30/05/2023 - 10:02

Đa dạng quà tặng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 

Bài, ảnh: KIM PHÚC

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 đang đến gần, trên địa bàn TP Cần Thơ các sản phẩm quà tặng cho bé đã sẵn sàng với mẫu mã đa dạng cho các bậc phụ huynh nhiều lựa chọn. Cùng đó, các cửa hàng, siêu thị triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi khi mua quà tặng cho trẻ em kích cầu thị trường...

Đồ chơi là một trong những món quà tặng được nhiều trẻ em yêu thích.

Từ giữa tháng 5, tại các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em, siêu thị, nhà sách… trên địa bàn thành phố đã nhộn nhịp các mặt hàng quà tặng. Theo ghi nhận tại một số điểm kinh doanh trong nội ô TP Cần Thơ, dịp lễ 1-6 trùng với thời điểm kết thúc năm học, nhiều gia đình mua quà tặng vừa là lễ thiếu nhi, vừa để động viên các bé sau một năm học. Các sản phẩm, mẫu mã quà tặng cho trẻ em năm nay càng ngày càng đa dạng về chủng loại với mức giá từ bình dân tới cao cấp. Việc chủ động nhập sớm hàng hóa giúp phụ huynh có nhiều thời gian lựa chọn món quà tặng ưng ý cho bé. Những ngày gần đây, lượng khách hàng tìm mua các sản phẩm quà tặng cho bé bắt đầu tăng khoảng 20-30% so với ngày thường…

Anh Hoàng Việt, cửa hàng cung cấp đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em ở đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, cho biết: Ngay từ giữa tháng 5, cửa hàng đã nhập về nhiều loại đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi 1-6 tới; trong đó có tới khoảng 60% là các loại đồ chơi cho bé. Ðể tri ân khách hàng và kích cầu tiêu dùng trong dịp lễ 1-6, cửa hàng miễn phí gói quà, miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 500.000 đồng. Trong tuần qua, đã có nhiều khách hàng đặt sẵn quà tặng cho bé…

Những món đồ chơi luôn là món quà tặng được các bé yêu thích. Tại các cửa hàng chuyên bán đồ chơi trẻ em, siêu thị, nhà sách… nhiều mặt hàng đồ chơi với mẫu mã đa dạng và màu sắc bắt mắt đã được bày bán, mang lại nhiều lựa chọn cho các bậc phụ huynh. Năm nay, các cửa hàng cũng chú ý hơn đến chất liệu, nguồn gốc, xuất xứ cũng như chất liệu đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn. Theo đó, các loại đồ chơi thông minh có chất liệu từ gỗ hay robot lắp ghép, xếp hình lego là những mặt hàng thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Bên cạnh đó, bước vào kỳ nghỉ hè, các món đồ chơi có tính vận động như bộ bắn cung, bóng rổ, bóng đá, banh bàn, đồ chơi cát, xe đạp... cũng được nhiều gia đình quan tâm. Các sản phẩm đồ chơi cho bé nhập vai tập làm đầu bếp, bác sĩ, kỹ sư... cũng đa dạng. Bên cạnh đó, không thể thiếu các món đồ chơi quen thuộc cho bé trai như xe điều khiển, robot, xe đua, xe tăng, siêu nhân… Những món quà cho bé gái xinh xắn đầy màu sắc như búp bê, thú bông, hộp quà phụ kiện, bộ trang điểm... Giá cả của những sản phẩm này dao động trên dưới 300.000 đồng/sản phẩm đến hàng triệu đồng đối với sản phẩm nhập khẩu.

Nhiều bậc phụ huynh cũng đang có xu hướng lựa chọn các sản phẩm sách, truyện để có thể giúp trẻ em hoàn thiện khả năng ngôn ngữ, kích thích sự tưởng tượng, khám phá thêm nhiều sự vật trong cuộc sống. Các loại sách nhiều màu sắc, hình ảnh và sách tiếng Anh cũng được các phụ huynh ưa chuộng. Những loại sách, truyện như truyện tranh, sách dạy kỹ năng mềm, sách khoa học, sách bóc dán hình, sách đố vui… có giá trên dưới 50.000 đồng/cuốn. Những đồ dùng học tập xinh xắn sẽ là một món quà tặng vừa thiết thực vừa ý nghĩa. Bộ đồ dùng học tập trên thị trường rất đa dạng về mẫu mã, có giá từ vài chục ngàn lên đến hàng trăm ngàn đồng/bộ, tùy số lượng dụng cụ. Với những họa tiết, hình ảnh và màu sắc trang trí sống động, các bé sẽ có tinh thần học tập hơn. Trên thị trường còn có hộp quà tặng 1-6 được thiết kế cứng cáp, in trên chất liệu giấy cao cấp, đựng trong một túi giấy sang trọng, phù hợp làm quà tặng. Hộp quà thiết kế theo lứa tuổi, gồm những cuốn sách độc đáo, tặng kèm bộ đồ chơi sáng tạo mùa hè như bảng hoạt động hè vui nhộn, các tấm hình dán lung linh, bộ thẻ trò chơi dân gian, thiệp… giá trên dưới 200.000 đồng/bộ.

Ngoài ra các mặt hàng thời trang, quần áo, giày dép dịp lễ 1-6 cũng ghi nhận nhiều mẫu mã thu hút, đặc sắc. Nhìn chung các loại quần áo cho bé có chất liệu mỏng nhẹ, mát mẻ để phù hợp cho mùa hè. Các sản phẩm thời trang cho trẻ em đang có giá từ 50.000-500.000 đồng/sản phẩm. Các loại bánh kẹo, sữa… cũng phong phú cho phụ huynh chọn lựa…

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo ở đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, chia sẻ: "Dịp 1-6 hằng năm tùy tình hình kinh tế tôi đều dành tặng cho con trai một món quà để bé vui trong ngày lễ cũng như chơi trong dịp hè, hạn chế dùng điện thoại, tivi. Tôi đang tham khảo các sản phẩm sách, truyện, mô hình lắp ghép, có thể tăng khả năng tìm hiểu, học hỏi cho con, vừa an toàn mà giá cả cũng rất phải chăng"…

Cùng với sự đa dạng mặt hàng, hiện nay siêu thị và hệ thống cửa hàng bán đồ cho trẻ em cũng đang tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi các sản phẩm quà tặng dành cho bé trong dịp lễ 1-6 cận kề sắp tới. Ðơn cử, cửa hàng đồ chơi My Kingdom giảm giá đến 30% một số sản phẩm; tiNiStore giảm giá đến 80% sản phẩm đồ chơi, tặng voucher vé vào cổng tiNiWorld 100.000 đồng cho hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng; Co.opmart, LOTTE Mart, GO!... triển khai chương trình giảm giá nhiều mặt hàng bánh kẹo, sữa, đồ chơi, quần áo… Ðể kích cầu thị trường, nhiều cửa hàng đồ dùng, đồ chơi cho bé miễn phí gói quà, tặng kèm quà tặng, giảm giá, miễn phí vận chuyển… cho khách hàng.

Không chỉ thị trường truyền thống, trên các trang mạng xã hội, chợ mạng và kênh thương mại điện tử cũng đang nhộn nhịp với đa dạng các mặt hàng quà tặng cho bé để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Do vậy, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ sản phẩm cũng như lựa chọn điểm kinh doanh uy tín để lựa chọn sản phẩm an toàn, phù hợp cho bé…

Chia sẻ bài viết