06/05/2010 - 21:21

Đắk Lắk: 5 cán bộ, chiến sĩ bộ đội hy sinh, mất tích khi cứu hộ người dân gặp nạn

Lúc 19 giờ 45 phút ngày 5-5, nhận được yêu cầu của UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã điều động lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm, cứu hộ hai ngư dân đi đánh cá trên dòng sông Sêrêpôk (thuộc địa bàn thôn Ê Đớt, xã Ea Wen, huyện Buôn Đôn) bị lật thuyền. Trong khi đang thực hiện tìm kiếm cứu hộ, đến khu vực gần thủy điện Sêrêpôk 4, ca-nô bất ngờ bị dòng xoáy nước hút lật úp khiến 7 người (gồm 6 cán bộ chiến sĩ và 1 người dân đi cùng) bị nước cuốn trôi. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động các lực lượng còn lại cùng công an và nhân dân tổ chức tìm kiếm, vớt được 2 cán bộ, chiến sĩ và 1 người dân. Những người này lập tức được sơ cứu và chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, Thiếu úy Cao Tấn Nam đã hy sinh. Đến 0 giờ ngày 6-5, lực lượng cứu hộ tìm được thêm thi thể binh nhất Chìu Tiến Dũng. Hiện vẫn còn 3 chiến sĩ bị mất tích là: Thiếu úy Trần Phước Minh, Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng và Binh nhất Nông Văn Tuân.

Hiện nay, các cơ quan chức năng ở địa phương đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Dòng sông Sêrêpôk vốn nổi tiếng hung dữ với nhiều thác nghềnh, rất nhiều người dân đi đánh bắt cá trên sông đã gặp tai nạn lật thuyền. Cứu dân trong lúc bị nạn, nhất là trong thiên tai, bão lũ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của những chiến sĩ bộ đội nơi đây.

VIỆT DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết