TP Cần Thơ có 105 chợ truyền thống gồm: 5 chợ hạng 1, 13 chợ hạng 2, 56 chợ hạng 3, 31 chợ tạm và 1 chợ đêm. Sau thời gian tạm ngừng kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19, thành phố đang tính toán để mở lại hoạt động chợ truyền thống. Trao đổi về kế hoạch mở lại chợ truyền thống với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Trần Hải Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết:
-
Chợ truyền thống luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung ứng hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu, nó còn là thói quen tiêu dùng của người dân, tuy nhiên việc mở cửa cũng cần phải thận trọng. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát tốt, nhưng TP Cần Thơ nằm trong nhóm nguy cơ cao, nên yêu cầu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu khi mở lại loại hình phân phối này.
Ông có thể cụ thể hơn về kế hoạch trong việc mở lại chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ?
- Hoạt động kinh doanh của các chợ góp phần cung ứng hàng hóa phục vụ đời sống người dân. Trong thời gian giãn cách, hoạt động của các chợ tạm ngừng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thành phố rất hoan nghênh tinh thần hợp tác của các doanh nghiệp kinh doanh quản lý chợ, các tiểu thương đã đồng hành cùng thành phố trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua khi dịch COVID-19 bùng phát rất phức tạp.
Ðể dần phục hồi lại hoạt động các loại hình hoạt động này khi thành phố dần chuẩn bị trở lại cuộc sống bình thường mới, thành phố đã có bước chuẩn bị để đảm bảo vừa khôi phục kinh tế vừa đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, UBND TP Cần Thơ đã giao các Sở, ngành, UBND quận, huyện phối hợp rà soát để tham mưu mở lại hoạt động các chợ trên địa bàn thành phố. Sở Công Thương với vai trò là cơ quan đầu mối đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời việc mở lại hoạt động các chợ sau thời gian tạm ngừng kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19, hiện đang trong quá trình tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh dự thảo, Sở Công Thương sẽ trình tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định. Sau khi có quyết định từ phía lãnh đạo UBND thành phố, Sở Công Thương sẽ tiếp nhận và nhanh chóng chỉ đạo, triển khai theo kế hoạch.
Theo thống kê Sở Công Thương, hiện 77% tổ chức cá nhân, quản lý chợ, người bán hàng, người lao động tại chợ tại TP Cần Thơ chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong khi, theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương việc tiểu thương được tiêm vaccine ngừa COVID-19 là điều kiện quan trọng để được tham gia buôn bán, lao động tại chợ. Sở Công Thương có kế hoạch như thế nào để hỗ trợ cho đối tượng này trong việc tiếp cận vaccine?
- Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 4728/BCT-TTTN ngày 5-8-2021 về việc hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, để chợ đủ điều kiện an toàn phòng, chống dịch người lao động và tiểu thương phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19; người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh có giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly. Hiện nay, thành phố thực hiện ưu tiên tiêm ngừa cho đối tượng làm việc tại Ban Quản lý chợ, người lao động, tiểu thương kinh doanh tại chợ.
UBND thành phố đã có Công văn số 4363/UBND-KT ngày 1-10-2021, trong đó có chỉ đạo về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng là doanh nghiệp kinh doanh quản lý chợ, ban quản lý và tiểu thương tại các chợ trên địa bàn. Thực hiện theo chỉ đạo, Sở Công Thương đã phối hợp cùng UBND quận, huyện để rà soát, tổng hợp thông tin đăng ký tiêm ngừa COVID-19 của người lao động, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn. Ðến nay, đã có 65 chợ gởi danh sách người lao động, tiểu thương đồng ý và đăng ký tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 của Sinopharm. Sau khi tiếp nhận danh sách, Sở đã trình UBND thành phố; đồng thời, gởi đề xuất đến Sở Y tế để có kế hoạch tiêm sớm cho các đối tượng này. Thời gian tới, Sở Công Thương nỗ lực để người lao động, tiểu thương kinh doanh tại chợ tiếp cận vaccine phòng COVID-19 để không chỉ đáp ứng đủ điều kiện được tham gia hoạt động kinh doanh mà đảm bảo khi chợ mở cửa hoạt động sẽ hạn chế được nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, giúp các tiểu thương yên tâm kinh doanh. Qua rà soát của UBND quận, huyện đã cung cấp thông tin của 10.260 tiểu thương/91 chợ, trong đó, đã tiêm mũi 1 là 2.351 người (23%), tiêm 2 mũi là 57 người (1%), chưa tiêm là 7.852 người (77%).

Hoạt động mua bán bên ngoài chợ tại trung tâm thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Ảnh: N.H
Chợ truyền thống đang được tính từng bước mở lại. Vậy, hoạt động tại các điểm bán hàng bình ổn giá, “chợ ra phố” sẽ được tính toán ra sao trong thời gian tới, thưa ông?
- Theo dự kiến kế hoạch, chợ truyền thống sẽ được tính toán mở lại theo lộ trình. Trước mắt, sẽ mở bán các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm (thịt, cá, ra, quả, củ). Sau thời gian hoạt động sẽ xem xét kỹ thực tế để có bước đi tiếp theo phù hợp. Do vậy, ở thời điểm này, các mô hình kinh doanh “dã chiến” phòng, chống dịch như điểm bán hàng bình ổn giá, “chợ ra phố” vẫn song song
thực hiện.
Theo Công văn số 4131/UBND-KT ngày 24-9-2021 của UBND TP Cần Thơ về việc hỗ trợ mở lại hoạt động sản xuất và đẩy nhanh việc thẩm định phương án tổ chức kinh doanh, dịch vụ an toàn trong tình hình mới, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia tổ chức các điểm bán bình ổn góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu người tiêu dùng, ổn định giá cả trên địa bàn. Các đơn vị tham gia cần xác định địa điểm kinh doanh cụ thể, xây dựng Kế hoạch kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; cam kết hoạt động kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới kèm thông tin danh sách lao động tham gia và tình hình tiêm ngừa theo hướng dẫn tại Công văn số 2940/SCT-QLTM ngày 1-10-2021 về hướng dẫn tạm thời hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.
Xin cảm ơn ông!
KHÁNH NAM (thực hiện)