13/01/2013 - 11:42

Đại hội Thể dục Thể thao là dịp để phát hiện những nhân tố mới cho thể thao thành phố

 

Theo kế hoạch, Ðại hội Thể dục Thể thao (TDTT) năm 2013 cấp phường, xã sẽ diễn ra trong quý I và II, cấp quận huyện tổ chức trong quý III và Ðại hội TDTT thành phố lần thứ VII năm 2014 sẽ diễn ra trong quý cuối năm 2013.
Nhân dịp đầu năm 2013, Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Việt Phường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Ðại hội TDTT các cấp TP Cần Thơ năm 2013, xung quanh sự kiện này.

* Xin đồng chí cho biết Ðại hội TDTT các cấp trong năm 2013 có những điểm mới gì?

Như từ trước tới nay, Đại hội TDTT nhằm mục đích động viên đông đảo nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng. Năm nay, ngành thể thao thành phố xác định tổ chức Đại hội TDTT ba cấp phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đúng luật và điều lệ. Đại hội TDTT các cấp năm nay sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp để tổ chức thành công.

Điểm mới ở Đại hội TDTT các cấp năm nay là xã, phường sẽ tổ chức thi đấu từ 6 môn trở lên, ở cấp quận huyện, các địa phương sẽ tổ chức từ 10 môn thể thao trở lên, trong đó tập trung vào các môn được nhân dân yêu thích và có 3 môn thể thao dân tộc, truyền thống. Còn Đại hội TDTT cấp thành phố sẽ tổ chức thi đấu 20 môn thể thao. Theo quy định của Điều lệ Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ VII năm 2014, đối tượng tham gia thi đấu không phân biệt vận động viên ở đội tuyển hay đội trẻ của thành phố. Vận động viên ở địa phương nào thì được quyền về địa phương đó tham gia thi đấu Đại hội TDTT của từng cấp.

Qua các cuộc tranh tài, ban huấn luyện các bộ môn thể thao có cơ hội lựa chọn, bổ sung vào đội tuyển các vận động viên tài năng, chuẩn bị lực lượng dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 tại Nam Định. Việc tuyển chọn sẽ dựa trên cơ sở thành tích và khả năng đối với những môn thi đấu cá nhân và dựa vào tư duy chiến thuật đối với những môn thi đấu tập thể.

* Thành phố đã có sự chuẩn bị như thế nào để Ðại hội TDTT các cấp diễn ra tốt đẹp?

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp thành phố đã tiến hành xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, phân công chỉ đạo cấp quận, huyện và cơ sở nhằm theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch đề ra. Song song đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 488/QĐ-SVHTTDL ngày 6-12-2012 về việc thành lập các tổ chuyên môn theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở quận huyện. Hiện nay, các tổ chuyên môn đã làm việc xong với quận, huyện và phường, xã. Các tổ chuyên môn đang tiến hành tổng hợp thành bản báo cáo, gởi đến Ban chỉ đạo, Ban tổ chức vào trung tuần tháng 1-2013.

UBND thành phố đã triển khai Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26-10-2012 về Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở tiến đến Đại hội TDTT thành phố lần thứ VII năm 2014 đến các quận huyện, nhằm chỉ đạo các quận huyện thực hiện kế hoạch tổ chức. Trên cơ sở đó, Quận, huyện ủy và UBND các quận, huyện đã có văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, điều lệ và dự trù kinh phí, triển khai đến các xã, phường, thị trấn. Mỗi quận, huyện đều chọn một đơn vị tổ chức "điểm" để rút kinh nghiệm và lên lịch tổ chức Đại hội TDTT cho các xã, phường, thị trấn. UBND thành phố chọn phường Thuận An (quận Thốt Nốt) làm "điểm" khai mạc Đại hội TDTT cấp cơ sở. Theo kế hoạch, Đại hội TDTT phường Thuận An sẽ khai mạc và thi đấu vào ngày 15-1-2013.

* Xin cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN MINH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết