24/05/2017 - 22:19

Cựu chiến binh làm theo lời Bác

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố làm theo lời Bác với những hoạt động thiết thực, như: xây dựng giao thông nông thôn, giúp hội viên giảm nghèo, xây dựng Hội cơ sở vững mạnh… Qua đó, góp phần khẳng định uy tín của Hội CCB đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên…

 

CCB xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Bác. 

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuối tháng 4, Hội CCB xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, phối hợp với Xã đoàn vận động hội viên, đoàn viên đóng góp 70 triệu đồng trồng 70 cây xanh. Trước đó, hội viên CCB các ấp thực hiện nhiều phần việc, như: giặm vá đường giao thông, làm đường dẫn cầu bê tông, vệ sinh môi trường… 5 năm qua, hội viên CCB xã đã đóng góp, vận động kinh phí bắc mới 12 cây cầu bê tông, cầu gỗ trị giá 602 triệu đồng; xây dựng 3,2 km đường bê tông trị giá 2,4 tỉ đồng; đổ đá bụi 28,4 km đường với số tiền trên 1,6 tỉ đồng… "Mỗi khi Hội CCB xã tổ chức thực hiện các công trình làm lợi cho cộng đồng thì hội viên các ấp đều đến chung tay hỗ trợ. Hội CCB cũng xã kịp thời tham mưu với Đảng ủy – UBND xã, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã giúp đỡ những CCB có hoàn cảnh khó khăn" - bà Trương Thị Trọng, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Thới Hưng cho biết.

Thiết thực làm theo lời Bác, Hội CCB xã Thới Hưng còn giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Hiện nay, toàn Hội có 54 hội viên được hỗ trợ vay từ 20-30 triệu đồng/hộ. Hội CCB xã còn tổ chức, tập hợp hội viên trong các tổ hợp tác làm kinh tế do CCB làm chủ, như: tổ hợp tác trồng xoài, tổ hợp tác sản xuất lúa giống, tổ hợp tác nuôi cá giống… Nhờ đó, nhiều CCB đã có cuộc sống khấm khá, như: CCB Thái Ngọc Tài (ở ấp 7) với mô hình trồng đu đủ và xoài; CCB Nguyễn Văn Nâng (ở ấp 4) làm giàu với mô hình trồng mãng cầu; CCB Phạm Văn Trường ở ấp 8 với mô hình nuôi tôm… CCB Phan Văn Tây, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng xoài và mãng cầu ở ấp 8, cho biết: "Tổ hợp tác được thành lập vào năm 2014, với 15 thành viên. Nhờ được Hội CCB xã hỗ trợ nhiều mặt, hiện nay, thu nhập của hội viên đạt trên 160 triệu đồng/người/năm".

Hội viên Hội CCB phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" thông qua việc nỗ lực làm kinh tế, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, Hội CCB phường không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, 129/295 hội viên thuộc diện hộ khá, giàu. Theo ông Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Hưng Lợi, Hội CCB phường còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ thông qua việc kết nghĩa với Trường THCS Lương Thế Vinh. Năm qua, Hội CCB phường tổ chức các cuộc tuyên truyền truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam với trên 2 ngàn học sinh, giáo viên tham dự; vận động gần 8 triệu đồng tặng quà học sinh vượt khó.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cán bộ, hội viên CCB đã đăng ký những phần việc làm theo cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường trực Hội CCB thành phố phát động hội viên CCB tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương; đoàn kết, giúp đỡ nhau giảm nghèo, nâng cao mức sống; tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị… Đến nay, cán bộ, hội viên CCB đã hiến trên 2.000m2 đất để làm đường giao thông; xây dựng và củng cố 114 hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại do CCB làm chủ; thực hiện 69 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp… Ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, cho biết: "Thường trực Hội CCB thành phố luôn xác định cốt lõi của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong CCB là giữ vững bản chất "Bộ đội Cụ Hồ". Đó là không làm điều trái lương tâm, ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, nhân dân; tương thân, tương ái đồng chí, đồng đội trong những lúc khó khăn; gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của Hội…".

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết