01/08/2008 - 22:27

Cuộc chiến chống xuất lậu xăng dầu qua biên giới Tây Nam vẫn nóng bỏng !

Dù đã tăng giá nhưng xăng dầu ở Việt Nam vẫn còn thấp hơn giá xăng dầu ở Campuchia từ 4.000-5.000 đồng/lít nên vấn nạn buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp. Mới đây Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp với lực lượng chống buôn lậu (CBL) các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp để tìm giải pháp chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Buôn lậu phức tạp

Ông Đinh Văn Tươi, Phó Cục trưởng Hải quan An Giang lo ngại, tình hình buôn lậu xăng dầu năm nay phức tạp hơn năm ngoái. Phức tạp nhất là địa bàn Khánh Bình (An Phú) có 11km dòng sông chung với nước bạn (sông Bình Di) có tới 7 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Còn địa bàn Vĩnh Xương (Tân Châu), nhiều doanh nghiệp lén lút bán xăng dầu vào ban đêm, rất khó kiểm soát. Ông Tươi nói, tình trạng xuất lậu xăng dầu qua biên giới diễn ra lúc lực lượng chức năng vắng mặt. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, trong số 47 cây xăng kinh doanh ở khu vực biên giới An Giang, có nhiều cây xăng bán hàng cho dân buôn lậu.

Bằng mọi phương tiện vận chuyển, xăng dầu đang bị xuất lậu qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. 

Tại Đồng Tháp, Thượng tá Phan Văn Trưng, Phó trưởng phòng PC15- Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khu vực biên giới Hồng Ngự và Tân Hồng có 14 cây xăng kinh doanh. Dân buôn lậu còn vào sâu trong nội địa mua hàng tập kết ra biên giới, dùng phương tiện xe máy chở mỗi lần 5-6 cal xăng, dầu vượt sang Campuchia. Chúng còn buộc dây vào cal xăng dầu kéo qua sông.

Tại Kiên Giang, Thiếu tá Hình Minh Tân, Phó trưởng phòng PC15- Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, khu vực biên giới Hà Tiên và Kiên Lương có 12 cây xăng, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm đã đình chỉ hoạt động 8 cây xăng. Tuy nhiên, dân buôn lậu lại vào trong nội địa lấy hàng chở ra biên giới. Trong khi đó, buôn lậu trên biển rất phức tạp, các tàu đánh cá Campuchia sang Phú Quốc bán cá rồi mua xăng dầu, mỗi tàu chở khoảng 30 cal (30 lít) về nước.

Tăng cường ngăn chặn

Ông Nguyễn Ái Việt, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường An Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2008, lượng xăng dầu bán ra ở các cây xăng khu vực biên giới An Phú, Tân Châu và Châu Đốc tăng hơn cùng kỳ năm trước. Ban Chỉ đạo Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tỉnh đã chỉ đạo lực lượng ngăn chặn, giới hạn giờ giấc buôn bán của các cây xăng biên giới từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày, nếu cây xăng nào vi phạm hoặc tiếp tay cho dân buôn lậu sẽ bị đóng cửa. Tỉnh An Giang cũng đã thành lập Đội Đặc nhiệm chuyên trách chống xuất lậu xăng dầu qua biên giới. An Giang còn thực hiện cả quy định của Trung ương, các loại phương tiện quá cảnh sang Việt Nam phải có phép của Hải quan mới được mua nhiên liệu.

Ông Đinh Văn Tươi, Phó Cục trưởng Hải quan An Giang cho rằng, chống buôn lậu xăng phải dùng biện pháp kiểm soát chứng từ, hóa đơn mua bán hàng, khống chế cung cấp hàng cho các doanh nghiệp kinh doanh trên tuyến sông Bình Di để hạn chế xuất lậu. Quy hoạch lại việc kinh doanh các cây xăng ở khu vực biên giới. Trung tá Bùi Minh Triết, Phó trưởng Công an huyện An Phú (An Giang) bức xúc, các cây xăng ở biên giới bán hàng cho dân buôn lậu giá cao hơn quy định của Nhà nước, số lượng tăng đột biến. Các tàu buôn đi Campuchia đều buôn lậu xăng dầu, dù Hải quan có niêm phong bình chứa nhiên liệu. Còn Thượng tá Phạm Thanh Hòa, Phó trưởng Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) đề nghị, cân đối số lượng tiêu dùng khu vực biên giới để cung xăng dầu, chứ tình hình thả nổi như hiện tại, lực lượng chống buôn lậu làm không xuể.

Đại tá Phạm Hùng Chiến, Phó cục trưởng C15 (Cục cảnh sát kinh tế) cho biết, chủ trương của Chính phủ chỉ đạo xử lý chống xuất lậu xăng dầu nhằm tránh thiệt hại cho nền kinh tế. Ông đề nghị các lực lượng chức năng căn cứ vào hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa để xử lý buôn lậu. Buộc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở khu vực biên giới làm cam kết, không tiếp tay cho buôn lậu. Ông Chiến chỉ đạo phòng PC15- Công an các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp tăng cường công tác chống xuất lậu xăng dầu trên tuyến biên giới Tây Nam.

Bài, ảnh: VŨ HÀ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm 2008 đến nay lực lượng công an kết hợp với lực lượng Hải quan và Biên phòng bắt giữ 31.820 lít xăng dầu xuất lậu. Trong đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn tuần tra, phát hiện 21 vụ, bắt giữ 2.081 lít xăng A92 và 12.923 lít dầu DO xuất lậu sang Campuchia. Lực lượng Cảnh sát kinh tế còn kết hợp với Hải quan và Biên phòng bắt giữ 5 vụ vận chuyển 15.900 lít dầu DO và 916 lít xăng A92 trái phép sang Campuchia. Gần đây nhất, bắt hai vụ điển hình vào ngày 7-6-2008, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện An Phú kết hợp với Chi cục Hải quan Khánh Bình và đồn Biên phòng 933 bắt ghe vận chuyển 80 cal xăng (2.400 lít).

Chia sẻ bài viết