12/02/2025 - 08:29

Cựu chiến binh huyện Thới Lai làm theo lời Bác 

Hằng năm, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thới Lai gắn việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Hội CCB huyện xây dựng, duy trì nhiều mô hình Dân vận khéo thiết thực làm theo lời Bác.

Cán bộ, hội viên CCB xã Trường Thắng trồng hoa trong khuôn viên Ðền thờ liệt sĩ xã.

Mô hình “Vận động hỗ trợ hội viên CCB xây dựng, sửa chữa nhà Nghĩa tình đồng đội” được Hội CCB huyện Thới Lai triển khai hằng năm, giúp các hội viên có chỗ ở ổn định. Năm qua, Hội CCB huyện vận động hỗ trợ 4 hội viên xây dựng, sửa chữa nhà với tổng số tiền 70 triệu đồng. Các Hội CCB cơ sở vận động hội viên đóng góp ngày công giúp đỡ đồng đội xây dựng nhà ở. Song song đó, các cấp Hội CCB huyện vận động 308 triệu đồng chăm lo hội viên gặp khó khăn đột xuất; giúp nhau cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình… Ông Hồ Việt Thống, Chủ tịch Hội CCB xã Trường Thành, cho biết: “Hội CCB xã thường xuyên hỗ trợ hội viên xây dựng, củng cố các mô hình kinh tế: nuôi heo, nuôi lươn, trồng sầu riêng… Đến nay, các hội viên đều có cuộc sống ổn định, nhiều gia đình hội viên CCB thuộc diện khá, giàu”.

Các cấp Hội CCB huyện Thới Lai luôn xác định tổ chức những hoạt động nghĩa tình, giúp hội viên nâng cao đời sống là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội. Thường trực Hội CCB huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các nguồn quỹ không lãi hoặc lãi suất thấp để giúp đỡ nhau… Hội CCB huyện củng cố, duy trì 1 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác kinh tế do CCB làm chủ, góp phần tạo việc làm cho nhiều CCB, cựu quân nhân và người dân địa phương. Đến nay, Hội CCB huyện không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, còn 4 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Thới Lai, năm 2021, Hội CCB huyện đã phát động mỗi hội viên trồng 3-5 cây xanh/năm. Thường trực Hội CCB huyện chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn trồng cây bần để chống sạt lở và bảo vệ môi trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng và chăm sóc cây trong khu vực đất của gia đình. Đến nay, cán bộ, hội viên CCB huyện tham gia trồng 35.650 cây bần trên các tuyến sông, rạch; trồng 1.236 cây sao, dầu, bằng lăng, vàng anh, hoàng yến… trên các tuyến đường. Hội CCB các xã, thị trấn đều thực hiện mô hình “Tuyến đường đẹp” với chiều dài 450-500m/tuyến đường. Hằng tháng, Hội CCB cơ sở phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức phát quang bụi rậm, chặt cành cây che khuất tầm nhìn, trồng hoa, cây xanh… trên các “Tuyến đường đẹp”.

Phát huy vai trò gương mẫu của CCB trong thời bình, các cấp Hội CCB huyện Thới Lai phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức giáo dục về tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng, nghĩa vụ và trách nhiệm của thế hệ trẻ với Tổ quốc; hỗ trợ quân nhân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương học nghề, tìm việc làm… Hội CCB huyện phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình “Chăm sóc đền thờ liệt sĩ” với các hoạt động: thắp hương, vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan... các đền thờ liệt sĩ. Hội CCB tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể tổ chức hoạt động tưởng niệm nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh ở các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: “Năm 2025, Hội CCB huyện tiếp tục động viên cán bộ, hội viên CCB giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; gương mẫu về đạo đức, lối sống; mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống… Đồng thời, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào thi đua yêu nước để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương”.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

 

Chia sẻ bài viết