27/05/2008 - 10:51

TP Cần Thơ:

Cướp, phá tài sản: 7 bị cáo lãnh 23 năm tù

(CT)- Ngày 26-5-2008, HĐXX – TAND thành phố đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử và tuyên phạt 7 bị cáo với mức án 23 năm tù. Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (tự Tuấn Anh, Mèo) bị phạt 6 năm tù về 2 tội cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản; 6 bị cáo còn lại bị truy tố, xét xử tội danh cướp tài sản là: Nguyễn Thanh Bình 4 năm tù; Nguyễn Hoàng Mai 1 năm tù và Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Cọp, Nguyễn Văn Gấu, Trần Văn Luôn mỗi bị cáo lãnh án 3 năm tù. Trong vụ án này có 8 bị cáo đều cư ngụ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Hiện bị cáo Trần Văn Hết đã bỏ trốn, công an đang truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Rạng sáng 14-8-2007, Ngọc Anh rủ đồng bọn đi vào công trình đang thi công tại khu trại cá của ông Trạng (thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh), nơi có 2 chiếc xe cuốc đất của ông Hân và ông Sơn đang đậu với mục đích tìm chủ xe xin tiền nhậu. Trong lúc đi bộ vào công trình, bọn chúng phát hiện Tùng và Tâm đang ngủ trong kho vật liệu. Ngọc Anh nhặt khúc gỗ tròn cùng đồng bọn đến nơi Tùng và Tâm ngủ, yêu cầu thức dậy để đưa tiền nhưng không được. Để thị uy, Ngọc Anh cầm khúc gỗ đập phá cửa kính, đèn và tháo ống dẫn dầu của xe cuốc làm thất thoát 200 lít dầu. Sau đó, bọn chúng đe dọa 2 anh này rồi gỡ 4 bình ắc-quy. Lợi dụng lúc bọn cướp đang lấy tài sản, Tùng và Tâm trốn thoát và trình báo công an xã. Ngay sau đó, bọn cướp bị C.A bắt quả tang, thu hồi được tang vật.

B.H

Chia sẻ bài viết