18/04/2020 - 07:53

Cựu chiến binh Thốt Nốt thi đua gương mẫu 

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) quận Thốt Nốt đã nỗ lực nâng cao đời sống, tham gia đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông... Đồng thời xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong cuộc sống.

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Mộng (ở phường Tân Lộc) có cuộc sống khấm khá nhờ trồng mận.

Xuất ngũ trở về địa phương, CCB Nguyễn Thanh Mộng (ở khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc) sinh sống bằng nghề trồng mè, đậu nành nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2005, ông Mộng cải tạo 5 công đất để trồng mận. Đến nay, cuộc sống của ông Mộng đã khấm khá, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng. “Nhờ Hội CCB phường giới thiệu vay ngân hàng 50 triệu đồng nên tôi tập trung cải tạo vườn, không còn mua thiếu vật tư nông nghiệp như trước nên hiệu quả kinh tế vườn cao hơn. Lúc này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá các loại mận có giảm nhưng tôi vẫn có lãi, so với làm lúa thì khỏe hơn” -  ông Mộng cho biết.

Hiện nay, Hội CCB phường Tân Lộc không có hội viên thuộc diện hộ cận nghèo và hộ nghèo. Năm qua, Hội CCB phường giúp các hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) phát triển kinh tế gia đình bằng cách hỗ trợ vay vốn ngân hàng để hội viên chăn nuôi, làm vườn... Hội CCB phường là Hội cơ sở có dư nợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội nhiều nhất của Hội CCB quận, gồm 6 tổ vay, có 327 thành viên, tổng dư nợ hơn 10,2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB phường thường xuyên củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hợp tác (THT) kinh tế, như: trồng mận, dịch vụ đường thủy, làm vườn. Ông Trần Phước Sang, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Lộc, cho biết: “Các THT có 151 thành viên là CCB, CQN. Những hoạt động chia sẻ kỹ thuật canh tác, hỗ trợ cây giống ở các THT đã giúp các thành viên làm kinh tế hiệu quả, từng bước làm giàu. Hiện nay, Hội CCB phường còn 6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp. Vì vậy, trong năm nay, chúng tôi phấn đấu giúp 2 hội viên ổn định chỗ ở”.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội CCB quận Thốt Nốt, mỗi năm, Hội CCB quận vận động xây dựng 5 căn nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá từ 200-250 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Hội CCB quận đã vận động và triển khai xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên, CQN. Khi hội viên xây dựng nhà, các Hội CCB cơ sở còn vận động CCB đóng góp ngày công, vật liệu để đồng đội tiết kiệm chi phí xây dựng. Bên cạnh giúp nhau ổn định cuộc sống, các hội viên CCB còn sáng tạo trong xây dựng các mô hình trong công tác Hội, như: Hội CCB phường Thuận An có mô hình giúp đỡ hộ cận nghèo ổn định cuộc sống; Chi hội CCB khu vực Tân Phước, Hội CCB phường Tân Hưng, có mô hình quỹ góp vốn xoay vòng giúp đỡ đồng đội nâng cao đời sống…

Nhằm phát huy vai trò của Hội CCB ở cơ sở, mỗi năm, các Hội CCB phường đều đăng ký 1 mô hình “Dân vận khéo” như: làm đường giao thông, gắn đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, xây dựng THT kinh tế do CCB làm chủ, giúp đồng đội xây dựng nhà ở… Năm qua, các Hội cơ sở phối hợp vận động nhân dân xây dựng 1.220m đường giao thông; phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường với tổng chiều dài 12.000m, trồng 1.200 cây hoàng yến. Hội viên CCB các phường còn phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương. Trong 3 tháng đầu năm 2020, CCB đã phối hợp thực hiện tổ chức được 380 cuộc tuần tra; phối hợp giáo dục và xử lý 122 đối tượng vi phạm an toàn giao thông; hòa giải thành 7 vụ mâu thuẫn trong dân…

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội CCB quận cho biết: “Hội CCB quận tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ, như trồng mận, trồng nấm bào ngư, nuôi dê nhằm nâng cao đời sống hội viên CCB, CQN. Bên cạnh đó, Hội CCB quận tập trung xây dựng mô hình “CCB tham gia phòng, chống ma túy” ở các Hội CCB cơ sở. Hội CCB quận đã chỉ đạo các Hội CCB phường phối hợp với lực lượng Công an, các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhân dân và đoàn viên thanh niên; hỗ trợ người từng nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định…”.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết