21/05/2011 - 10:11

Đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai toàn diện các mặt công tác. Trong đó, các đơn vị tập trung mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tăng cường bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ an ninh tự quản trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cơ sở...

 Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử của Công an TP Cần Thơ kiểm tra tại Công an quận Ô Môn.

Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Trưởng tiểu ban an ninh trật tự - an toàn xã hội thuộc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức triển khai quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Từ đó, từng CBCS nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia các hoạt động bầu cử tại Cần Thơ; các hoạt động trước, trong và sau bầu cử, các điểm tổ chức bầu cử; đồng thời dự kiến các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra để chủ động có phương án giải quyết hiệu quả”.

Do đó, đến nay mọi vấn đề có liên quan đến ANTT cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố đều diễn ra đúng kế hoạch đã định. Theo Thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, để đảm bảo ANTT trước, trong và sau bầu cử, đơn vị đã phối hợp với công an các quận, huyện tập trung tấn công, trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về hình sự, cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá, mại dâm và hoạt động mê tín dị đoan... Đồng thời, đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý các đối tượng tại địa bàn, nhất là các đối tượng tù tha, đặc xá, đối tượng có tiền án, tiền sự, lưu manh, côn đồ hung hãn, thanh thiếu niên hư, càn quấy, đối tượng nghiện ma túy có biểu hiện phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp... không để chúng gây án.

Đại tá Trần Văn Tuấn, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: Chúng tôi đã triển khai kế hoạch bảo vệ bầu cử đến tất cả CBCS. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn khu vực, xử lý triệt để các băng nhóm ăn nhậu khuya, tụ tập gây rối trên đường phố, hàng quán bán quá giờ quy định... Lực lượng thường xuyên tuần tra canh gác, trong ngày 21 và 22-5-2011, 100% lực lượng ứng trực ngày đêm, cảnh giác với những hoạt động phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch và kẻ xấu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi như xé hình đại biểu, danh sách đại biểu ứng cử, danh sách cử tri, băng-rôn, khẩu hiệu, gây rối ANTT trong và ngoài khu vực tổ chức bầu cử. Tại huyện Thới Lai, lực lượng Công an huyện đã tổ chức triển khai cho tất cả CBCS nắm và thực hiện nghiêm các kế hoạch bảo vệ và sự chỉ đạo của giám đốc Công an thành phố. Đồng thời, bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn từng khu vực bầu cử, từng tổ bầu cử ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn, chủ động đối phó với các tình huống đột xuất xảy ra như: cháy, nổ, ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra bầu cử. Phối hợp cùng lực lượng của xã, bảo vệ an toàn địa điểm niêm yết danh sách ứng cử, danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu, bảo vệ thùng phiếu... Đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan đến bầu cử, để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm...

Đại tá Nguyễn Đồng Hải, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Cần Thơ, Ủy viên Tiểu ban ANTT - an toàn xã hội thuộc Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Cần Thơ, cho biết: chúng tôi phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị chức năng thuộc công an thành phố triển khai lực lượng tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn thành phố. Bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là tuần tra vũ trang ban đêm tại các tuyến địa bàn trọng điểm, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về ANTT.

Đại tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Trưởng đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử, cho biết: Qua công tác kiểm tra, nhìn chung tình hình an ninh chính trị của các đơn vị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT cho bầu cử đã đạt được một số kết quả cơ bản. Công an các quận, huyện đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự cùng cấp trong việc bảo vệ bầu cử và thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác tuần tra đêm, ổn định được trật tự, tập trung công tác giáo dục đối tượng, triệt phá được nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, ma túy...

Bài, ảnh: THANH CẦN

Chia sẻ bài viết