24/08/2017 - 20:56

Đa dạng hình thức học tập, làm theo gương Bác 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố đã tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ kính yêu”. Từng chi bộ, tùy theo điều kiện công tác, xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo Bác phù hợp, thiết thực.

Phần thi đạt giải Nhất của đội thi đến từ Chi bộ 7.

Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ kính yêu”, do Đảng ủy Viện KSND thành phố tổ chức đã khép lại, nhưng dư âm của những câu chuyện kể vẫn còn mãi trong lòng các cán bộ, đảng viên.

Chị Trịnh Thị Thanh Tâm, thí sinh của Chi bộ 7, cho biết: “Hội thi là dịp để các đảng viên có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, từ đó áp dụng vào trong công việc và cuộc sống hàng ngày ”.

Với sự phân công của chi bộ, chị Tâm và chị Lâm Thị Trung Thu phối hợp kể chuyện “Từ đôi dép đến chiếc ô tô” và đạt giải Nhất hội thi. “Không chỉ luyện tập giọng kể,  kết hợp với hình ảnh và nhạc minh họa,… chúng tôi còn sưu tầm tài liệu liên quan về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng của Bác để trả lời câu hỏi Ban Giám khảo”, chị Thanh Tâm chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thanh Bảo Trân, đảng viên chi bộ 4, tâm sự: “Tôi thấy hội thi là cách tuyên truyền giúp mỗi người dễ nhớ, dễ hiểu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tham dự hội thi, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá qua từng câu chuyển kể về Bác để bản thân “làm theo” Bác bằng những hành động thiết thực”.

Theo đồng chí Huỳnh Việt Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện Trưởng Viện KSND thành phố, Hội thi giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời tạo cơ hội cho các cán bộ, đảng viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, rút ra những bài học bổ ích, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với ngành kiểm sát "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Song song đó, Đảng ủy Viện KSND thành phố còn chỉ đạo các chi bộ xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị Phạm Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ 7, cho biết: “Chi bộ 7 chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân.

Chuyên đề vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, nêu lên thực trạng và đề xuất giải pháp vận dụng tư tưởng của Bác trong việc xây dựng mối đoàn kết tại cơ quan”. Các chuyên đề của 7 chi bộ được triển khai trong sinh hoạt lệ chi bộ để mỗi đảng viên nâng cao ý thức trong việc làm theo Bác.

Anh Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Chi bộ 4, nói: “Thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chi bộ thực hiện kiểm điểm xoay vòng, nhằm giúp các đảng viên phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Sự đa dạng hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như ở Đảng bộ Viện KSND thành phố giúp từng cán bộ, đảng viên “thấm sâu’ lời Bác dạy và càng nỗ lực “làm theo” gương Bác bằng những hành động thiết thực.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết