02/10/2023 - 09:21

Cựu chiến binh Định Môn làm theo lời Bác 

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước: tham gia xây dựng tuyến đường đẹp, cầu giao thông, phát triển kinh tế, chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, Hội CCB xã được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Định Môn làm cỏ, xây dựng tuyến đường đẹp.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Định Môn làm cỏ, xây dựng tuyến đường đẹp. 

Sáng sớm, nhiều hội viên CCB xã tập trung làm cỏ đoạn đường do Hội đảm nhận xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp (tuyến đường Ðịnh Môn - Trường Thành). Ông Lê Văn Dũng, Chi hội Trưởng Hội CCB ấp Ðịnh Khánh B, cho biết: “Tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp là một trong những tiêu chí nâng chất, giữ vững xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hội viên CCB thường xuyên làm cỏ, chăm sóc hoa, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”. Cán bộ và hội viên Hội CCB xã còn tham gia đóng góp 150 ngày công lao động bắc 5 cây cầu giao thông; tham gia lắp đèn chiếu sáng công cộng; trồng bần chống sạt lở bờ sông… Ông Lê Quốc Sử ở ấp Ðịnh Hòa A, nói: “Tôi là hội viên Hội CBC, phải gương mẫu trong các hoạt động để bà con cùng làm theo. Khi Hội phát động, tôi sắp xếp công việc tham gia làm cỏ, bắc cầu, trồng bần… Mỗi người cùng góp sức sẽ xây dựng quê hương mình phát triển”.

Theo ông Lương Văn Tấn, Chủ tịch Hội CCB xã Ðịnh Môn, Hội CCB xã có 117 hội viên, 25 hội viên là đảng viên. Ðây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Một trong những phần việc Hội CCB xã làm theo gương Bác là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên. Trong đó, Ban Chấp hành Hội CCB xã huy động quỹ xoay vòng không lãi trong 9 tháng đầu năm 2023 được 28 triệu đồng, hỗ trợ giới thiệu hội viên vay vốn phát triển kinh tế, vận động quà hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022 đến nay Hội phối hợp xây dựng 5 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định. Hiện nay, Hội CCB xã không còn hội viên là hộ nghèo; còn 5 hội viên là hộ cận nghèo.

Ông Lý Ngọc Long, hội viên Hội CCB ấp Ðịnh Hòa A, xúc động nói: “Trước đây, tôi vác gạo thuê, nhưng 3 năm nay sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Tôi đi bắt cua, cá bán chỉ đủ lo bữa ăn mỗi ngày. Nhờ Hội CCB xã phối hợp hỗ trợ cất căn nhà tường vững chắc, tôi có nơi ở ổn định”.

Bên cạnh đó, Hội còn phát triển Tổ hợp tác làm vườn 30-4 của Chi hội CCB ấp Ðịnh Khánh B từ 8 thành viên với diện tích sản xuất 4,7ha lên 10 thành viên với diện tích sản xuất 7,2ha. Ông Phan Hoàng Ba, hội viên Hội CCB ấp Ðịnh Khánh B, kể rằng ông quyết định chuyển dần 25 công đất sản xuất lúa không hiệu quả sang trồng sầu riêng, mít. Với 75 gốc sầu riêng cho trái chiếng và mít đã thu hoạch, gia đình ông có thu nhập hơn 78 triệu đồng. Gần 400 cây sầu riêng đang phát triển xanh tốt, hứa hẹn thời gian tới sẽ có thu nhập khá hơn. Ông Hoàng Ba chia sẻ: “CCB phải gương mẫu trong các hoạt động để làm gương cho con cháu và những người xung quanh. Tôi còn mạnh khỏe thì phải tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và góp sức xây dựng quê hương”.

Cùng suy nghĩ ấy, ông Lê Văn Dũng, Chi hội Trưởng Hội CCB ấp Ðịnh Khánh B, Tổ trưởng Tổ hợp tác làm vườn 30-4, tích cực hỗ trợ các thành viên nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông phối hợp cán bộ các cấp tổ chức tập huấn thành viên trong tổ cách chăm sóc cũng như xử lý bệnh để cây ăn trái phát triển tốt, năng suất cao. Bản thân ông cùng gia đình chuyển 5 công đất sản xuất lúa sang trồng nhãn Idol cho thu nhập trung bình khoảng 120 triệu đồng/năm.

Theo ông Lương Văn Tấn, Chủ tịch Hội CCB xã Ðịnh Môn, Ban Chấp hành Hội CCB xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phát huy hơn nữa tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động và làm nòng cốt trong thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương Ðịnh Môn ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết