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bệnh nhân phải mang di chứng lâu dài. Trong điều trị, mỗi bệnh nhân luôn là một ca đặc biệt, đòi hỏi các bác sĩ không ngừng tìm kiếm phương án tối ưu để mang lại sức khỏe, hy vọng cho bệnh nhân. Và cũng chính từ đó, bác sĩ nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học.
Trong hàng chục nghiên cứu của TS.BS Hà Tấn Đức, có một sáng kiến ấn tượng là “Hệ thống bóng Ambu cải tiến giúp thông khí xâm lấn cho bệnh nhân nặng triển khai trong phòng cộng hưởng từ”. Nghiên cứu này được hình thành trong đại dịch COVID-19, khi rất nhiều bệnh nhân đang thở máy xâm lấn có chỉ định chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán bệnh lý tại não. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không có máy thở triển khai được trong phòng cộng hưởng từ nên nhiều trường hợp không thể chẩn đoán chính xác được bệnh.
Khoảng tháng 7-2021, bệnh viện được tài trợ khoảng 50 máy thở ELICIAE MV20 (Công ty Metran, Nhật Bản) để hỗ trợ bệnh nhân cần thở máy. Sau khi tìm hiểu nguyên lý vận hành máy, bác sĩ Đức đã chủ động liên hệ với kỹ sư trong nhóm thiết kế máy ELICIAE MV20, xin phép được sử dụng nguyên lý của máy để chế tạo hệ thống hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân đang đặt nội khí quản dùng được trong phòng cộng hưởng từ. Ngay sau khi nghe trình bày, vị kỹ sư lập tức đồng ý bởi không ngờ rằng ELICIAE MV20 có thể được vận dụng để tạo nên một hệ thống khác, sử dụng được trong khu vực như phòng cộng hưởng từ. Sau thời gian nghiên cứu đánh giá gần 6 tháng, hệ thống cho thấy có hiệu quả và mức độ an toàn tương đương máy thở xâm lấn quy ước. Chi phí của một hệ thống khoảng 5 triệu đồng. Hiện nay, hệ thống này đã được triển khai thường quy ở bệnh viện, tiết kiệm cho bệnh viện hàng trăm triệu đồng (giá máy thở dùng được trong phòng cộng hưởng từ dao động từ 600 triệu đến 1 tỉ đồng/máy).
Một sáng kiến nổi bật khác của bác sĩ Hà Tấn Đức là “Hệ thống lọc không khí tuần hoàn kín bằng tia cực tím”. Sáng kiến này xuất phát từ trăn trở khi thấy bệnh nhân nặng đang điều trị ở khu vực hồi sức cấp cứu thường rất dễ bị nhiễm chéo vi khuẩn trong bệnh viện và các vi khuẩn này thường lơ lửng trong không khí, đặc biệt ở khu vực kín thì mật độ vi khuẩn càng dày. Các máy lọc không khí chuyên dụng trong môi trường bệnh viện thường có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (có thể trên 200 triệu đồng/máy). Qua tìm hiểu nguyên lý vận hành máy, bác sĩ Hà Tấn Đức có ý tưởng phát triển hệ thống lọc không khí bằng tia cực tím tuần hoàn kín, với chi phí khoảng 3,5 triệu đồng/máy.
Hiện nay, TS.BS Hà Tấn Đức đang là chủ nhiệm của nghiên cứu “Hệ thống đánh giá vận động liên tục đeo tay cho phép phát hiện suy giảm vận động ở bệnh nhân đột quỵ giúp phát hiện sớm tình trạng diễn tiến nặng”. Đề tài xuất phát từ thực tế: các bệnh nhân đột quỵ cần được phát hiện, đưa đến bệnh viện sớm, nhanh chóng được chẩn đoán và triển khai điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, rất khó phát hiện khi bệnh nhân đột quỵ ở một mình hoặc khi đang ngủ. Hệ thống đánh giá vận động trong đề tài này có chức năng phát hiện suy giảm vận động ở bệnh nhân (ngay cả trong lúc ngủ) giúp báo động về số điện thoại đăng ký, phát hiện tình trạng đột quỵ mới xảy ra.
Hàng chục nghiên cứu do TS.BS Hà Tấn Đức và cộng sự đã thực hiện bắt nguồn từ thực tiễn, giải quyết khó khăn lâm sàng gặp phải. Trong công việc, bác sĩ Đức tâm niệm rằng: “Không ai bắt buộc chúng ta phải là người thành công, nhưng nếu đã bắt đầu, phải làm cho tới cùng”. Chính điều đó, TS.BS Hà Tấn Đức cùng các đồng nghiệp đã cứu chữa cho hàng ngàn bệnh nhân đột quỵ, giúp cho bệnh nhân có cơ hội phục hồi, trở về cuộc sống bình thường.
Bài, ảnh: H.HOA