(Tiếp theo kỳ 1)
Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 của Việt Nam
Ngay sau khi Liên Hợp Quốc (LHQ) công nhận Việt Nam là nước đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2008, để đảm bảo cho Đại lễ được thành công tốt đẹp, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Điều phối Quốc gia tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Việt Nam gồm đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ (IOC) và một số cơ quan Nhà nước. Giúp việc cho Ban Điều phối quốc gia có 7 Tiểu ban, trong đó GHPGVN và IOC trực tiếp đảm nhận 4 Tiểu ban là Tiểu ban Lễ nghi - Văn hóa; Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Lễ tân - Giao tế và Tiểu bang Trang trí - Khánh tiết.
03 tiểu ban còn lại do các cơ quan Nhà nước chủ trì gồm: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh và Tiểu ban Hậu cần. Trong hoạt động của từng Tiểu ban có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước, GHPGVN và IOC. Các Tiểu ban đã và đang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ và chức trách để đảm bảo Đại lễ Phật đản LHQ 2008 diễn ra thành công. GHPGVN đã có Thông bạch số 10/TB/HĐTS ngày 7-1-2008 và văn bản số 84/CV/HĐTS ngày 25-2-2008 hướng dẫn chi tiết Phật giáo các tỉnh, thành thực hiện tổ chức hoạt động hưởng ứng Đại lễ Phật đản 2008 và tổ chức Đại lễ Phật đản theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
 |
|
Tịnh xá Trung tâm - TP Hồ Chí Minh. |
Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản số 67/BĐPQG-PG ngày 4-2-2008 gửi Ủy ban nhân dân, Ban Tôn giáo các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động phối hợp giúp Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo địa phương tổ chức tốt Đại lễ Phật đản 2008 theo tinh thần Thông bạch của GHPGVN, đảm bảo trang trọng, an toàn và đúng pháp luật.
Tổ chức IOC liên hệ với Phật giáo các nước, làm đầu mối trong trao đổi về tổ chức Đại lễ Phật đản tại Việt Nam, chuẩn bị danh sách khách mời quốc tế, hướng dẫn, giúp đỡ các vị này trong thời gian ở Việt Nam. GHPGVN cũng đã thành lập Ban Vận động tài trợ, ủng hộ cho việc tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ 2008, nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đã đăng ký hỗ trợ tài vật với tình cảm rất thiện chí, với mong muốn góp phần vào thành công của Đại lễ.
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại lễ Phật đản LHQ năm 2008
* Thời gian: Đại lễ Phật đản LHQ 2008 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 năm 2008.
* Địa điểm: Lễ khai mạc, lễ bế mạc, các hoạt động hội thảo, văn hóa nghệ thuật của Đại lễ Phật đản LHQ 2008 đều diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam.
* Thành phần: Tham dự dự kiến khoảng trên 70 quốc gia. Tổng số đại biểu trong và ngoài nước khoảng 3.500 người, bao gồm:
 |
|
Chùa Thiên Mụ - Thừa Thiên Huế. |
* Đại biểu ngoài nước (2.000 người): Mỗi đoàn đều có thành viên chính thức và dự thính. Thành viên chính thức 600 đại biểu được bảo trợ toàn bộ đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian dự Đại lễ; thành viên dự thính bảo trợ ăn, đi lại trong nước; tự túc nghỉ, đi lại quốc tế.
* Đại biểu Phật giáo trong nước (1.500 người): Đại biểu Phật giáo thuộc Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương được bảo trợ toàn bộ đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian diễn ra Đại lễ. Tăng ni, phật tử tiêu biểu các địa phương được bảo trợ ăn, ở, tự túc đi lại từ các địa phương lên Hà Nội.
Các hoạt động chủ yếu của Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Việt Nam
Đại lễ Phật đản LHQ 2008 diễn ra tại Việt Nam có các hoạt động chính sau:
Khai mạc Đại lễ sáng ngày 14-5-2008 và bế mạc Đại lễ chiều ngày 16-5-2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình , Hà Nội. Trong ngày khai mạc sẽ diễn ra các hoạt động chính, như: Phát biểu của Chủ tịch IOC, Diễn văn khai mạc của Lãnh đạo Nhà nước CHXHCNVN; Thông điệp của Tổng thư ký LHQ, của Nguyên thủ quốc gia, các đại sứ và lãnh tụ các giáo hội Phật giáo thế giới. Thuyết trình về Phật giáo với vấn đề công bằng, dân chủ và vai trò của Phật giáo trong việc ngăn ngừa chiến tranh, xây dựng thế giới hòa bình, an lạc.
Trong những ngày diễn ra Đại lễ, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình sẽ có các cuộc hội thảo chuyên đề nhóm, thảo luận mở, chuyên đề đặc biệt: “Phật giáo trong thời đại kỹ thuật số” và thuyết trình đặc biệt về chủ đề “Sự đóng góp của Phật giáo về kinh tế và phát triển phúc lợi”.
Cùng với các hoạt động trên, Đại lễ Phật đản LHQ 2008 còn có các hoạt động triển lãm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hội chợ; rước xe hoa, thả đèn lồng, thắp nến cầu nguyện hòa bình...; thăm quan thắng cảnh, chiêm bái thắng tích Phật giáo tại Yên Tử, di sản văn hóa thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); khu du lịch văn hóa Phật giáo Bái Đính, cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).
Chủ đề chính và các chủ đề Hội thảo nhóm của Đại lễ Phật đản LHQ năm 2008 tại Việt Nam
* Chủ đề chính:
“PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH”
* Các chủ đề Hội thảo nhóm:
1. Vai trò của Phật giáo trong việc ngăn ngừa chiến tranh và xây dựng thế giới hòa bình an lạc.
2. Sự đóng góp của Phật giáo về công bằng xã hội
3. Phật giáo nhập thế và sự phát triển
4. Chăm sóc môi trường: Giải pháp của Phật giáo về sự thay đổi khí hậu
5. Vấn nạn gia đình và giải pháp của Phật giáo
6. Diễn đàn “Giáo dục Phật giáo: Sự kế thừa và phát triển”
7. Phật giáo trong thời đại kỹ thuật số.
Sự chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm để thực hiện thành công Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Việt Nam
Đại lễ Phật đản LHQ 2008 không chỉ là một lễ hội văn hóa tôn giáo tầm cỡ quốc tế được LHQ công nhận và cổ súy mà còn là dịp để tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, cũng như giữa phật tử Việt Nam với phật tử các nước trong khu vực và trên thế giới, vì hòa bình, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội, đồng thời góp phần làm phong phú thêm sắc thái trong các hoạt động văn hóa của LHQ nhằm thúc đẩy xu thế hòa giải, hòa hợp và đối thoại vì những giá trị nhân bản của con người. Chính phủ Việt Nam đã cùng GHPGVN, IOC đứng ra tổ chức và đài thọ cho những hoạt động chính của Đại lễ. Tuy nhiên để Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Việt Nam được phong phú, đa dạng, hiệu quả và thành công tốt đẹp mong có sự chia sẻ và đóng góp, ủng hộ, tài trợ tự nguyện về vật lực, tài lực... của các nước có điều kiện, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng như sự đóng góp về ý thức trách nhiệm, tình cảm, tinh thần xây dựng của mỗi người dân Việt Nam để trợ duyên cho Đại lễ thành công, vì sự đoàn kết hữu nghị và phát triển giữa các dân tộc.
Một số địa chỉ của Ban Tổ chức cung cấp các thông tin liên quan đến Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Việt Nam
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Hội đồng Trị sự):
Chùa Quán Sứ, 73 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
04. 9422427; Fax: 04. 8223345
Email: phatgiaovn@vnn.vn.
Ban Tôn giáo Chính phủ:
53 Tràng Thi, Hà Nội
Điện thoại và Fax: 04.8256300.
Ủy ban Tổ chức Quốc tế (IOC): 759 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
08.8452707; Fax: 08.8443616
Email: unvesakday2008@vbu.edu.vn.