30/06/2015 - 09:56

KHAI MẠC TUẦN LỄ DU LỊCH XANH ĐBSCL 2015

Đậm bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ

 Liên kết phát triển du lịch xanh ĐBSCL

(CT)- Ngày 29-6, Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL 2015 chính thức khai mạc lúc 20 giờ, tại đường số 1, khu đô thị Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Đến tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng; đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban tổ chức Trung ương; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, các địa phương, Tổng lãnh sự các nước: Nga, Nhật, Hàn…; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đồng Trưởng ban Chỉ đạo sự kiện Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL, nhấn mạnh đây là sự kiện văn hóa, kinh tế quy mô cấp vùng với sự tham gia của các Bộ, ngành Trung ương, 13 tỉnh vùng ĐBSCL và các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố có tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thương mại và các nước Tiểu vùng Mekong. Đây là dịp để các địa phương trong vùng và cả nước giới thiệu quảng bá, tiềm năng thế mạnh về các loại hình, sản phẩm du lịch; mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh; tạo điều kiện để du khách trong và ngoài nước tham quan, mua sắm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL diễn ra từ ngày 27-6 đến 3-7, gồm các hội nghị, hội thảo quan trọng, triển lãm hội chợ quy tụ trên 1.000 gian hàng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc phong phú mang đậm dấu ấn văn hóa miền sông nước Tây Nam Bộ.

Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, phát biểu: Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL 2015 là sự kiện quan trọng để xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch vào vùng ĐBSCL. ĐBSCL là vùng giàu tiềm năng phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng, không chỉ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân mà còn góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển du lịch bền vững các địa phương trong vùng ĐBSCL cần phải có giải pháp để tận dụng thế mạnh, tiềm năng; chủ động liên kết để tạo sản phẩm du lịch có tính đặc trưng và bổ trợ; quan tâm phát triển sản phẩm theo định hướng chất lượng, hiệu quả, nhất là phát huy các loại hình: du lịch sinh thái, biển đảo, nghỉ dưỡng…; cần xã hội hóa để xây dựng các kết cấu hạ tầng du lịch theo tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, lấy tiêu chí hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng du lịch. Phó Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng thông qua sự kiện Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL 2015, những lợi thế, tiềm năng của vùng ĐBSCL sẽ được khai thác, phát huy hiệu quả hơn.

Với chủ đề "Miền Tây xanh", chương trình nghệ thuật đêm khai mạc mang đậm bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ. Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng: "Cửu Long mùa tụ hội", "Trường ca Mekong", "Tỏa sáng đồng bằng"…tái hiện nếp sống cộng đồng của các dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer, Chăm; văn hóa nghệ thuật đặc sắc; không gian lễ hội độc đáo của các tỉnh ĐBSCL. Ngoài ra, chương trình còn trình chiếu 2 clip phóng sự: "Tinh hoa đất chín rồng" và "Chào Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL", giới thiệu những nét đẹp của vùng ĐBSCL qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng, lễ hội. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ danh tiếng như: NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Hữu, NSƯT Quế Trân, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Mỹ Tâm, Kyo York, Việt Hà…

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL 2015.

 Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao bảng vàng cho các cơ quan, đơn vị có đóng góp cho Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL 2015.

 Đêm khai mạc diễn ra rất hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

 Trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL tại TP Cần Thơ, ngày 29-6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Liên kết phát triển du lịch xanh khu vực ĐBSCL". Có khoảng 200 nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch… tham dự.

Theo các chuyên gia, thời gian qua, hoạt động du lịch ĐBSCL khá sôi động với tốc độ tăng trưởng bình quân năm luôn đạt trên 2 con số. Năm 2014, ĐBSCL đã đón được hơn 22,4 triệu lượt khách, trong đó có 1,83 triệu lượt khách quốc tế; thu nhập du lịch đạt khoảng 6.360 tỉ đồng, tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho xã hội, qua đó góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tuy nhiên, ĐBSCL đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, trong đó có ô nhiễm nguồn nước, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cho nên việc phát triển các sản phẩm du lịch nói chung và sản phẩm du lịch xanh nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hạn chế tiêu cực đến môi trường trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội cũng như giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi những vấn đề thực tiễn và tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, liên kết và thu hút đầu tư phát triển "Du lịch xanh" vùng ĐBSCL. Thông qua hội thảo, thông điệp chung về phát triển "Du lịch xanh" vùng ĐBSCL được xác định, tiến tới sử dụng như khẩu hiệu và biểu trưng cho du lịch ĐBSCL trong giai đoạn tới: "Sản phẩm Xanh – Doanh nghiệp Xanh – Cộng đồng Xanh – Khách du lịch Xanh".

ÁI LAM- D.K

Chia sẻ bài viết