13/06/2026 - 12:37

Đại học Chiết Giang "soán ngôi" Harvard 

Các trường đại học Trung Quốc chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng học thuật thế giới của Nature Index năm 2026.

Một góc khuôn viên Đại học Chiết Giang. Ảnh: Zhejiang University

Theo đó, Đại học Chiết Giang đã vượt qua Harvard của Mỹ để trở thành tổ chức học thuật số 1 thế giới. Đây là lần đầu tiên Harvard mất vị trí đứng đầu bảng xếp hạng kể từ khi chỉ số đánh giá này ra đời vào năm 2014. Đại học Thanh Hoa, cũng từ Trung Quốc, xếp vị trí thứ 3. 

Các trường Trung Quốc thống trị tốp 10 của Nature Index năm 2026, với 9/10 tổ chức hàng đầu, tăng từ 8 trong bảng xếp hạng năm ngoái. Trong tốp 30, Trung Quốc chiếm tới 24 vị trí.

Không giống như các bảng xếp hạng đại học khác, Nature Index không tính đến các chỉ số như danh tiếng của trường và số lượng sinh viên quốc tế. Thay vào đó, họ chấm điểm các ấn phẩm của mỗi trường trên các tạp chí uy tín. So với năm 2024, điểm số Nature Index của Đại học Chiết Giang tăng 22,7%, trong khi Harvard chỉ tăng 0,6%.

Trung Quốc vẫn là nước đóng góp nghiên cứu hàng đầu thế giới, với kết quả nghiên cứu năm 2025 tăng 22,4%. Đây là quốc gia duy nhất trong tốp 10 đạt được mức tăng trưởng hai con số. Nhật Bản và Hàn Quốc theo sau với tốc độ tăng trưởng gần 10%. Mỹ chỉ tăng 4,2%. 

Các tổ chức Trung Quốc chiếm 10 vị trí hàng đầu về khoa học ứng dụng và hóa học, chiếm 9/10 vị trí hàng đầu về khoa học Trái đất và môi trường. 

Ở hạng mục tổ chức cơ quan chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc giành vị trí số 1 toàn cầu về khoa học sinh học, trong khi Mỹ xếp thứ 2.

Tuy vậy, Mỹ vẫn duy trì vị trí số 1 về khoa học sức khỏe, đứng đầu là Đại học Harvard. Các tổ chức của Mỹ còn thống trị lĩnh vực khoa học xã hội, chiếm 9/10 vị trí hàng đầu. 

THANH TRÚC (Theo SCMP, Nature Asia)

Chia sẻ bài viết