26/08/2024 - 11:19

Cựu chiến binh phường Long Tuyền làm theo gương Bác 

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Long Tuyền (quận Bình Thủy) gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; thực  hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương… Hội CCB phường là tập thể có thành tích tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được UBND quận Bình Thủy tặng Giấy khen.

Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Long Tuyền tham gia vệ sinh trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền. Ảnh: Hội Cựu chiến binh phường cung cấp.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội CCB phường Long Tuyền cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ giỗ và làm mâm cơm nghĩa tình tri ân các anh hùng, liệt sĩ; tổ chức thắp nến tri ân; trao quà tặng các gia đình chính sách. Trước đó, các hội viên Hội CCB phường cùng lực lượng đoàn viên thanh niên làm cỏ, quét dọn khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, tạo cảnh quan sạch đẹp. Ông Đinh Quyết Thắng, hội viên Hội CCB phường Long Tuyền, chia sẻ: “Tôi tham gia đầy đủ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” do Hội CCB phường phát động. Tôi thấy đó là những việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân những đồng đội, các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc...”. Hội CCB phường còn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nói chuyện, giao lưu truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh tại Di tích Lịch sử - Văn hóa Căn cứ Vườn Mận...

Theo ông Thái Văn Bê, Chủ tịch Hội CCB phường Long Tuyền, Hội CCB phường có 123 hội viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Một trong những việc Hội CCB phường làm theo gương Bác là chăm lo đời sống hội viên. Từ năm 2019 đến nay, Hội CCB phường đã phối hợp xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà cho hội viên còn khó khăn về nhà ở. Ông Hà Văn Bé Tư ở khu vực Bình Phó B, nói: “Vợ chồng tôi bán tạp hóa nhỏ chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày của 3 thành viên trong gia đình. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền cất lại. Nhờ cán bộ phường vận động hỗ trợ, gia đình tôi mới có căn nhà khang trang”.

Với mong muốn giúp hội viên có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu, Ban Chấp hành Hội CCB phường tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đời sống của hội viên để tìm cách giúp đỡ. Hội CCB phường đã hỗ trợ hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; duy trì vốn xoay vòng không lãi giúp hội viên những lúc khó khăn; phối hợp vận động quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí... Hiện nay, Hội CCB phường không có hội viên nghèo và cận nghèo. Bà Phan Việt Hồng ở khu vực Bình Dương A, chia sẻ: “Nhờ Hội CCB phường giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có vốn đầu tư cải tạo đất, mua 160 cây sầu riêng giống về trồng. Hy vọng cây phát triển tốt, thu nhập của gia đình khá hơn”. Còn anh Nguyễn Văn Mạnh ở khu vực Bình Dương B, cho biết: “Cán bộ Hội CCB phường quan tâm chăm lo đời sống hội viên. Tôi là hội viên CCB, là thương binh 1/4 nên thường được Hội hỗ trợ quà. Bên cạnh đó, nhờ vốn không lãi của chi hội mà hội viên có tiền trang trải cuộc sống trong lúc khó khăn”.

Theo ông Thái Văn Bê, Chủ tịch Hội CCB phường Long Tuyền, thời gian tới, Ban Chấp hành Hội CCB phường tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phát huy hơn nữa tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động và làm nòng cốt trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp sức cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương Long Tuyền ngày càng phát triển”.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết