25/11/2009 - 09:07

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang

(CT)- Ngày 24-11, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần I-2009 đã diễn ra tại TP Rạch Giá với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu chính thức và khách mời. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái và lãnh đạo các tỉnh Kampot, Kép (Vương quốc Campuchia) đã đến dự.

Kiên Giang là tỉnh có nhiều dân tộc sống đan xen với nhau, gồm: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, Tày, Mường, Nùng... Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 15% dân số với 50.102 hộ và 252.225 nhân khẩu. Qua các thời kỳ, cộng đồng các dân tộc thiểu số đã chung tay cùng cách mạng đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, chống chính sách phân biệt chủng tộc, sắc tộc, Luật 10/59... Nổi bật là 200 vị sư sãi và hơn 2.000 đồng bào các dân tộc biểu tình chống kế hoạch bình định, đôn quân bắt lính của Mỹ-Ngụy ngày 10-6-1974, làm 4 vị sư hy sinh và 28 vị khác bị thương nặng. 20 xã có đông đồng bào Khmer và Hoa được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 13 Bà Mẹ VNAH và 2.000 gia đình thương binh, liệt sĩ người Khmer và Hoa...

Sau năm 1975, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi đối với vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chương trình 135 đã đầu tư gần 140 tỉ đồng xây dựng 569 công trình giao thông, thủy lợi và phúc lợi xã hội; Chương trình 134 cất 12.252 căn nhà, đầu tư gần 200 tỉ đồng giúp 11.000 hộ phân tán có nước sạch sử dụng, xây dựng 15 công trình nước tập trung, 18.000 hộ được vay vốn ưu đãi 420 tỉ đồng, cấp đất sản xuất cho 1.240 hộ... Ngoài ra, các mạnh thường quân còn hỗ trợ xây dựng 2.000 căn nhà đại đoàn kết, 50 cây cầu bê tông, hàng chục km đường giao thông... Đời sống của đồng bào từ đó được nâng lên, không còn hộ đói nghèo. Tỷ lệ hộ Khmer nghèo từ 60% vào năm 1991 hiện còn 13,58%, gần 80% hộ sử dụng nước sạch và điện thắp sáng. 24/42 xã xin rút khỏi Chương trình 135. Toàn tỉnh có 5 trường Dân tộc nội trú, tỷ lệ học sinh Khmer đến lớp đạt 90%; 38 điểm trường và 31 điểm chùa mở lớp dạy song ngữ cho khoảng 7.000 học sinh. Đặc biệt, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng luôn được thực hiện tốt, tạo điều kiện tốt cho mọi người tự do tín ngưỡng. Từ năm 2003 đến nay, ngân sách đầu tư khoảng 30 tỉ đồng tu sửa các công trình tôn giáo, mở khoảng 30 lớp Pali mỗi năm...

Đại hội đã thông qua danh sách 15 đại biểu đại diện cho 250.000 dân tộc thiểu số tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam vào năm 2010 tại Hà Nội.

T.N

Chia sẻ bài viết