01/09/2011 - 08:46

Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ nhiệm kỳ V (2011-2016) thành công tốt đẹp

(CT)- Ngày 31-8-2011, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu Hội ĐKSSYN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016. Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Vụ Địa phương III, Cục An ninh Tây Nam bộ, Quân khu 9; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, các sở, ban, ngành TP Cần Thơ cùng 80 đại biểu chính thức đại diện cho các vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa và đồng bào dân tộc Khmer trong thành phố... tham dự ĐH.

ĐH thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2005-2010, Hội ĐKSSYN TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động phật sự- xã hội. Trong đó, nổi bật là việc tuyên truyền, hướng dẫn Sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Hội còn quan tâm nâng cao trình độ Phật học, thế học cho các vị chư tăng và tăng sinh, qua đó giúp các vị ngày càng nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình vào sự phát triển chung của thành phố. Bên cạnh đó, các chương trình chăm lo, phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc Khmer cũng được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. Tiêu biểu, như: Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc; Chương trình 134 đầu tư trên 12 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở cho các hộ Khmer nghèo; Chương trình 135 đầu tư trên 28 tỉ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ đời sống vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer...

ĐH đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động phật sự- xã hội của Hội ĐKSSYN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 là: tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; duy trì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và đường hướng, phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”. ĐH đã suy tôn Hòa thượng Đào Như tiếp tục làm cố vấn Hội; Hòa thượng Lý Sân đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội ĐKSSYN TP Cần Thơ, nhiệm kỳ V và hiệp thương Ban Chấp hành Hội gồm 25 vị.

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ghi nhận những đóng góp thiết thực của Hội ĐKSSYN TP Cần Thơ nói riêng và đồng bào dân tộc Khmer trong thành phố nói chung. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội cần nghiên cứu xây dựng các quy ước tổ chức lễ hội của tôn giáo và dân tộc đúng đạo luật, phong tục tập quán, phù hợp với nếp sống, văn hóa và tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; vận động, duy trì giữ gìn, phát huy tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho các vị sư sãi, chức sắc trong giáo hội, để làm nòng cốt cho việc nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc...

P.LAM

Chia sẻ bài viết